Điểm lại các sự kiện trong tháng 03 năm 2020

Điểm lại các sự kiện trong tháng 03 năm 2020

Điểm lại các sự kiện trong tháng 03 năm 2020

Sài Gòn nắng nóng tháng Ba
Lại thêm dịch cúm Corona hoành hành.
Dân tình hết sức khó khăn
Mong sao giữ trọn lòng thành Đức tin.

-Bài thơ “Tâm tình với Thánh Giuse” của tác giả Thích Thanh Không đã nhắc đến nỗi khổ vì đại dịch do virút Vũ Hán bắt đầu từ tháng 11.2019 tới tháng kính Thánh Giuse vẫn còn hoành hành. Tháng Ba là tháng có nhiều sự kiện diễn ra trong Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam.

-Trưa ngày 05.03, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ lần XXXV, sẽ được cử hành ở cấp giáo phận trên toàn thế giới vào Chúa Nhật Lễ Lá 05.04.2020.

-Nhằm tích cực đối phó với cuộc khủng hoảng sinh thái, nhân kỷ niệm 5 năm thông điệp Laudato Si’, ĐTC đã mời gọi các cộng đoàn Công giáo trên toàn thế giới cử hành Tuần lễ Laudato Si’ từ ngày 16 đến 24.05.

-ĐTC đã bày tỏ sự gần gũi của ngài với các người đau bệnh, những người phải cách ly, những người không thể đi lại trong tình cảnh khó khăn này bằng quyết định sẽ livestream, chiếu trực tiếp Thánh lễ ngài cử hành riêng lúc 7 giờ sáng hàng ngày tại nhà nguyện thánh Marta.

- Lúc 6 giờ chiều ngày 27.3, ĐTC đã chủ sự giờ cầu nguyện tại quảng trường thánh Phêrô để cầu nguyện cho thế giới trước đại dịch virus corona. Giờ cầu nguyện bắt đầu với nghi thức cử hành Lời Chúa.

- Giáo Phận Phan Thiết đã tổ chức lễ giỗ 3 năm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, tại Nhà thờ Chính tòa, vào lúc 9 giờ sáng thứ ba, ngày 03.03.

- Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã cử hành Thánh lễ Giỗ lần thứ hai của Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, vào lúc 8g30 sáng thứ Bảy 07.03.2020 tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Giáo hội toàn cầu

1/ Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 1.3, ĐTC đã xin các tín hữu cầu nguyện cho Giáo triều trong tuần linh thao bắt đầu từ chiều Chúa Nhật tại Ariccia. Vì bị cảm, ĐTC không tham gia đợt linh thao này trong năm nay, nhưng ngài sẽ thực hiện các bài cầu nguyện ngay tại Vatican, và hiệp ý với giáo triều cùng tất cả những ai tham gia cuộc linh thao này. (Xem bài)

2/ Đứng trước các vấn nạn xã hội, Giáo hội Ấn Độ và Anh Quốc đã nhanh nhạy vào cuộc để cải thiện tình trạng hiện tại. (Xem bài)

3/ Trưa ngày 05.03, ĐTC đã công bố Sứ điệp nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ lần XXXV, sẽ được cử hành ở cấp giáo phận trên toàn thế giới vào Chúa Nhật Lễ Lá 05.04.2020. (Xem bài)

4/ Nhằm tích cực đối phó với cuộc khủng hoảng sinh thái, nhân kỷ niệm 5 năm thông điệp Laudato Si’, ĐTC đã mời gọi các cộng đoàn Công giáo trên toàn thế giới cử hành Tuần lễ Laudato Si’ từ ngày 16 đến 24.05. (Xem bài)

5/ Trong Ngày Thế giới người Di dân và Tị nạn năm nay, ĐTC muốn Giáo hội chú trọng đến việc chăm sóc mục vụ cho những người di tản nội địa và sứ vụ phục vụ họ của Giáo hội. (Xem bài)

6/ Sáng thứ Bảy 07.03, Văn phòng Báo chí Toà Thánh công bố Thông cáo báo chí được ký bởi ĐHY Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký của Thượng hội đồng giám mục, về Thượng HĐGM sắp đến. (Xem bài)

7/ Trong khi các vị lãnh đạo thuộc giáo triều Roma tĩnh tâm ở “Nhà Thầy Chí Thánh” của dòng Thánh Phaolô tại thị trấn Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số, thì ĐTC ở lại Nhà trọ thánh Marta, theo dõi các bài suy niệm do cha Pietro Bovati dòng Tên, Tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, trình bày cho các vị tham dự tuần tĩnh tâm. (Xem bài)

8/ Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo một số điểm về cách thức hoạt động của ĐTC trong những ngày này nhằm đáp ứng các tình huống mới, đặc biệt là sự lây lan của COVID-19: (Xem bài)

9/ Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC) đã tổ chức một chiến dịch với tựa đề “Thứ Năm đen”, nhằm năng cao nhận thức cho mọi người “chống lại thái độ và hành vi bạo lực đối với phụ nữ”. (Xem bài)

10/ ĐTC đã bày tỏ sự gần gũi của ngài với các người đau bệnh, những người phải cách ly, những người không thể đi lại trong tình cảnh khó khăn này bằng quyết định sẽ livestream, chiếu trực tiếp Thánh lễ ngài cử hành riêng lúc 7 giờ sáng hàng ngày tại nhà nguyện thánh Marta. (Xem bài)

11/ Trước đại dịch đang lan tràn khắp nước Ý, Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đưa ra những chỉ thị cho các công dân thành Vatican, cũng như các nhân viên của Vatican và các khách viếng thăm. Bảo tàng Vatican và các bảo tàng của Tòa Thánh đóng cửa đến 03.04. (Xem bài)

12/ Hôm chiều Chúa Nhật 09.03, Hội đồng giám mục Ý đã thông báo về việc ngưng các Thánh lễ trên toàn nước Ý, kể cả lễ an táng, theo yêu cầu của chính phủ Ý, để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona. Giáo phận Roma mời gọi ăn chay cầu nguyện cho các nạn nhân của virus corona. (Xem bài)

13/ Thêm vào các biện pháp để ngăn ngừa sự lây lan virus corona, Tòa Thánh đã quyết định đóng cửa quảng trường và đền thờ thánh Phêrô từ ngày 10.03 cho đến ngày 03.04, trừ khi có quyết định khác. (Xem bài)

14/ Trong thánh lễ buổi sáng thứ Ba 10.03, ĐTC kêu gọi các linh mục mang Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân và các nhân viên y tế khi cả nước Ý đang trong những ngày đầu cách ly phòng chống dịch. (Xem bài)

15/ Sau khi Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI từ chức vào ngày 28.2.2013, Mật nghị gồm 115 Hồng y đã bầu Đức Hồng Y Bergoglio làm người kế vị vào ngày 13.3.2013. ĐTC là vị Giáo hoàng mang hình ảnh của nhiều người: một nhà lãnh đạo như Phêrô, một tông đồ dân ngoại như Phaolô, một tu sĩ khó nghèo như Phanxicô Assisi, một nhà truyền giáo như Phanxicô Xaviê và một nhà cải cách như Inhaxiô Loyola. (Xem bài)

16/ Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên được livestream vào ngày 11.3, ĐTC đã hướng đến tất cả những người bị nhiễm virus và những người đau bệnh, cũng như những người không chắc chắn về bệnh tình của mình. (Xem bài)

17/ Cầu nguyện là 'linh dược' trong đại dịch Covid-19. Chiều 11-3 (tức tối khuya cùng ngày, giờ Việt Nam), từ Thụy Sĩ, các lãnh đạo của WHO chính thức tuyên bố dịch bệnh hô hấp cấp do virus Vũ Hán gây ra là đại dịch toàn cầu. (Xem bài)

18/ Seattle, bang Washington là giáo phận đầu tiên tại Mỹ ngưng cử hành tất cả các thánh lễ cho các tín hữu để ngăn chặn sự lan lây của dịch Coronavirus. (Xem bài)

19/ Sáng thứ Sáu 13.03, trong Thánh lễ cử hành tại nhà nguyện thánh Marta, ĐTC đã cầu nguyện cho các mục tử khi đưa ra các biện pháp không để Dân Chúa bị cô lập. Vì thế, với sự đồng ý của ĐTC, Đức Hồng y Angelo De Donatis - giám quản giáo phận Roma - đã đưa ra sắc lệnh mới, cho phép “các nhà thờ giáo xứ và các trụ sở truyền giáo được mở cửa" để ai muốn thì cũng có thể vào cầu nguyện cách riêng tư. (Xem bài)

20/ Chính quyền đã đưa 24 nữ tu thuộc dòng Tiểu muội thừa sai bác ái ở Tortona, tỉnh Alessandria, Bắc Italia, vào nhà thương vì bị tình nghi nhiễm Coronavirus. (Xem bài)

21/ ĐTC và Giáo hội tuyệt đối không quên những người nghèo đói, đau khổ, cô đơn, ở mọi nơi và trong mọi lúc, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh và trong đại dịch Covid-19. (Xem bài)

22/ Có thể nói rằng song thân của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã rất thành công trong việc giáo dục. Thành công này là do một cuộc sống cầu nguyện và liêm chính đạo đức nhất quán của họ, cũng như điểm nổi bật của họ là sự lạc quan và tính kỷ luật tự giác. (Xem bài)

23/ Giáo phận Bergamo thuộc miền Bắc nước Ý là nơi có số người nhiễm virus Corona và qua đời nhiều nhất nước Ý. Trong số những bệnh nhân qua đời, có 6 linh mục. Đức cha Beschi cho biết, hiện còn 20 linh mục đang phải nhập viện. (Xem bài)

24/ Theo Tuần báo Công giáo La Vie ở Pháp, trong số 30 giám mục Pháp về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô Phaolô, từ ngày 9 đến 15.03 vừa qua, có một vị, trong cuộc thử nghiệm khi trở về nước, bị phát hiện nhiễm Coronavirus. (Xem bài)

25/ Đại dịch Covid-19 không chỉ làm thay đổi mọi sinh hoạt xã hội mà còn làm thay đổi nhiều sinh hoạt tôn giáo. (Xem bài)

26/ ĐTC ở trong thành Vatican những ngày này, và Ngài luôn theo dõi tin tức về dịch bệnh. Hai ngày trước, Ngài đã đến Đền Thờ Đức Bà Cả và Nhà thờ San Marcello al Corso để cầu nguyện. (Xem bài)

27/ ĐTC luôn luôn gần gũi với những người đang đang khổ vì đại dịch virus corona. Ngài đã mời gọi các tín hữu Ý đáp lại lời mời gọi của Hội đồng giám mục, cùng nhau đọc kinh Mân Côi vào lúc 9 giờ tối ngày lễ thánh Giuse (19.3), và ngài sẽ đồng hành với họ. ĐTC cũng nhắc đến sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa, để mời gọi mọi tín hữu đến với lòng thương xót của Thiên Chúa trong việc xưng tội và cầu nguyện đặc biệt cho những người đang sống trong thử thách vì đại dịch. (Xem bài)

28/ Đời sống đức tin và chứng tá của ĐTC trong đại dịch Covid-19 đã truyền cảm hứng cho nhiều người. (Xem bài)

29/ Tình yêu mạnh hơn sự chết và mọi thứ của cải ở trần gian. Biết bao người vẫn đang xả thân giúp đỡ, phục vụ và chăm sóc các anh chị em bị nhiễm virus corona. Những tấm gương sáng trong đại dịch. (Xem bài)

30/ Tòa Ân giải Tối cao đã ra sắc lệnh ban ơn toàn xá cho các tín hữu Công giáo bị nhiễm virus corona cũng như các nhân viên y tế, người thân trong gia đình và cho tất cả những người chăm sóc họ bằng bất cứ cách nào, ngay cả bằng việc cầu nguyện. (Xem bài)

31/ Sắc lệnh của Tòa Ân giải về việc ban những ân xá đặc biệt cho các tín hữu trong đại dịch hiện nay. (Xem bài)

32/ Sáng thứ Sáu 20.03, ĐTC cử hành Thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho các nhân viên y tế và chính quyền. Trong bài giảng, ĐTC mời gọi các tín hữu tái khám phá Thiên Chúa là người Cha tốt lành và giải thích cách xưng tội khi không có linh mục. (Xem bài)

33/ Rất may là cho đến lúc này ở Việt Nam, những giáo dân khỏe mạnh vẫn có thể đi tham dự thánh lễ, cho dù phải đeo khẩu trang, phải ngồi xa nhau... Nhưng ở Mỹ hiện nay thì khác. Covid-19 bùng phát cách đáng sợ: trách nhiệm của người Mỹ là phải ở nhà và hy sinh không tham dự thánh lễ. (Xem bài)

34/ Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích - Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19 (Xem bài)

35/ Tình hình Covid-19 vô cùng trầm trọng, hiện tại Italia là nơi chịu dịch bệnh nặng nề nhất thế giới. Tính đến chiều ngày 23.3. Số ca nhiễm tại Ý là 63.927 và 6.077 người qua đời. Trước sự chủ quan cho rằng, theo thống kê, phần lớn người già với bệnh nền, mới dễ gặp nguy hiểm, người trẻ khỏe không đáng lo trong đại dịch, chúng ta hãy lắng nghe những tiếng khóc than. (Xem bài)

36/ Ở Việt Nam hiện nay, hầu hết các nhà thờ vẫn còn có thể mở cửa để những giáo dân khỏe mạnh có thể đến tham dự Thánh lễ hằng ngày, tuy dù vẫn phải mang khẩu trang, ngồi cách xa nhau, rửa tay bằng thuốc diệt khuẩn trước khi vào nhà thờ, và tuân thủ nhiều quy định khác nữa. Đấy là điều may mắn, nhưng rất nhiều nơi khác không được như thế. (Xem bài)

37/ Vào Chúa nhật ngày 22.3, sau khi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC đã mời gọi mọi người cùng cầu nguyện, đọc kinh Lạy Cha vào lúc 12 giờ trưa lễ Truyền Tin - thứ Tư 25.3 - để cầu nguyện cách đặc biệt cho các anh chị em bị nhiễm virus Corona. Tiếp đó, ĐTC cũng mời gọi tất cả mọi người - qua các phương tiện truyền thông - hãy tham dự cách thiêng liêng vào buổi cầu nguyện tại đền thờ thánh Phêrô vào lúc 18g thứ Sáu 27.3 do ngài chủ sự. (Xem bài)

38/ Mùa đại dịch đặt ra rất nhiều vấn đề: những người vô gia cư nhiễm bệnh, những ưu tiên khi thiếu nguồn chăm sóc y tế, việc sa thải công nhân khi xí nghiệp không đủ việc làm, phải cậy dựa vào ai... (Xem bài)

39/ Hôm thứ Ba 24.3, trả lời câu hỏi của các nhà báo, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: cho đến nay tại Vatican đã có 4 trường hợp phát hiện nhiễm virus corona dương tính.

40/ Một Giám chức đang phục vụ tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh và ở tại Nhà trọ Thánh Marta sau khi xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với virus corona.

41/ Giám mục người Ý của một khu vực truyền giáo ở Ethiopia là giám mục Công giáo đầu tiên được biết là đã chết vì đại dịch Covid-19. Ngài mất ngày 25.3. ĐGM Moreschi - thuộc Dòng Salêdiêng Don Bosco - là nhà truyền giáo ở Ethiopia từ năm 1991.

42/ Đức giáo hoàng có thể làm gì để khiến chính mình chủ động hiện diện trong cuộc sống của mỗi tín hữu ? Có một hành động độc đáo mà Ngài có thể thực hiện: Phép lành giáo hoàng “Urbi et Orbi", dịch từ tiếng Latin “Cho thành [Roma] và toàn thế giới”.

42/ Thánh giá linh thiêng được tháo ra ở thờ San Marcello al Corso ngày 25 tháng 03. Thành phố Vatican, lúc 03g10 phút chiều ngày 25.3 năm 2020 (CNA). Theo nhà báo Vatican – Francesco Antonio Grana, cây thánh giá đã được đưa ra khỏi Nhà thờ San Marcello al Corso vào tối thứ Tư và dự kiến ​​sẽ được đặt tạm thời tại Quảng trường Thánh Phêrô, vào thứ Năm.

43/ Giám mục duy nhất người Mông Cổ, Đức cha Giuse Mã Trọng Mục (Ma Zhongmu) đã qua đời hôm 25.3 vừa qua, hưởng thọ 101 tuổi.

44/ Ngày 26.3, các nhà lãnh đạo của ba tôn giáo: Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo, cùng đại diện của các tín ngưỡng khác, bao gồm cả Druze và Bahai, đã cầu nguyện cùng nhau tại Jerusalem, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan tràn khắp toàn cầu.

45/ Có thể nói từ trước đến nay, ít nhất là trong suốt 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Phanxicô, chưa bao giờ một vị Giáo Hoàng lại cử hành một nghi lễ mang tầm vóc quốc tế trước một quảng trường hoàn toàn trống trải như Đức Phanxicô đã làm lúc 18h chiều ngày 27.03.

46/ Lúc 6 giờ chiều ngày 27.3, ĐTC đã chủ sự giờ cầu nguyện tại quảng trường thánh Phêrô để cầu nguyện cho thế giới trước đại dịch virus corona. Giờ cầu nguyện bắt đầu với nghi thức cử hành Lời Chúa.

47/ Bây giờ thế giới đang chiến đấu không ngừng nghỉ với một kẻ thù mới, virus Covid-19 có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện đã lan rộng trên toàn thế giới.

Virus Corona là một loại vi-rút mới, có nghĩa là các chuyên gia đã phải tìm hiểu rất nhanh xem chính xác nó là gì và cách tồn tại ra sao.

48/ Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích: Sắc lệnh trong thời gian dịch bệnh COVID-19 (II)

49/ Những người vô gia cư ở Madrid - hiện trú ngụ trong ngôi nhà do Caritas giáo phận điều hành - đã viết thư động viên các bệnh nhân nhiễm virus corona tại 6 bệnh viện trong khu vực.

50/ Vào ngày 29.3, ĐTC đã kêu gọi các quốc gia xung đột hãy đáp trả lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - ông Antonio Guterres - về lệnh ngừng bắn toàn cầu ngay lập tức ở tất cả các nơi trên thế giới, để tập trung vào cuộc chiến hiện tại - trận chiến chống lại virus corona.

51/ Hôm 30.3, Bộ Phát triển nhân bản toàn diện đã công bố một văn kiện mới về nước, nhân dịp kết thúc tháng Ba trong đó có cử hành “Ngày Thế giới về Nước năm 2020”.

52/ Để thể hiện sự đoàn kết với nước Ý và toàn thế giới, Tòa Thánh Vatican đang tham gia một sáng kiến ​​được các thị trưởng ở Ý cổ võ: treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân của Covid-19.

53/ Mọi người cần rửa tay nhiều lần để tránh bị nhiễm virus và tránh lây lan. Nhưng tất nhiên, không được phép rửa tay như Philatô, không được phủi sạch trách nhiệm của mình đối với người nghèo, người già, người thất nghiệp, người tị nạn, người vô gia cư… trong đại dịch Covid-19.

54/ Sau khi cả nước Ấn Độ phải đóng cửa 21 ngày vì covid-19, những con người và thú vật bất hạnh bị bỏ đói, đã có những hành xử rất kỳ lạ để tìm cách có được thức ăn, bất chấp thực tế là họ có thể bị tra tấn.

Giáo hội Việt Nam

1/ Chủ đề “Suy niệm về ơn gọi và đời sống linh mục” đã được chia sẻ trong buổi tĩnh tâm của các linh mục giáo hạt Gia Định tại giáo xứ Thánh Tịnh, từ 8g00 tới 11g30, ngày 03.03.

2/ Thánh lễ tạ ơn ngày tĩnh tâm của các linh mục giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã được cử hành vào lúc 10g30 ngày 03.03, tại nhà thờ giáo xứ Phú Trung.

3/ Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đã hiện diện trong buổi tĩnh tâm của các linh mục thuộc liên hạt Sài Gòn - Bình An - Xóm Chiếu, diễn ra vào sáng thứ Ba 03.03 tại Nhà thờ Xóm Chiếu của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

4/ Giáo Phận Phan Thiết đã tổ chức lễ giỗ 3 năm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, tại Nhà thờ Chính tòa, vào lúc 9 giờ sáng thứ ba, ngày 03.03.

5/ Thánh lễ kỷ niệm giáp 20 năm ngày thầy giảng Anrê Phú Yên được tôn phong Chân phước (05.03.2000 - 05.03.2020).

6/ Tòa Giám Mục thông báo đến anh chị em tín hữu Giáo phận Bà Rịa, Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh covid-19

7/ Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã cử hành Thánh lễ Giỗ lần thứ hai của Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, vào lúc 8g30 sáng thứ Bảy 07.03.2020 tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

8/ Thông báo khẩn về đại dịch và lưu ý cử hành phụng vụ ở Giáo phận Phan Thiết

9/ Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo: lòng Chúa thương xót và nhân loại tội lỗi

10/ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến

11/ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Hướng dẫn mục vụ mùa dịch Covid-19 ngày 19.03.2020

12/ TGP Huế: Một vài lưu ý mục vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

13/ Thư mục vụ hướng dẫn phòng tránh dịch covid-19 của Giáo phận Đà Lạt

14/ Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám Đốc Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn đã hiện diện trong buổi cuối của khóa huấn luyện ban thường vụ HĐMV, diễn ra từ 8g đến 11g, ngày 21.03.2020, tại hội trường giáo xứ Chợ Quán.

15/ Hướng dẫn Phụng vụ - Mục vụ mùa Dịch bệnh COVID-19 của TGM Lạng Sơn

16/ Tòa Giám mục Thái Bình: Phụng vụ trong Tuần Thánh ở thời điểm đại dịch Covid-19

17/ Tòa Giám mục Long Xuyên: Một số lưu ý khi cử hành Phụng vụ Tuần Thánh 2020

18/ Giáo phận Mỹ Tho: Thông báo tạm dừng Thánh Lễ tập trung

19/ Giáo phận Phú Cường: Tạm dừng cử hành Thánh Lễ tập trung

20/ Trước tình hình nạn dịch covid-19 đang lan rộng trên thế giới với tốc độ nhanh và khó lường; tình hình tại các tỉnh và thành phố khắp cả nước đang ngày càng nghiêm trọng và bước vào giai đoạn mới. Các Đức Giám mục Giáo phận đã có những thông báo mới hướng dẫn sinh hoạt mục vụ cho Giáo phận của mình. Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam xin được cập nhật các thông báo mới của các Giáo phận theo danh sách tại đây.

21/ Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ

 22/ Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến

23/ Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Thư gởi Sinh viên, Học sinh Công giáo nhân dịp đại lễ Phục Sinh 2020.

Tâm tình cuối tháng

Trong cuộc phỏng vấn ngắn ĐTC dành cho tờ báo la Repubblica, ĐTC đã nói: “Cha cám ơn tất cả những ai đang dấn thân trao tặng thời gian sức lực của mình để cứu giúp người khác. Họ là những tấm gương rất cụ thể. Và cha xin mọi người hãy gần gũi với những ai bị mất đi người thân yêu, hãy gần gũi chia sẻ cảm thông bao nhiêu có thể. An ủi, trong lúc này, trở thành sự đòi buộc dành cho mọi người. Trong khía cạnh này, cha rất cảm kích trước bài báo mà Fabio Fazio viết cho tờ la Repubblica về những gì anh ấy học được trong những ngày này. Anh ấy viết nhiều đoạn, nhưng cách chung là nói về cách hành xử của chúng ta luôn tác động lên đời sống của tha nhân. Ví dụ, anh ấy rất đúng khi nói rằng: “Thật hiển nhiên là, nếu ai không đóng thuế, thì không chỉ có nghĩa là họ phạm lỗi, nhưng còn có nghĩa đó là tội ác: nếu bệnh viện không có đủ giường bệnh và mặt nạ dưỡng khí, thì đó cũng là lỗi của những ai không đóng thuế”. Cha rất ấn tượng với nhận định này”.

Trong những đau khổ, mất mát của thế giới giữa cơn đại dịch, nguyện xin Chúa Thánh Thần phù trợ để chúng con luôn tín thác vào tình yêu Chúa, hầu có thể vững vàng vượt qua tai ương này. Amen.

Top