Kinh Lạy Cha vào trưa Lễ Truyền Tin, Phép lành Urbi et Orbi vào thứ Sáu tới và các sáng kiến cầu nguyện

Kinh Lạy Cha vào trưa Lễ Truyền Tin, Phép lành Urbi et Orbi vào thứ Sáu tới và các sáng kiến cầu nguyện

Kinh Lạy Cha vào trưa Lễ Truyền Tin, Phép lành Urbi et Orbi vào thứ Sáu tới và các sáng kiến cầu nguyện

WGPSG – Trước đại dịch Covid-19, cần kiên trì khẩn nài Thiên Chúa, đồng thời nâng đỡ và tạo bầu không khí bình an, lạc quan. 

Đọc kinh Lạy Cha vào trưa Lễ Truyền Tin & Phép Urbi et Orbi vào tối thứ Sáu tới 

Vào Chúa nhật ngày 22.3.2020, sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô (ĐTC) đã mời gọi mọi người cùng cầu nguyện, đọc kinh Lạy Cha lúc 12 giờ trưa lễ Truyền Tin - thứ Tư 25.3.2020 - để cầu nguyện cách đặc biệt cho các anh chị em bị nhiễm virus Corona. 

ĐTC cũng mời gọi tất cả mọi người - qua các phương tiện truyền thông - hãy tham dự cách thiêng liêng vào buổi cầu nguyện tại đền thờ thánh Phêrô lúc 18g thứ Sáu 27.3.2020 do ngài chủ sự. Ngài nhấn mạnh: “Vào cuối buổi cầu nguyện, tôi sẽ ban Phép lành Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới, kèm theo ơn toàn xá.” 

ĐTC giải thích: “Chúng ta hãy đối phó với đại dịch virus bằng lời cầu nguyện phổ quát, lòng trắc ẩn, và sự dịu dàng. Chúng ta hãy hiệp nhất với nhau.” (theo CNA

Xây dựng “Giáo hội tại gia”

Trước sự lây lan của virus Corona, các cử hành Phụng vụ bị đình chỉ, nhiều nhà thờ, trung tâm, viện bảo tàng… phải đóng cửa, mọi người dường như rút lui về gia đình – nơi “cư trú an toàn nhất” trong đại dịch. Theo Đức Hồng y Farrell, đây là cơ hội để con người tái khám phá bí tích hôn nhân, sống gần nhau và thực tập các bài tập bác ái cho nhau. Và ngài mời gọi tất cả mọi người hãy xây dựng gia đình trở hành một Giáo hội nhỏ tại gia, loan báo Tin Mừng trong nhà và khám phá ra có Một Người liên kết họ khi họ cùng nhau cầu nguyện. (x. Vatican News

Đánh chuông và thắp nến 

Tại Hoa Kỳ: Từ ngày 21-3-2020, tổng giáo phận Chicago sẽ đánh chuông 5 lần mỗi ngày để mời gọi các tín hữu hiệp nhau cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Lần đánh chuông đầu tiên vào lúc 9 giờ sáng, và tiếp theo đó, cứ 3 giờ một lần; lần cuối cùng là vào 9 giờ tối. Mỗi lần đổ chuông sẽ cầu nguyện cho một nhóm cụ thể. 

Đức Hồng y Blasé Cupich, tổng giám mục Chicago chia sẻ về sáng kiến: “Hy vọng của chúng tôi là mọi người có thể sống kinh nghiệm hiệp nhất trong lời cầu nguyện tại thời điểm chúng ta bị cô lập”. (x.Vatican News

Tại Pháp: Mở cửa sổ và thắp một ngọn nến như một cử chỉ hiệp thông và tình huynh đệ, để tưởng nhớ các nạn nhân Covid-19 và nhớ đến tất cả những người đã làm việc để trao ban niềm hy vọng và làm cho cuộc sống của đất nước tốt đẹp hơn. 

Đức giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp chia sẻ: Đất nước chúng ta, cùng với nhiều nơi khác, đang trải qua một thử thách lớn. Người đứng đầu Nhà Nước mời chúng ta để sang một bên những chia rẽ và sống thời điểm này trong tình huynh đệ. 

Tại Thụy Sĩ: Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ và Giáo hội Tin Lành mời các tín hữu “thắp sáng một đại dương ánh sáng hy vọng trên khắp đất nước”. Cụ thể, các tín hữu được mời gọi, vào lúc 8 giờ tối thứ Năm hằng tuần cho đến Thứ Năm Tuần Thánh, thắp một ngọn nến đặt trên bệ cửa sổ và cầu nguyện cho các nạn nhân virus corona, cho tất cả nhân viên y tế và cho tất cả những người cảm thấy bị đe dọa bởi sự cô lập. 

Đức Tổng Giám mục Felix Gmür nói: “Chúng ta cầu xin Chúa trợ giúp tất cả những người này và bày tỏ sự hiệp thông của chúng ta với họ theo cách này”, Đức Tổng Giám mục khẳng định “Giáo hội còn hơn một ngôi nhà, đó là một sứ vụ, đặc biệt là khi có mối đe dọa”. (x. Vatican News

Tạo sức đề kháng tâm lý và thiêng liêng  

Trong đại dịch virus corona, Giáo hội và thế giới kêu gọi tất cả mọi người hiệp thông liên đới với nhau, và với các bệnh nhân bằng lời cầu nguyện, bằng những việc bác ái, những hy sinh cụ thể. Đồng thời, mỗi người cũng phải biết tuân theo các chỉ thị và hướng dẫn của Bộ Y tế về cách phòng – tránh dịch bệnh. Trong khi thực hiện tất cả các lời mời gọi trên, một điều vô cùng thiết yếu mà chúng ta không được quên đó là phải tạo bầu không khí lạc quan, bình an để tăng “sức đề kháng tâm lý và thiêng liêng” cho nhau và cho cộng đồng nhân loại. (x. Vatican News

WGPSG tổng hợp

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top