Điểm lại các sự kiện tháng 4-2026
Vui lên, hết thảy anh em
Chúa ra khỏi mộ, dịu êm nhẹ nhàng
Khăn liệm Người xếp gọn gàng
Thiên thần cánh trắng bảo rằng Phục Sinh.
TGPSG – Đoạn đầu bài thơ “Ca mừng Chúa Phục Sinh” của tác giả Cóc Hoa đã diễn tả tâm tình của các tín hữu vào Mùa Phục Sinh trong tháng Tư. Tháng 4 là tháng có nhiều sự kiện diễn ra trong Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam.
Giáo hội toàn cầu
1. WHĐ (03/4/2026) – Trong thứ Sáu tuần Thánh, văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố bản văn suy niệm của cha Francesco Patton, OFM, nguyên Giám hạt Dòng Thánh địa, cho Đàng Thánh giá tại Đấu trường Colosseum do Đức Thánh Cha Lêô cử hành. (xem thêm)

2. TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc nhở rằng: lời loan báo Phục Sinh về Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết “mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng không bao giờ tàn, một ánh sáng không bao giờ phai, một niềm vui trọn vẹn mà không gì có thể lấy mất: sự chết đã bị đánh bại vĩnh viễn; sự chết không còn quyền lực trên chúng ta nữa!” (xem thêm)

3. TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô hoan nghênh tin tức về lệnh ngừng bắn tại Trung Đông và kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại lâu dài để chấm dứt xung đột. (xem thêm)

4. TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 2026, nhấn mạnh nhu cầu chăm sóc mục vụ cho các trẻ vị thành niên đang di chuyển. (xem thêm)

5. TGPSG/Vatican News -- Trong chuyến bay đến Algeria, trả lời các câu hỏi liên quan đến những phát biểu gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói: ngài “không phải là một chính trị gia” và sẽ “tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng chống lại chiến tranh, nhằm cổ võ hòa bình và đối thoại.” (xem thêm)

6. TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV viếng thăm một viện dưỡng lão tại Annaba, Algeria, và nhắc lại rằng trái tim Thiên Chúa luôn ở cùng những người khiêm nhường và tìm kiếm hòa bình trong đời sống hằng ngày. (xem thêm)

7. TGPSG/Vatican News -- Trước khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến, người dân Cameroon chia sẻ với Vatican News rằng chuyến Tông du của ngài đến quốc gia châu Phi này có thể truyền cảm hứng cho các nhóm khác nhau “cùng chung sống, cùng làm việc và hòa thuận với nhau.” (xem thêm)

8. TGPSG/ Vatican News -- Đối diện với sức tàn phá của vũ khí hiện đại, thật khó để nói - như trong các thế kỷ trước - về khả năng tồn tại của một “cuộc chiến chính nghĩa”. (xem thêm)

9. TGPSG/Vatican News -- Ngày 16/4/2026, lẽ ra là sinh nhật thứ 99 của Đức Bênêđictô XVI. Hướng tới dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ngài vào năm tới, Quỹ Vatican Joseph Ratzinger - Bênêđictô XVI công bố một năm các sáng kiến để tưởng nhớ ngài. (xem thêm)

10. TGPSG/Vatican News -- Giám đốc Biên tập của chúng tôi nhắc lại giáo huấn của các Giáo hoàng về vũ khí hạt nhân kể từ các vụ ném bom nguyên tử tại Nhật Bản vào tháng 8 năm 1945. (xem thêm)

11. TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV thực hiện chuyến thăm riêng đến Bệnh viện Công giáo Thánh Phaolô tại Douala, gặp gỡ và cầu nguyện với các bệnh nhân, gia đình họ và nhân viên bệnh viện. (xem thêm)

12. TGPSG/Vatican News -- Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên là một trong những tổ chức nhân đạo cung cấp sự trợ giúp thiết yếu cho những người buộc phải di dời tại Cameroon, nơi xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu và việc cắt giảm viện trợ đã làm trầm trọng thêm khó khăn của hàng triệu người. Khi chuyến Tông du của Đức Giáo hoàng Lêô XIV thu hút sự chú ý mới đến khu vực này, JRS nhìn lại những thách đố và hy vọng của người tị nạn tại Cameroon. (xem thêm)

13. TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ tại Kilamba, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định rằng Chúa Giêsu đang sống, đã sống lại và đang đồng hành với người dân Angola; đồng thời ngài nhấn mạnh rằng nếu tất cả các tín hữu đón nhận Chúa và sự hiện diện của Ngài giữa họ, thì quốc gia này, vốn đã trải qua nhiều đau khổ, có thể được chúc lành với một tương lai bình an và tốt đẹp. (xem thêm)

14. TGPSG/Vatican News -- Cuộc hành hương của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến 4 quốc gia châu Phi làm nổi bật sức mạnh của những dân tộc đã từ lâu mang gánh nặng của ách thực dân, đồng thời mời gọi chúng ta tham gia xây dựng một hiện tại và tương lai công bằng hơn, huynh đệ hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn. (xem thêm)

15. TGPSG/Vatican News -- Phát biểu trong giờ đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng sau Thánh lễ tại Angola, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ sự gần gũi với người dân Ukraine giữa lúc các cuộc tấn công gia tăng, đồng thời kêu gọi đối thoại và nỗ lực ngoại giao tại Liban. (xem thêm)

16. TGPSG/Vatican News -- Tín hữu từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại Kilamba để tham dự Thánh lễ với Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào Chúa nhật ngày 19/4/2026, trong khuôn khổ chuyến Tông du của ngài tại châu Phi. (xem thêm)

17. TGPSG/Vatican News -- Trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại một trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở Saurimo, bà Georgina Mwandumba, giám đốc cơ sở, chia sẻ với Vatican News về 74 cụ già đã bị gia đình ruồng bỏ vì những niềm tin mê tín, đồng thời nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang đến một bài học sâu sắc cho xã hội Angola. (xem thêm)

18. TGPSG/Vatican News -- Trước những lời kêu gọi hòa bình liên tục của Đức Giáo hoàng Lêô trong chuyến Tông du, cha Samir Alrafayne - một linh mục người Sudan đã ở Angola 13 năm - kêu gọi tái quan tâm đến tình hình nghiêm trọng tại Sudan, nơi một cuộc xung đột bạo lực đã kéo dài nhiều năm, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. (xem thêm)

19. TGPSG/Vatican News -- Trên chuyến bay từ Angola đến Guinea Xích Đạo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tưởng nhớ vị tiền nhiệm là Đức Giáo hoàng Phanxicô nhân kỷ niệm một năm ngày ngài qua đời, nói rằng vị Giáo hoàng quá cố “đã trao ban rất nhiều qua đời sống của mình và sự gần gũi với người nghèo.” (xem thêm)

20. TGPSG/Vatican News -- Phát biểu trước các nhà chức trách, xã hội dân sự và các thành viên đoàn ngoại giao tại Malabo, Guinea Xích Đạo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi những người hiện diện từ chối sự loại trừ, bảo vệ phẩm giá con người và định hướng phát triển theo công ích thay vì quyền lực và lợi nhuận. xem thêm)

21. TGPSG/Vatican News -- Một ngày sau dịp kỷ niệm một năm Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến thăm một cơ sở giáo dục tại Mongomo mang tên vị Giáo hoàng quá cố, nơi giúp giới trẻ Guinea Xích Đạo phát triển kỹ năng và đào tạo công nghệ. (xem thêm)

22. TGPSGVatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chào từ biệt Guinea Xích Đạo và cùng với đó là toàn thể châu Phi, khi ngài cử hành Thánh lễ tại Sân vận động Malabo, sự kiện cuối cùng trong chuyến Tông du 11 ngày qua bốn quốc gia châu Phi. (xem thêm)

23. TGPSG/Vatican News -- Khi cử hành Thánh lễ cuối cùng trong chuyến Tông du đến bốn quốc gia châu Phi, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khích lệ Giáo hội tại Guinea Xích Đạo tiếp tục “sứ mạng của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu với niềm vui,” đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để Kinh Thánh mặc khải ý nghĩa cuộc đời chúng ta. (xem thêm)

24. TGPSG / VATICAN NEWS (25.4.2026) – Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm ad limina tại Vatican, các giám mục Việt Nam đã gặp Đức Giáo hoàng Lêô XIV, và Đức cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh mô tả buổi tiếp kiến là huynh đệ và chân thành. (xem thêm)

25. Ngày 20 tháng 4, các Giám mục Việt Nam đã được tiếp đón tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích nhân dịp chuyến viếng thăm “ad limina Apostolorum” của các ngài. (xem thêm)

26. TGPSG / VATICAN NEWS (27.4.2026) – Trong cuộc gặp lần đầu tiên với vị tân Tổng Giám mục Canterbury (Anh giáo), Đức Giáo hoàng Lêô XIV khích lệ người Công giáo và Anh giáo cùng nhau loan báo Đức Kitô cho thế giới, đồng thời nỗ lực vượt qua mọi khác biệt và thách đố. (xem thêm)

27. TGPSG -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ trong Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi và truyền chức cho 10 tân linh mục, mời gọi họ lớn lên trong sự hiệp thông với cộng đoàn giáo xứ và bảo đảm rằng Giáo hội luôn rộng mở đón tiếp mọi người. (xem thêm)

28. WHĐ (27/4/2026) - Ban tổ chức ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul đã công bố năm vị thánh bổn mạng, là những đấng có cuộc đời phản ánh các thực tại bách hại, di cư và những đấu tranh xã hội, như những mẫu gương hướng dẫn giới trẻ trong hành trình chuẩn bị cho biến cố toàn cầu này. (xem thêm)

29.TGPSG/Vatican News -- Trong chuyến thăm Học viện Giáo sĩ Ngoại giao Tòa Thánh nhân kỷ niệm 325 năm thành lập, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy tư về hình ảnh linh mục ngoại giao Tòa Thánh: một sứ giả hòa bình, được mời gọi bảo vệ toàn thể gia đình nhân loại, không chỉ riêng cộng đoàn Công giáo. (xem thêm)

30. TGPSG / HỒNG KÔNG – Hơn 300 bạn trẻ đến từ nhiều vùng khác nhau đã quy tụ tại Nhà thờ thánh Bênêđictô để tham dự Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ Taizé châu Á tại Hồng Kông kéo dài bốn ngày, do Giáo phận Công giáo Hồng Kông tổ chức. Ngay từ sáng sớm, đông đảo các tình nguyện viên đã tích cực chuẩn bị, đón tiếp các bạn hành hương và sắp xếp việc tiếp nhận nơi lưu trú tại các gia đình và cộng đoàn. (xem thêm)

Giáo hội Việt Nam
1. Hôm nay, ngày 11 tháng 04 năm 2026, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam, thông báo Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm: (xem thêm)

2. WHĐ (14/4/2026) - Các linh mục đặc trách truyền thông thuộc bảy giáo phận trong Giáo tỉnh Sài Gòn quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt cho kỳ họp mặt đầu tiên, cùng thảo luận về định hướng và phương thức cộng tác trong lãnh vực truyền thông của Giáo tỉnh. (xem thêm)

3. TGPSG -- “Suy niệm về chức linh mục, chúng tôi - các giám mục và linh mục - cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Chúng tôi cậy dựa vào lời cầu nguyện của anh chị em và ơn Chúa để chu toàn sứ vụ.” (xem thêm)

4. TGPSG (4.4.2026) – Chiều thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 3-4-2026, tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ tham dự các nghi thức phụng vụ tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô, một trong những ngày trọng tâm của Tam Nhật Thánh trong đời sống phụng vụ của Hội Thánh. (xem thêm)

5. TGPSG -- Vào lúc 8g30 sáng thứ Ba, ngày 07.04.2026, linh mục đoàn thuộc Giáo hạt Hóc Môn đã quy tụ về nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Giáo xứ Chợ Cầu để tĩnh tâm và dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng Chúa Phục Sinh. (xem thêm)

6. WHĐ (14/4/2026) - Các linh mục đặc trách truyền thông thuộc bảy giáo phận trong Giáo tỉnh Sài Gòn quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt cho kỳ họp mặt đầu tiên, cùng thảo luận về định hướng và phương thức cộng tác trong lãnh vực truyền thông của Giáo tỉnh. (xem thêm)

7. WHĐ (17/4/2026) – Bài viết sau đây giúp khám phá chiều sâu thần học và linh đạo của chuyến viếng thăm ad limina apostolorum: không chỉ là một quy định giáo luật, nhưng còn là dấu chỉ sống động của tính hiệp đoàn giám mục, sự hiệp thông với Tòa Phêrô và mối dây giữa Hội thánh địa phương với Hội thánh phổ quát. (xem thêm)

8. WHĐ (18/4/2026) - Sau đây là bài viết giới thiệu về chuyến Ad Limina Apostolorum 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam của Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. (xem thêm)

9. WHĐ (21/4/2026) – Sáng thứ Hai, ngày 20/4/2026, tại Thánh đô Rôma, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khởi đầu những ngày Ad Limina Apostolorum đầy ý nghĩa bằng giờ nguyện gẫm và Thánh lễ tạ ơn, trước khi lần lượt đến chào thăm bốn Bộ của Giáo triều Rôma trong bầu khí huynh đệ và hiệp thông sâu xa. (xem thêm)

10. WHĐ (22/4/2026) - Thứ Ba, ngày 21/4/2026, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) tiếp tục ngày thứ 2 hành trình Ad Limina Apostolorum bằng việc viếng thăm Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống; Bộ Phát triển Con người toàn diện; Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu; và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đấng đáng kính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maria della Scala. (xem thêm)

11. WHĐ (23/4/2026) – Tiếp tục hành trình Ad Limina Apostolorum, thứ Tư ngày 22/4/2026, phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã chào thăm Bộ Giáo sĩ và Bộ Truyền giáo, và cùng dâng Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành - một ngày thấm đẫm bầu khí cầu nguyện, hiệp thông và trao đổi mục vụ. (xem thêm)

12. WHĐ (24/4/2026) - Thứ Năm, ngày 23/4/2026, tếp tục hành trình Ad Linima Apostolorum 2026, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã dâng Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, đến thăm Bộ Tuyên thánh, Bộ Tu sĩ, Bộ Văn hoá – Giáo dục, và Văn phòng Thư ký Thượng hội đồng Giám mục. Một ngày làm việc bận rộn, nhưng tràn đầy niềm vui và tình hiệp thông. (xem thêm)

13. WHĐ (25/4/2026) – Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục ngày thứ năm của hành trình Ad Limina Apostolorum bằng những sự kiện cao điểm nhất: Viếng và dâng Thánh lễ tại mộ Thánh Phêrô Tông Đồ, cuộc yết kiến Đức Thánh cha Lêô XIV, cùng những cuộc gặp gỡ Bộ Truyền thông và Phủ Quốc vụ khanh Toà thánh - tất cả diễn ra trong bầu khí hiệp thông sâu xa với Đấng Kế vị Thánh Phêrô. (xem thêm)

14. WHĐ (26/4/2026) – Sáng ngày 25/4/2026, ngày cuối của chương trình Ad Limina, các Đức Giám mục Việt Nam đã dâng Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, tiếp đó chào thăm Tối cao pháp viện Tông toà; chiều cùng ngày, các ngài khai mạc Khoá họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông sâu xa. (xem thêm)

15. WHĐ (27/4/2026) – Trong tâm tình tạ ơn và hân hoan vì những hoa trái thiêng liêng đã lãnh nhận trong những ngày Ad Limina vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã tiếp tục các phiên họp của Hội nghị thường niên kỳ I-2026 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống và sứ vụ của Giáo hội tại Việt Nam. (xem thêm)

16. WHĐ (28/4/2026) - Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành Hội nghị thường niên kỳ I năm 2026, tại Foyer Phát Diệm, Thành phố Roma, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 năm 2026. Sau đây là nguyên văn Biên bản Hội nghị. (xem thêm)

17. TGPSG -- Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP) vào lúc 17g thứ Bảy 11-4-2026. (xem thêm)

18. TGPSG -- Giáo hạt Phú Nhuận đã tổ chức Ngày hội Linh mục và Tu sĩ lần thứ III/2026 vào lúc 07g00, Chúa Nhật IV Phục Sinh Chúa Chiên Lành, ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn gọi Linh mục và Tu sĩ (26/04/2026), tại giáo xứ Phú Hạnh (121 Phan Đăng Lưu, P. Cầu Kiệu - P.7, Phú Nhuận cũ, TP.HCM). (xem thêm)

19. TGPSG -- Cuộc giao lưu thân tình giữa các nhóm nhiệt thành truyền thông Tin Mừng - nhận Thánh Marco làm Đấng bảo trợ - đã diễn ra vào sáng thứ Bảy 25-04-2026 tại giáo xứ Vườn Xoài 413 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc (P.12 cũ), Quận 3, TP.HCM. (xem thêm)

Tâm tình cuối tháng
Trong đoạn đầu Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 "Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người", ĐGH đã dẫn giải: Khuôn mặt và tiếng nói là những nét độc đáo, riêng biệt của mỗi người; chúng diễn tả căn tính độc đáo và là yếu tố cấu thành của mọi cuộc gặp gỡ. Người xưa hiểu rõ điều này. Vì vậy, để định nghĩa con người, người Hy Lạp cổ đại đã dùng từ "khuôn mặt" (prósōpon), về mặt từ nguyên, nó chỉ cái đứng trước cái nhìn, nơi của sự hiện diện và mối tương quan. Thuật ngữ Latinh persona (từ per-sonare: vang qua) lại bao hàm âm thanh: không phải bất kỳ âm thanh nào, mà là tiếng nói không thể nhầm lẫn của một ai đó.
Khuôn mặt và tiếng nói là những điều thánh thiêng. Chúng được ban tặng cho chúng ta bởi Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Người, và giống như Người. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với sự sống bằng Lời mà chính Người đã ngỏ với chúng ta; Lời ấy thoạt đầu vang vọng qua các thế kỷ qua tiếng nói của các ngôn sứ, sau đó đã trở nên xác phàm trong thời viên mãn. Chúng ta đã có thể nghe và thấy Lời này – mặc khải mà qua đó Thiên Chúa tự tỏ lộ chính mình – một cách trực tiếp (x. 1 Ga 1,1-3), bởi vì Lời đã mặc khải chính mình qua tiếng nói và Khuôn mặt của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa.
Ngay từ giây phút tạo dựng, Thiên Chúa đã muốn con người trở thành đối tác đối thoại của Người, và như Thánh Grêgôriô Nyssa đã nói,[1] Người đã in dấu trên khuôn mặt con người một phản chiếu của tình yêu thần linh, để họ có thể sống trọn vẹn nhân tính của mình thông qua tình yêu. Vì thế, gìn giữ khuôn mặt và tiếng nói con người có nghĩa là bảo tồn dấu ấn này, hình ảnh phản chiếu không thể xóa nhòa của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta không phải là một loài được tạo thành từ các thuật toán hóa sinh đã được xác định trước. Mỗi chúng ta có một ơn gọi không thể thay thế và không thể bắt chước, nảy sinh từ cuộc sống và biểu lộ chính trong việc truyền thông với người khác.
Nếu chúng ta không bảo vệ được điều này, công nghệ kỹ thuật số có nguy cơ làm thay đổi triệt để một số cột trụ cơ bản của nền văn minh nhân loại, những điều mà đôi khi chúng ta coi là đương nhiên. Bằng cách mô phỏng giọng nói và khuôn mặt con người, sự khôn ngoan và tri thức, ý thức và trách nhiệm, sự đồng cảm và tình bạn, các hệ thống được gọi là trí tuệ nhân tạo không chỉ can thiệp vào các hệ sinh thái thông tin, mà còn xâm chiếm đến mức độ sâu thẳm nhất của truyền thông: đó là mối quan hệ giữa người với người.
Thách đố, do đó, không phải là công nghệ, mà là nhân chủng học. Gìn giữ khuôn mặt và tiếng nói xét cho cùng là bảo vệ chính chúng ta. Đón nhận với lòng can đảm, quyết tâm và sự phân định những cơ hội mà công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo mang lại không có nghĩa là che giấu đi những điều tiêu cực, không rõ ràng và các rủi ro.
Tóc Ngắn tổng hợp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Điểm lại các sự kiện tháng 3-2026
-
Điểm lại các sự kiện tháng 2-2026 -
Điểm lại các sự kiện tháng 1-2026 -
Điểm lại các sự kiện tháng 12-2025 -
Điểm lại các sự kiện tháng 11-2025 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 10 năm 2025 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 9 năm 2025 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 8 năm 2025 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 7 năm 2025 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 6 năm 2025
bài liên quan đọc nhiều
- Điểm lại các sự kiện trong tháng 4 năm 2023
-
Điểm lại các sự kiện trong tháng 8 năm 2023 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 1 năm 2024 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 08 năm 2020 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 3 năm 2021 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 07 năm 2020 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 1 năm 2025 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 11 năm 2022 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 7 năm 2022 -
Điểm lại các sự kiện trong tháng 12 năm 2021