Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích

Chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Ngày 20 tháng 4 năm 2026

Ngày 20 tháng 4, các Giám mục Việt Nam đã được tiếp đón tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích nhân dịp chuyến viếng thăm “ad limina Apostolorum” của các ngài.

Mở đầu buổi gặp gỡ, Bộ đã nhắc lại việc gần đây đã phê chuẩn bản dịch Sách Lễ Rôma sang tiếng Việt và biến cố sắp tới sẽ làm phong phú lịch phụng vụ của quốc gia: lễ phong chân phước cho Đấng Đáng kính Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, linh mục và tử đạo, sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 7.

Trong phần trao đổi tiếp theo, tầm quan trọng của việc hội nhập văn hóa đối với Giáo hội địa phương tại Việt Nam đã được nêu bật. Giáo hội này là một cộng đồng năng động với số lượng tín hữu không ngừng gia tăng, đặc biệt trong lãnh vực âm nhạc và thánh nhạc phụng vụ. Các câu hỏi của các Giám mục tập trung vào những tiêu chí để đánh giá sự phù hợp của các yếu tố văn hóa. Điều được tái khẳng định lại là phụng vụ không thể trở thành nơi để cổ võ các yếu tố văn hóa chỉ mang tính địa phương. Văn hóa là nguồn cảm hứng cho việc sáng tác các tác phẩm âm nhạc mới, nhưng không nên được bắt chước mà không có sự phân định thích hợp.

Tiếp tục cuộc trao đổi, các Giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc suy tư thần học trong tiến trình phân định, cũng như vai trò của việc đào tạo phụng vụ liên tục trong sự phát triển đời sống thiêng liêng và tri thức của các tín hữu. Cả hai yếu tố này đều quan trọng trong việc ngăn ngừa tình trạng pha trộn tôn giáo và nghi lễ.

Sau cùng, cuộc trao đổi chuyển sang việc dịch thuật các sách phụng vụ trong tương lai và bản Thánh Kinh “ad usum liturgicum” (dùng trong phụng vụ).

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ cultodivino.va

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top