Đức Lêô XIV: Phúc lành nơi cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Angola
Tác giả: Dulce Araújo
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại một trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở Saurimo, bà Georgina Mwandumba, giám đốc cơ sở, chia sẻ với Vatican News về 74 cụ già đã bị gia đình ruồng bỏ vì những niềm tin mê tín, đồng thời nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang đến một bài học sâu sắc cho xã hội Angola.
“Tuổi già là một phúc lành lớn lao. Thật tuyệt vời khi được ở bên ông bà... Hãy trân trọng sự sống.”
Đây là thông điệp bà Georgina Mwandumba gửi đến người dân Angola trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, trong đó bà giới thiệu cơ sở mà mình đã điều hành suốt 7 năm qua – những năm tháng trôi qua rất nhanh vì niềm vui đích thực bà cảm nhận khi làm việc với người cao tuổi.
Được đào tạo về công tác xã hội trong lĩnh vực trẻ em, cựu Tỉnh trưởng Daniel F. Neto đã chọn bà là người phù hợp để điều hành cơ sở này, nơi đã tồn tại 14 năm và thuộc về Nhà nước Angola.
Quan hệ tốt với Giáo hội
Bà Mwandumba nhấn mạnh rằng họ có mối quan hệ rất tốt với Giáo hội, nơi không chỉ hỗ trợ tinh thần cho các cụ mà còn đóng góp vật chất để giúp cơ sở hoạt động. Các khoản đóng góp tài chính cũng đến từ các hội đoàn và ân nhân, nhưng chủ yếu vẫn là khoản trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, dù chưa đáp ứng đủ nhu cầu, giúp duy trì hoạt động của cơ sở.
Các cụ già tham gia một số hoạt động nông nghiệp trên đất trống như một hình thức giải trí và cũng để góp phần tự nuôi sống mình. Tuy nhiên, mọi nhu cầu của họ, từ lương thực đến chăm sóc y tế, đều được cơ sở cung cấp. Thực tế, trạm y tế của trung tâm còn phục vụ cả người dân các làng lân cận.
Được bố trí thành hai khu riêng biệt, nam và nữ, trung tâm đang khoác lên diện mạo mới nhân chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng; một số dịch vụ mà giám đốc từng nhiều lần đề xuất như kết nối với lưới điện Saurimo (thay vì máy phát điện) và hệ thống nước máy nay đã trở thành hiện thực, giúp cuộc sống dễ dàng hơn, bà Georgina chia sẻ, và bà xem đây như một ơn lành từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng: “Ôi, ôi, một phúc lành từ trời cao, và chúng tôi đang rất hạnh phúc!”
.png)
Nhà dưỡng lão tại Saurimo, Angola
Mê tín phù thủy và sự ruồng bỏ trong gia đình
Trung tâm cách thành phố Saurimo khoảng 10 km. Có 74 người cao tuổi đang sinh sống tại đây, trong đó 42 là phụ nữ, tuổi từ 60 đến 93, nhưng đôi khi trông già hơn nhiều do tình trạng sức khỏe yếu khi được đưa đến. Họ được cảnh sát đưa đến, vì họ tìm đến lực lượng chức năng để được bảo vệ khỏi sự ngược đãi từ người thân, những người đã ruồng bỏ họ với cáo buộc là phù thủy.
Tuy nhiên, theo bà Georgina, điều này ngày càng trở thành một cái cớ để né tránh trách nhiệm chăm sóc người già. Vì vậy, bà kêu gọi xã hội hãy biết trân trọng người cao tuổi và xem chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng dành cho những người “bị ruồng bỏ” này là “một bài học vô cùng lớn lao.” Bà cũng chia sẻ những ký ức tích cực của chính mình với ông bà.
Các cụ sống tại trung tâm khá vui vẻ, hòa thuận với nhau và cùng tham dự Thánh lễ, dù không phải tất cả đều là người Công giáo. Tuy nhiên, chắc chắn họ vẫn mong muốn được ở bên gia đình, nhưng đáng buồn là người thân thậm chí không đến thăm, theo lời giám đốc trong tâm trạng khá buồn bã.
Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô tại trung tâm
Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại trung tâm vào sáng ngày 20-4-2026 sẽ là một khoảnh khắc tràn đầy niềm vui đối với các cụ, những người sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý trong ngày hôm đó.
Công tác chuẩn bị để đón tiếp vị khách quan trọng đang được tiến hành tích cực: có các phát biểu đại diện, các tiết mục ca hát và nhiều điều bất ngờ khác.
Ai biết được chuyến viếng thăm này cũng có thể dẫn đến việc xây dựng một nhà nguyện ngay trong trung tâm, nơi hiện nay việc chăm sóc mục vụ không do tuyên úy đảm trách, mà các linh mục đến cử hành Thánh lễ vào Chúa nhật trong một phòng nhỏ được bố trí tạm thời.
Trong cơ sở này, được chia thành hai khu nam và nữ, mỗi phòng có từ 3 đến tối đa 4 người, giám đốc ước mong có thêm nhân sự để chăm sóc người cao tuổi.
Hiện tại, đội ngũ gồm một giám đốc, một quản lý hành chính, một nhân viên công tác xã hội và một số nhân viên bếp và vệ sinh.
Tuy nhiên, điều khiến bà Mwandumba lo lắng nhất là chấm dứt thực trạng vô lý của việc cáo buộc phù thủy và việc lợi dụng điều đó như cái cớ để ruồng bỏ người già.
“Chúng tôi là người có đức tin, chúng tôi đi nhà thờ,” bà nói, “tin rằng có một thực thể – một phù thủy hay pháp sư, có thể vượt trên ơn lành của Thiên Chúa là điều vô tín, không phải đức tin!”
Khi được hỏi về mối liên hệ giữa vấn đề này và chủ đề chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại Angola, “Người hành hương của Hy vọng, Hòa giải và Hòa bình”, bà Georgina nhắc lại rằng “hòa bình phải bắt đầu từ gia đình chúng ta.”
.png)
Trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại Saurimo, Angola
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV thăm người cao tuổi tại Angola
-
Các hoạt động tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Phanxicô -
Ngày thứ bảy tại châu Phi, Đức Lêô mời gọi Angola yêu thương với trái tim người mẹ -
Đức Lêô XIV với giới nhạc sĩ, truyền giáo và y tế trong Thánh lễ ở Kilamba -
Đức Lêô XIV viếng thăm Đền thánh Mama Muxima như nơi an ủi tại Angola -
Đức Lêô XIV kêu gọi đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông -
Hành trình của Đức Lêô XIV tại châu Phi mời gọi đổi mới con tim -
Đức Lêô XIV trong Thánh lễ ở Kilamba: Chúa Giêsu đồng hành với Giáo hội tại Angola -
Biến hòa bình thành hiện thực: Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cameroon nói về chuyến thăm của Đức Lêô XIV -
Ngày tông du thứ sáu tại châu Phi: Từ Cameroon đến Angola
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y