Đức Lêô XIV trên chuyến bay đến Algeria: Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Tin Mừng
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong chuyến bay đến Algeria, trả lời các câu hỏi liên quan đến những phát biểu gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói: ngài “không phải là một chính trị gia” và sẽ “tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng chống lại chiến tranh, nhằm cổ võ hòa bình và đối thoại.”
Trong chuyến bay ngắn đến Algeria, khi trao đổi với các nhà báo, như truyền thống trên các chuyến bay của Đức Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Lêô đã trả lời những câu hỏi liên quan đến các phát biểu mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra nhắm vào ngài trên mạng xã hội Truth Social.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng ngài “không nhìn nhận vai trò của mình như một chính trị gia. Tôi không phải là chính trị gia, và tôi không muốn tham gia vào một cuộc tranh luận với ông ấy.”
Ngài nói tiếp: “Tôi không nghĩ rằng sứ điệp Tin Mừng nên bị lạm dụng như một số người đang làm.
Tôi tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng chống lại chiến tranh, tìm cách thúc đẩy hòa bình, đối thoại và chủ nghĩa đa phương giữa các quốc gia nhằm tìm ra giải pháp cho các vấn đề.
Quá nhiều người đang đau khổ ngày hôm nay, quá nhiều sinh mạng vô tội đã bị mất đi, và tôi tin rằng cần có người đứng lên và nói rằng vẫn có một con đường tốt đẹp hơn.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô chào các nhà báo trên chuyến bay của ngài (@Vatican Media)
Sau đó, Đức Giáo hoàng lặp lại lời kêu gọi mà ngài đã nêu ra ngay từ khi bắt đầu sứ vụ giáo hoàng: hòa bình. “Tôi nói điều này với tất cả các nhà lãnh đạo thế giới, không chỉ riêng ông ấy [Tổng thống Trump]: hãy chấm dứt chiến tranh và cổ võ hòa bình, hòa giải.”
Trả lời một nhà báo Mỹ cũng đặt cùng câu hỏi, Đức Thánh Cha giải thích: “Tôi không hề sợ chính quyền Trump hay việc mạnh mẽ lên tiếng về sứ điệp Tin Mừng—điều mà tôi tin là lý do tôi hiện diện ở đây, cũng là sứ mạng của Giáo Hội.”
“Chúng tôi không phải là các chính trị gia,” ngài nói. “Chúng tôi không xử lý các vấn đề đối ngoại theo cách nhìn mà ông ấy có thể hiểu, nhưng tôi tin vào sứ điệp của Tin Mừng như một người kiến tạo hòa bình.”
Phản hồi của các Giám mục Hoa Kỳ
Đáp lại, Tổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết ngài “lấy làm buồn lòng” trước những lời phát biểu của Tổng thống.
Trong một tuyên bố, ngài nói: “Đức Giáo hoàng Lêô không phải là đối thủ của ông ấy, và Đức Giáo hoàng cũng không phải là một chính trị gia. Ngài là Đại diện của Chúa Kitô, Đấng lên tiếng từ chân lý của Tin Mừng và vì phần rỗi các linh hồn.”
Sứ điệp hòa bình liên tục
Hòa bình là một trong những chủ đề xuyên suốt của chuyến Tông du này đến bốn quốc gia châu Phi.
Đức Giáo hoàng giải thích rằng chuyến đi này đặc biệt vì nhiều lý do, trong đó có dự định đây là “chuyến tông du đầu tiên của triều đại giáo hoàng.”
Ngài bày tỏ niềm vui khi có thể trở lại vùng đất của Thánh Augustinô, vị thánh mà theo ngài “mang lại một nhịp cầu rất quan trọng trong đối thoại liên tôn.” Cơ hội được đến nơi vị thánh Bắc Phi này từng thi hành sứ vụ giám mục là một ân phúc đối với Đức Giáo hoàng, nhưng ngài nhấn mạnh, “cũng là ân phúc cho Giáo Hội và cho thế giới, bởi vì chúng ta luôn phải tìm kiếm những nhịp cầu để xây dựng hòa bình và hòa giải.”
.png)
Đức Giáo hoàng trả lời các câu hỏi liên quan đến những phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ nhắm vào ngài (@Vatican Media)
Ngài kết thúc lời chào các nhà báo bằng cách nhấn mạnh sứ mạng tổng thể của chuyến đi - tiếp tục tiến bước với “cùng một tiếng nói và cùng một sứ điệp: điều chúng ta muốn làm là thúc đẩy hòa bình, hòa giải, sự tôn trọng và quan tâm đối với mọi dân tộc.”
Tại Algeria
Máy bay của Đức Giáo hoàng đã hạ cánh tại thủ đô Algiers, và Đức Lêô được Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria, Abdelmadjid Tebboune, đón tiếp.
Trong thời tiết mưa, Đức Thánh Cha tiến thẳng vào Phòng Danh dự của sân bay, nơi một bé gái trong trang phục truyền thống dâng hoa chào đón ngài, trước khi đội danh dự cử hành nghi thức với các bản quốc ca.
Sau nghi thức đón tiếp, Đức Giáo hoàng có cuộc gặp riêng ngắn với Tổng thống Tebboune.
.png)
Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria đã đón tiếp Đức Giáo hoàng (@Vatican Media)
Sau cuộc gặp riêng, Đức Giáo hoàng đã di chuyển đến Maqam Echahid (Đài Tưởng niệm Các Anh hùng Liệt sĩ) cho điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm ba ngày tại Algeria.
bài liên quan mới nhất
- Ngày đầu tại Algeria của Đức Lêô XIV - nhà truyền giáo của hòa bình
-
Đức Lêô thăm các nữ tu Augustinô, nhắc lại chứng tá tử đạo bền bỉ -
Đức Lêô XIV mời gọi cộng đoàn Algeria cầu nguyện, sống bác ái và hiệp nhất -
Đức Lêô XIV thăm Đại Giáo đường Hồi giáo Algiers, kêu gọi xây dựng hòa bình -
Đức Lêô XIV tại Algeria: Tương lai thuộc về những người kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV tại Algeria: Sa mạc và biển cả phải trở thành những ốc đảo hòa bình -
Đức Lêô XIV thăm Algeria: Sứ giả hòa bình hành hương nơi khai sinh căn tính -
Canh thức cầu nguyện cho hòa bình sử dụng ánh sáng từ Đèn Hòa Bình Assisi -
Chủ đề Ngày Thế giới Di dân 2026: Chỉ cần một trong những trẻ nhỏ này -
Đức Lêô XIV với các vận động viên Olympic: Thể thao phải đặt con người ở trung tâm
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y