Người dân Cameroon hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng sẽ mang lại sự chữa lành cho một đất nước chia rẽ
Tác giả: Joseph Tulloch - Yaoundé
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Trước khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến, người dân Cameroon chia sẻ với Vatican News rằng chuyến Tông du của ngài đến quốc gia châu Phi này có thể truyền cảm hứng cho các nhóm khác nhau “cùng chung sống, cùng làm việc và hòa thuận với nhau.”
Tại trại trẻ mồ côi Ngul Zamba ở trung tâm Yaoundé, hàng chục em nhỏ đang bận rộn dọn dẹp. Trên đầu các em là một biểu ngữ in hình Đức Giáo hoàng Lêô đang vẫy tay. Ngài sẽ đến thăm nơi này vào thứ Tư 15/4/2026, chỉ vài giờ sau khi đặt chân đến Cameroon.
“Nhiều trẻ em ở đây xuất thân từ những hoàn cảnh khó khăn,” nữ tu Christabel giải thích; chị sống tại trại trẻ và là hiệu trưởng của trường học trực thuộc. Chị cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng sẽ là một khoảnh khắc “niềm vui lớn lao”, “các em sẽ cảm nhận được tình yêu thương… và cảm thấy được nâng đỡ bởi các vị lãnh đạo của Giáo hội.”
Sứ điệp hòa bình
Các nhân viên tại trại trẻ mồ côi không phải là những người duy nhất hy vọng nhận được sự an ủi từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng. Đất nước này vẫn còn chao đảo vì làn sóng bạo lực bùng phát sau các cuộc bầu cử vào cuối năm ngoái.
“Chúng tôi tin rằng sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha sẽ mang lại nhiều sự chữa lành,” ông Ngwa Colin Suh, một nhà báo Công giáo địa phương, nói. “Ngài là một con người trung lập… một nhà lãnh đạo tinh thần hơn là một chính trị gia, và đó chính là điều chúng tôi mong đợi nơi Cameroon.”
Đây là một đất nước trong suốt một thập kỷ qua đã phải chịu đựng xung đột giữa cộng đồng nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhiều người nói tiếng Anh, tập trung ở các vùng tây bắc và tây nam của đất nước, cảm thấy bị phân biệt đối xử bởi đa số nói tiếng Pháp. Một số người đã cầm vũ khí nhằm tìm cách thành lập một nhà nước nói tiếng Anh riêng biệt.
Ông Suh cho rằng Đức Giáo hoàng có thể nói với mọi người dân Cameroon, bất kể xuất thân. Ông nói rằng “mọi người” đều háo hức chờ đón sự hiện diện sắp tới của Đức Giáo hoàng, từ người nói tiếng Pháp, tiếng Anh, đến tín hữu Tin Lành, Công giáo và Hồi giáo, tất cả đều hy vọng rằng Giám mục Rôma có thể truyền cảm hứng để họ “cùng chung sống, cùng làm việc và hòa thuận với nhau.”
.png)
Các bảng quảng cáo song ngữ tại Yaoundé ghi: “Xin Thiên Chúa chúc lành cho Cameroon”
Nỗi đau bị lãng quên
Nữ tu Claudine Boloum, hiện làm việc tại một bệnh viện ở miền bắc Cameroon, đã dành kỳ nghỉ ngắn để có mặt tại Yaoundé nhân chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng.
“Sau cuộc bầu cử, tình hình chính trị ở đây thật tồi tệ,” chị nói. “Nhiều người đang đau khổ, và chúng tôi nghĩ rằng không thể tiếp tục sống như thế này.”
Nữ tu Claudine cho rằng người dân Cameroon thường cảm thấy bị lãng quên, như thể những vấn đề của họ không còn quan trọng đối với thế giới. “Nhưng khi nghe tin Đức Giáo hoàng sắp đến, bạn có thể thấy niềm vui trên khuôn mặt mọi người. Điều đó như nhắc nhở rằng chúng tôi cũng là con người.”
bài liên quan mới nhất
- Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô
-
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta -
Đức Lêô XIV xin Chúa Thánh Thần giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình -
Gìn giữ nhân tính của chúng ta trong thời đại AI -
Đức Lêô XIV: Giáo hội cần khôi phục niềm tin vào công nghệ và dẫn đưa con người đến với Đức Kitô
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y