Đức Lêô XIV: Ngoại giao Tòa Thánh phục vụ hòa bình, sự thật và công lý
Tác giả: Benedetta Capelli
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong chuyến thăm Học viện Giáo sĩ Ngoại giao Tòa Thánh nhân kỷ niệm 325 năm thành lập, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy tư về hình ảnh linh mục ngoại giao Tòa Thánh: một sứ giả hòa bình, được mời gọi bảo vệ toàn thể gia đình nhân loại, không chỉ riêng cộng đoàn Công giáo.
Thứ Hai, ngày 27 tháng 4, Đức Giáo hoàng Lêô đã đến thăm Học viện Tòa Thánh tại Roma, nhấn mạnh “ơn gọi đặc biệt phục vụ hòa bình, sự thật và công lý” mà các linh mục ngoại giao Tòa Thánh được mời gọi sống. Cuộc gặp diễn ra đúng dịp kỷ niệm 325 năm thành lập cơ sở này, nơi Đức Giáo hoàng từng đến thăm trước khi được bầu vào ngai tòa Thánh Phêrô, khi ngài còn là Bộ trưởng Bộ Giám mục.
Hiệp nhất trong Đức Kitô
Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ “lòng biết ơn sâu xa” đối với “lịch sử dấn thân và phục vụ” được kỷ niệm trong dịp trọng đại này. Đây là một lịch sử quan trọng, được thực hiện nhờ các linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới, những người đã đóng góp “bằng những nỗ lực khiêm tốn để xây dựng sự hiệp nhất trong Đức Kitô, giữa sự đa dạng nguồn gốc, làm nên hiệp thông như một đặc tính nổi bật của Đoàn Ngoại giao Tòa Thánh.”
Một hành trình hoán cải
Đức Giáo hoàng suy tư về các cải tổ đã mang lại cho học viện “sự tự chủ cần thiết để đổi mới cơ cấu đào tạo về luật, lịch sử, khoa học chính trị và kinh tế, cùng với việc học các ngôn ngữ dùng trong quan hệ quốc tế.”
Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh còn có một cải tổ quan trọng hơn, đó là việc hoán cải liên lỉ, nhằm nuôi dưỡng “sự gần gũi, lắng nghe chăm chú, chứng tá, tinh thần huynh đệ và đối thoại […] kết hợp với khiêm nhường và hiền lành”, những nhân đức phải thấm nhuần toàn bộ sứ vụ linh mục.
Những nhịp cầu kiến tạo lịch sử
Nhắc lại các thánh, chân phước và các vị Giáo hoàng đã góp phần định hình lịch sử của Học viện, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh vai trò đặc thù của linh mục ngoại giao Tòa Thánh: “một sứ giả của lời loan báo Phục Sinh: ‘Bình an cho anh em!’”.
Ngay cả khi hy vọng đối thoại và hòa giải dường như phai nhạt, ngài nói tiếp, vẫn luôn cần thiết mang đến cho mọi người lời của Đức Kitô Phục Sinh: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em.”
“Sứ mạng của anh em kêu gọi anh em trở thành ‘nhịp cầu’ và ‘kênh dẫn’, để ân sủng từ trời cao có thể đi vào dòng chảy của lịch sử”, ngài nói.
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV thăm Học viện Ngoại giao Tòa Thánh tại Roma (@VATICAN MEDIA)
Dấu chỉ tình yêu của Đức Kitô
Một nhiệm vụ khác của nhà ngoại giao Tòa Thánh là mang Chân Lý, chính là Đức Kitô, vào giữa cộng đồng các quốc gia, “trở nên dấu chỉ tình yêu của Người dành cho phần nhân loại được trao phó cho mình, trước hết như một mục tử, rồi mới là một nhà ngoại giao.” Đức Giáo hoàng nhắc lại, như trong bài diễn văn với Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đầu năm, rằng lời nói có sức nặng và cần phải một lần nữa “diễn tả thực tại cách rõ ràng và không mơ hồ”, nhằm thúc đẩy “đối thoại chân thực không hiểu lầm”, làm chứng cho Ngôi Lời đã trở nên xác phàm.
Những người cổ võ công lý
Đức Giáo hoàng mở rộng tầm nhìn để bao trùm toàn thể gia đình nhân loại, vì sứ vụ của nhà ngoại giao không chỉ giới hạn trong cộng đồng Công giáo. “Điều này đòi hỏi anh em trở thành những người cổ võ mọi hình thức công lý, giúp nhận ra, phục hồi và bảo vệ hình ảnh Thiên Chúa được in dấu nơi mỗi con người”, ngài nói.
Những người bảo vệ phẩm giá con người
“Trong một thế giới đầy căng thẳng,” Đức Giáo hoàng nói tiếp, “dường như coi xung đột là con đường duy nhất để giải quyết nhu cầu và đòi hỏi, những nỗ lực dấn thân cho đối thoại, lắng nghe và hòa giải của chúng ta có thể xem ra không đủ, thậm chí đôi khi vô ích.”
Một chuyến thăm mang lại khích lệ
Trong lời chào, Salvatore Pennacchio - Chủ tịch Học viện Ngoại giao Tòa Thánh - nhấn mạnh: chuyến thăm của Đức Giáo hoàng là “nguồn khích lệ trên hành trình chuẩn bị phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh.” Ngài cũng gửi lời chúc mừng đến Đức Hồng y Pietro Parolin nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày chịu chức linh mục (27.04.1980).
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cùng với Đức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio (@VATICAN MEDIA)
bài liên quan mới nhất
- Seoul công bố các Thánh Bổn mạng cho Ngày Giới trẻ thế giới 2027, nêu bật đức tin giữa thử thách và chứng tá
-
Đức Lêô XIV khuyên đừng để ‘kẻ trộm’ đánh cắp niềm vui và bình an -
Đức Lêô IV kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình nhân kỷ niệm 40 năm Chernobyl -
Đức Lêô XIV mời gọi các tân linh mục trở thành kênh chuyển tải sự sống -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Anh giáo và Công giáo cần tiếp tục cộng tác để vượt qua khác biệt -
Đức Lêô XIV: Môn giáo lý giúp người trẻ biết lắng nghe con tim thao thức -
Đức Lêô XIV kêu gọi các nghị sĩ EU tìm kiếm hiệp nhất và hủy bỏ xung đột -
Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức Lêô XIV: Nhân phẩm không mất đi ngay cả sau khi phạm trọng tội -
Các giám mục Việt Nam nói với Đức Giáo hoàng Lêô rằng Giáo hội Việt Nam là một gia đình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y