Giáo xứ Hà Nội: Ủng hộ lũ lụt giáo phận Hà Tĩnh ngày 8-11-2020

Giáo xứ Hà Nội: Ủng hộ lũ lụt giáo phận Hà Tĩnh ngày 8-11-2020

Giáo xứ Hà Nội: Ủng hộ lũ lụt giáo phận Hà Tĩnh ngày 8-11-2020

WGPSG – “Mong cộng đoàn rộng lòng giúp đỡ đồng bào miền Trung đang chịu cảnh tai ương, lũ lụt… đó là những bình dầu mà mỗi người mang theo để chờ ngày Chúa đến”. Đó là lời kêu gọi của linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Hùng Hải - quản xứ Bồng Lai, giáo hạt Nguồn Son, giáo phận Hà Tĩnh - khi ngài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ Chúa nhật 32 thường niên năm A, tại thánh đường giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới lúc 16g30 ngày 08.11.2020.

Tham dự Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể Công giáo Tiến hành và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Được biết, Thánh lễ chiều thứ Bảy ngày 07.11.2020 và 5 Thánh lễ Chúa nhật 08.11.2020, giáo xứ Hà Nội đã quyên góp ủng hộ bà con giáo dân giáo phận Hà Tĩnh nói chung và giáo xứ Bồng Lai nói riêng, đang chịu cảnh màn trời chiếu đất sau những trận lũ lụt vừa qua.

Trước Thánh lễ, các đoàn thể Công giáo Tiến hành được phân công phát bao thư tại các cổng nhà thờ, thu tiền thau trong thánh đường. Nhờ đó, mỗi người đến hiệp dâng Thánh lễ có điều kiện giúp đỡ đồng bào miền Trung.

Trong bài giảng, Lm quản xứ Bồng La nhắc nhớ cảnh khó khăn, thiệt hại về người và nhà cửa… của bà con giáo dân Bồng Sơn trong những trận bão lũ vừa qua: "Nhà cửa, vườn tược bị thiệt hại nặng nề. Có 5 thanh niên bị thiệt mạng trong cơn lũ (trong đó có 3 anh em trong 1 gia đình), gần 10 ngày sau mới tìm được xác để mai táng. Bên cạnh đó, trâu, bò, lợn, gà… đều bị nước cuốn trôi nên bà con đang rất cơ cực!"

Dựa vào Tin Mừng (Mt 25,1-13) về dụ ngôn 5 cô trinh nữ khôn ngoan và 5 cô trinh nữ khờ dại, ngài nhắn nhủ cộng đoàn: “Khi đi du lịch, ta luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ cần thiết. Cũng vậy, muốn gầy dựng gia đình, mọi người đều phải tích cực lao động, tích góp xây dựng cuộc sống cho gia đình hiện tại và tương lai. Vì thế, hôm nay khi đồng bào miền Trung chúng ta đang gặp khó khăn vì tai ương, lũ lụt, chúng ta hãy rộng lòng giúp đỡ… Đó là những bình dầu mà mỗi người mang theo để chờ ngày Chúa đến.”

Sau các Thánh lễ, Lm quản xứ Bồng Lai đã cảm ơn các ân nhân, những nhà hảo tâm và mọi người đã rộng lòng giúp đỡ bà con miền Trung.

Đôi nét giáo xứ Bồng Lai

Giáo họ Bồng Lai được thành lập vào năm 1897 do cố cả L. Cadière - nhà Việt Nam học lừng danh. Với số giáo dân 97 người, Cố Cả đã thành lập họ đạo và  gọi tên là họ Bùng .

Ngày 24.4.2004, giáo họ Bồng Lai chính thức thành lập, thuộc giáo xứ Gia Hưng. Đến ngày 12.8.2010, giáo họ được nhập vào giáo xứ Hà Lời.

Vào ngày 06.9.2011, giáo họ vui mừng đón Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về dâng thánh lễ Tạ ơn và chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ Bồng Lai. Sau hơn 3 năm xây dựng vất vả, với sự chung sức chung lòng của bà con giáo dân, ngày 28.9.2014 nhà thờ Giáo họ được khánh thành do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự.

Ngày 02.4.2019, Đức Giám mục giáo phận - Phaolô Nguyễn Thái Hợp - đã chủ sự Thánh lễ thành lập giáo xứ Bồng Lai và công bố Văn thư bổ nhiệm Lm Phêrô Nguyễn Hùng Hải làm quản xứ .

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top