Nhà nguyện Đắc Lộ kính Lòng Chúa Thương Xót
WGPSG -- Trong niềm hân hoan cùng toàn thể Giáo hội mừng đại lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót (LCTX), vào sáng Chúa nhật 27/4/2014, quý cha Dòng Tên đã cử hành Thánh lễ trọng thể kính LCTX tại nhà nguyện Đắc Lộ. Chủ tế Thánh lễ là cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ - Bề trên tu viện Đắc Lộ, đồng tế còn có sự hiện diện của cha Vincentê Đinh Trung Nghĩa, SJ- đặc trách Nhà nguyện Đắc Lộ; cha Anrê Phạm Văn Tú, SJ, cùng rất đông giáo dân tham dự.
Đầu lễ, cha chủ tế đã mời cộng đoàn hướng tâm hồn về LCTX, đặc biệt xin cộng đoàn cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội hoàn vũ hai vị thánh mới nhưng rất gần với chúng ta, đó là Đức Giáo hoàng Gioan XXIII và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Sau phần công bố Tin Mừng của cha Anrê Phạm Văn Tú, SJ, Cha Bề trên Antôn đã chia sẻ với cộng đoàn về tình yêu thương của Đức Kitô và sứ mạng rao giảng Tin Mừng qua đoạn Phúc Âm theo Thánh Gioan (20,19-31). Với những cử chỉ, thái độ gần gũi, thân thương của Ngài đối với các môn đệ cách chung và cách riêng đối với Tôma, đã chứng minh: Ngài rất yêu thương và muốn giữ chúng ta bằng mọi cách. Và mỗi chúng ta có một chỗ trong trái tim yêu dấu của Ngài. Không chỉ yêu thương, Ngài còn muốn các môn đệ chung chia sứ mạng mà Thiên Chúa Cha đã trao cho Ngài, vì Ngài xem các môn đệ là huynh đệ của mình “Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em”. Sứ mạng sai đi là một sứ mạng duy nhất, như một dòng chảy trong suốt 2000 năm qua trong lịch sử Giáo hội. Câu chuyện 7 chàng sinh viên với lời khấn “Sống khó nghèo và muốn được đến Đất Thánh” được cha Bề trên kể lại rất súc tích, đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về sự ra đời của Dòng Tên và mang một sứ mạng cao cả là “Đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì” để phục vụ Đức Kitô, giúp các linh hồn và không làm theo ý riêng. Thánh I Nhã đã khẳng định thái độ đó là: “Nguồn gốc và nền tảng chính yếu của Dòng Tên”. Cha còn mời gọi từng người hãy thể hiện trách nhiệm là Kitô hữu với sứ mạng rao giảng Tin Mừng mà Chúa đã trao để Lời Chúa được vang xa hơn.
Thánh lễ được tiếp tục với phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết lễ, cha Vincentê Đinh Trung Nghĩa đã công bố ơn Toàn xá mà nhà nguyện Đắc Lộ được lãnh nhận, do Tòa Ân giải Tối cao chỉ định, nhân kỷ niệm 400 năm Dòng Tên hiện diện trên dải đất hình chữ S (1615-2015). Mọi người hân hoan ra về sau khi đã lãnh nhận ơn toàn xá.
bài liên quan mới nhất
- Thánh Lễ mừng kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng lập Opus Dei - 2026
-
Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm, hạt Thủ Thiêm: Chuyến bác ái tại Linh địa Đức Mẹ Măng Đen -
Giới Giáo chức công giáo hành hương Tắc Sậy: Hành trình của niềm tin, hiệp thông và hy vọng -
Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Phú Thọ: Một ngày vui hành hương hè 2026 -
Trung tâm Linh đạo I-Nhã: Bế giảng khóa Linh thao trong Cuộc sống niên khóa 2025-2026 -
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú bác ái tại giáo xứ Kon Xơmluh và hành hương Đức Mẹ Măng Đen -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Sài Gòn - Chợ Quán 2026 -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Gia Định -
Lễ bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Định, bế mạc tháng Hoa 2026 tại Gx. Bùi Phát
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San