Hiệp đoàn Phanxicô Nguyễn Cần - Hạt Xóm Chiếu: Hội thi Tìm hiểu Kinh Thánh 2026

TGPSG -- “Mỗi Ki-tô hữu là một Môn đệ Thừa sai”

Trong tâm tình hiệp thông và mong muốn giúp các em thiếu nhi ngày càng thêm yêu mến Lời Chúa, sáng thứ Bảy, ngày 26.09.2026, tại Giáo xứ Phú Xuân, Hiệp đoàn Phanxicô Nguyễn Cần - Hạt Xóm Chiếu đã tổ chức Hội thi Tìm hiểu Kinh Thánh năm 2026, với chủ đề “Mỗi Ki-tô hữu là một Môn đệ Thừa sai”.

Chương trình quy tụ khoảng 190 em thiếu nhi đến từ các Giáo xứ: Khánh Hội, Vĩnh Hội, Thuận Phát, Xóm Chiếu, Mẫu Tâm, An Thới Đông, Phú Xuân và Giáo điểm Tin Mừng. Đồng hành với các em là quý Linh mục, quý trợ úy, Ban Điều hành Thiếu nhi Thánh Thể cùng quý anh chị huynh trưởng.

Khởi đầu ngày hội trong niềm vui hiệp thông

Ngay từ 7g00, khuôn viên Giáo xứ Phú Xuân đã trở nên rộn ràng với những bài thánh ca và vũ khúc sinh hoạt. Tiếng hát, tiếng cười cùng những gương mặt háo hức của các em tạo nên bầu khí vui tươi, mở đầu cho ngày hội gặp gỡ và học hỏi Lời Chúa.

Đúng 7g30, nghi thức chào cờ được long trọng cử hành tại khu vực cung thánh, với sự hiện diện của Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thức, Đặc trách Ban Giáo lý Giáo hạt Xóm Chiếu, Chánh xứ Phú Xuân; Linh mục Gioan Baotixita Đinh Quân, Phó xứ Phú Xuân; Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh, Phó xứ An Thới Đông; Linh mục Phaolô Ngô Thiên Ân, Phó xứ Xóm Chiếu và Linh mục Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, Phó xứ Vĩnh Hội.

Sau nghi thức chào cờ, Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thức chính thức tuyên bố khai mạc Hội thi Tìm hiểu Kinh Thánh năm 2026.

Trong lời khai mạc, hội thi được xác định không chỉ là một sân chơi dành cho thiếu nhi, mà còn là cơ hội để các em cùng nhau học hỏi Kinh Thánh, đào sâu đức tin, rèn luyện tinh thần cộng tác và xây dựng tình hiệp nhất giữa các Giáo xứ trong Giáo hạt Xóm Chiếu.

Sôi nổi qua những vòng thi Kinh Thánh

Hội thi được tổ chức theo các ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa, với những nội dung phong phú, kết hợp giữa kiến thức Kinh Thánh, khả năng suy luận, sự nhanh nhạy và tinh thần làm việc chung.

Vòng 1 - Rung Chuông Vàng

Các thí sinh lần lượt trải qua những câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với nhiều mức độ khác nhau, tập trung vào các nhân vật, sự kiện và nội dung quan trọng trong Kinh Thánh.

Không khí cuộc thi càng trở nên hào hứng khi các câu hỏi ngày càng khó. Những phần “giải cứu” dành cho các thí sinh đã rời khỏi sàn thi đấu cũng tạo nên những khoảnh khắc hồi hộp và vui tươi. Qua vòng thi, các em có dịp kiểm tra kiến thức Kinh Thánh đã học, đồng thời rèn luyện sự tập trung và khả năng phản ứng nhanh.

Vòng 2 - Tìm Hình

Nếu vòng thi đầu tiên chú trọng kiến thức cá nhân, thì vòng thứ hai đề cao tinh thần đồng đội. Các đội lần lượt vượt qua vạch xuất phát, nhận câu hỏi, tìm que đáp án phù hợp và thu thập những mảnh ghép để hoàn thành bức tranh chủ đề.

Những bước chạy nhanh, tiếng reo hò cổ vũ và sự phối hợp giữa các thành viên đã tạo nên bầu khí sôi nổi. Qua đó, việc học hỏi Lời Chúa được đặt trong tinh thần huynh đệ và cộng tác.

Vòng 3 - Truyền Tin

Sau giờ giải lao, các đội trở về khu vực nhà thờ để bước vào vòng thi cuối cùng mang tên “Truyền Tin”.

Mỗi Giáo xứ cử ba đại diện thuộc ba ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa để cùng phối hợp. Em ngành Ấu tiếp nhận và truyền mã dữ liệu về hình ảnh con vật; em ngành Thiếu tổng hợp các sự kiện, từ khóa liên quan đến Tân Ước; cuối cùng, em ngành Nghĩa sĩ đưa ra đáp án.

Với cách thức tổ chức này, vòng thi không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần sự lắng nghe, ghi nhớ, diễn đạt và phối hợp giữa các thành viên. Ba ngành cùng cộng tác, qua đó làm nổi bật tinh thần hiệp hành và cùng thi hành sứ mạng.

Trao giải và khép lại trong niềm vui

Đến 11g30, Ban Tổ chức tiến hành tổng kết, công bố kết quả và trao giải cho các đội tham dự. Những phần thưởng và quà lưu niệm được trao tận tay các em như sự ghi nhận và khích lệ dành cho tinh thần học hỏi, nỗ lực và cộng tác của từng đội.

Niềm vui hiện rõ trên những gương mặt thiếu nhi. Dù kết quả thi đấu khác nhau, các em đều có những trải nghiệm đáng nhớ khi cùng nhau học hỏi Lời Chúa và gặp gỡ những người bạn đến từ các Giáo xứ trong Giáo hạt.

Đúng 12g00, Hội thi chính thức khép lại bằng nghi thức chào cờ và những tấm hình lưu niệm. Phép lành của Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thức kết thúc ngày hội trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó thác những hoa trái của ngày hội trong bàn tay Ngài.

Hội thi Tìm hiểu Kinh Thánh năm 2026 của Hiệp đoàn Phanxicô Nguyễn Cần - Hạt Xóm Chiếu đã khép lại, nhưng những giá trị từ chương trình vẫn tiếp tục được vun đắp nơi các em thiếu nhi.

Điều quan trọng không chỉ nằm ở thành tích của các đội, mà còn ở việc các em có thêm cơ hội đến gần với Kinh Thánh, thêm yêu mến Lời Chúa và sống tình huynh đệ với những người bạn cùng chung một đức tin.

Chủ đề “Mỗi Ki-tô hữu là một Môn đệ Thừa sai” cũng gợi lên ơn gọi của mỗi người trong đời sống Kitô hữu. Người môn đệ không chỉ đón nhận Lời Chúa cho riêng mình, nhưng còn được mời gọi đem Lời Chúa vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể: biết yêu thương, tha thứ, phục vụ, sẻ chia và làm chứng cho Tin Mừng.

Ước mong rằng từ những ngày hội như thế này, những “mầm xanh” đức tin nơi các em tiếp tục được chăm sóc và lớn lên. Xin cho những kiến thức Kinh Thánh các em học được không dừng lại nơi những câu trả lời trong hội thi, nhưng trở thành ánh sáng hướng dẫn các em trong đời sống hằng ngày.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của các thánh bổn mạng, tiếp tục chúc lành cho các linh mục, các trợ úy, các anh chị huynh trưởng và tất cả những người đang quảng đại phục vụ các em thiếu nhi; đồng thời giúp mỗi em biết sống vui tươi, yêu thương và quảng đại, để từng ngày trở nên những tông đồ nhỏ bé của Chúa Kitô, biết đem niềm vui Tin Mừng đến với gia đình, bạn bè và những người chung quanh.

Bài và ảnh: Giuse Võ Tấn Tâm Phúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top