Đào tạo Kitô hữu: Tuần 5 - Truyền thông Kitô giáo và sứ mạng đến với người nghèo
TGPSG -- Sáng 3/10/2026, khóa Đào tạo Kitô hữu B1 cấp 2 – tuần 5 tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, với hai chủ đề: “Truyền thông Loan báo Tin Mừng” và “Loan báo Tin Mừng – Ưu tiên người nghèo”. Qua hai chuyên đề, các học viên được trang bị kiến thức về truyền thông và loan báo Tin Mừng, đồng thời cùng nhìn lại hành trình chia sẻ niềm vui Tin Mừng của người môn đệ.
Truyền thông Kitô giáo bắt đầu từ gặp gỡ
Tiết học đầu tiên được bắt đầu với chủ đề “Truyền thông Loan báo Tin Mừng” do linh mục Micae Nguyễn Khắc Minh, thuộc Giáo phận Cần Thơ, hướng dẫn.

Từ khái niệm truyền thông như một quá trình trao đổi thông tin, cảm xúc và ý tưởng, bài học mở rộng đến chiều kích tương quan của truyền thông Kitô giáo. Trong đời sống Kitô hữu, truyền thông hướng con người đến hiểu biết, gặp gỡ, xây dựng tương quan và hiệp thông.
.png)
Nền tảng của chiều kích tương quan này bắt nguồn từ chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nên con người cũng được mời gọi sống trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Vì thế, khả năng trao ban, đón nhận và xây dựng tương quan không phải là điều phụ thêm, nhưng thuộc về chính bản tính con người.
Điểm nhấn của bài học là hình ảnh Đức Giêsu Kitô, Đấng Truyền Thông hoàn hảo. Người đến với con người trong hoàn cảnh cụ thể của họ: đối thoại với Nicôđêmô, gặp người phụ nữ Samari, đến nhà Giakêu, đồng hành với các môn đệ và chữa lành những người đau khổ.
Nơi Đức Giêsu, lời rao giảng được thể hiện bằng chính cuộc sống. Người trao ban chính mình trên Thập giá, tha thứ và phục vụ. Vì thế, nơi Đức Giêsu, Đấng truyền đi và thông điệp trở nên một. Từ đó, người truyền thông Công giáo được nhắc nhớ rằng việc loan báo Tin Mừng gắn liền với chứng tá đời sống.
Trong môi trường kỹ thuật số, người Kitô hữu được khuyến khích trở thành người làm chứng. Nội dung truyền thông cần mở ra những cuộc gặp gỡ, xây dựng tương quan và hướng người theo dõi đến đời sống cộng đồng.
Một trong những điều thiết thực nhất được đề nghị là người làm truyền thông cấn biết dừng lại trước khi đăng tải một nội dung. Những câu hỏi như “Tôi đăng điều này để làm gì?”, “Tôi đang phục vụ ai?”, “Nội dung này có xây dựng cộng đoàn không?” giúp người truyền thông cân nhắc mục đích và tác động của điều mình chia sẻ.
Gặp gỡ Đức Kitô và được sai đi
Sau giờ giải lao, linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Toàn, Phó Ban Loan báo Tin Mừng, hướng dẫn chủ đề “Loan báo Tin Mừng – Ưu tiên người nghèo”, dựa trên tinh thần của Tông huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Tin Mừng.
.png)
Ngay từ đầu, linh mục Vinh Sơn đã cho thấy sứ mạng truyền giáo khởi đi từ chính kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô. Khi một người thực sự để cho Đức Kitô chạm đến và biến đổi cuộc đời mình, niềm vui Tin Mừng trở thành động lực thúc đẩy họ chia sẻ đức tin với người khác. Việc loan báo Tin Mừng vì thế gắn với một đời sống đã được biến đổi và một con tim biết hướng đến tha nhân, nhất là những người nghèo và những người đứng bên lề xã hội.
.png)
Từ hình ảnh “Đi Ra”, bài học nhắc đến những con người trong lịch sử cứu độ đã được Thiên Chúa gọi và sai đi, từ Abraham, Môsê, các ngôn sứ cho đến các Tông đồ. Giáo hội ngày nay cũng được mời gọi bước ra khỏi sự an toàn để đến với những người đau khổ, nghèo khó, xa cách và bị bỏ quên.
Điều này đòi hỏi một cuộc hoán cải mục vụ: từ mục vụ chỉ nhằm bảo tồn những gì đang có, chuyển sang mục vụ mang tính truyền giáo. Nói cách khác, các hoạt động của Giáo hội cần hướng về sứ mạng loan báo Tin Mừng. Một người phục vụ trong ca đoàn, công tác bác ái hay những hoạt động khác đều có thể trở thành chứng nhân khi đời sống của họ phản ánh lòng thương xót của Thiên Chúa.
Ưu tiên người nghèo
Trong phần học về ưu tiên người nghèo, các học viên được đặt trước những thách thức của thời đại hôm nay như bất bình đẳng, chủ nghĩa cá nhân, khủng hoảng gia đình và nhiều hình thức loại trừ khác.
Trong bối cảnh đó, Loan báo Tin Mừng gắn liền với việc bảo vệ phẩm giá con người, quan tâm đến người nghèo, người bị tổn thương, người yếu thế và những người không có tiếng nói trong xã hội.
Người nghèo cần được giúp đỡ, đồng thời cần được lắng nghe, tôn trọng và nhìn nhận phẩm giá. Đôi khi, chính người nghèo lại trở thành những người Phúc-Âm-hóa Hội Thánh, bởi nơi cuộc sống đơn sơ và lòng tin của họ, chúng ta có thể học lại sự phó thác, lòng biết ơn và niềm hy vọng.
Chuyên đề cũng mở ra chiều kích đối thoại và xây dựng công ích: giải quyết xung đột bằng đối thoại, tôn trọng tự do tôn giáo và cộng tác với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác cho công lý, hòa bình và thiện ích chung.
Mỗi Kitô hữu đều có một sứ mạng
Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của toàn thể dân Chúa. Nhờ Bí tích Rửa Tội và kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành một môn đệ thừa sai.
.png)
Sứ mạng ấy bắt đầu từ những môi trường quen thuộc như gia đình, nơi làm việc, các mối tương quan hằng ngày và không gian truyền thông. Một lời nói chân thành, một lần lắng nghe, một hành động phục vụ hay một lời cầu nguyện đều có thể trở thành cách người Kitô hữu làm chứng cho Tin Mừng.
Cuối buổi học, các học viên được mời gọi nhìn lại đời sống của mình qua những câu hỏi: Tôi đã thực sự gặp Đức Kitô chưa? Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi tôi như thế nào? Tôi có nhận ra Đức Kitô nơi người nghèo, người yếu thế và những người bên lề không? Và qua đời sống của tôi, người khác có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa hay không?
Những câu hỏi ấy đưa nội dung khóa học trở về với điều căn bản: sứ mạng loan báo Tin Mừng khởi đi từ chính đời sống người môn đệ. Gặp Đức Kitô, được Người biến đổi, sống niềm vui Tin Mừng và lên đường đến với tha nhân, nhất là những người đang cần một bàn tay yêu thương.
Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý
Ảnh : BTT Giáo xứ Thánh Phaolô
bài liên quan mới nhất
- Lễ kính các Tổng lãnh thiên thần: bổn mạng Ban Truyền Thông hạt Phú Thọ
-
Giới Doanh nhân Công giáo - Chứng nhân loan báo Tin Mừng -
Alpha Công giáo - Tập 14: Nói về Chúa cho những người khác -
Hiệp đoàn Phanxicô Nguyễn Cần - Hạt Xóm Chiếu: Hội thi Tìm hiểu Kinh Thánh 2026 -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Hạt Phú Thọ thực thi bác ái Tết Trung thu 2026 -
Được sai đi để loan báo Tin Mừng -
Thắp sáng mùa Trăng tại khu chợ Bình Điền -
Nội san Lửa Mến tháng 10.2026 -
Caritas Hạt Bình An tổ chức “Trăng Thu Caritas” cho thiếu nhi -
Trung thu yêu thương: Gửi niềm vui đến hơn 250 em Trường Tình thương Bình An
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Giới thiệu Dòng La San -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội