Giới Doanh nhân Công giáo - Chứng nhân loan báo Tin Mừng
TGPSG -- “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)
Lệnh truyền của Đức Giêsu trước khi về trời không chỉ dành cho các Tông đồ năm xưa, mà vẫn còn dành cho mỗi người Kitô hữu hôm nay.
Vào sáng Chúa nhật, ngày 27-09-2026, Giới Doanh nhân Công Giáo (DNCG) đã tổ chức buổi sinh hoạt với nội dung phong phú, sôi động, cuốn hút vào chủ đề: “Giới Doanh nhân Công Giáo - Chứng nhân Loan Báo Tin Mừng”, tại Nhà thờ Vinh Sơn Phaolô, địa chỉ: 249–251 đường 3 Tháng 2, Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được sự dẫn dắt linh hoạt của MC Giuse Nguyễn Tuấn Dũng.

Tham dự có khoảng 180 thành viên; cùng sự đồng hành của các vị linh mục: Giuse Tạ Huy Hoàng, chánh xứ Vinh Sơn Phaolô - linh hướng DNCG, hai linh mục phụ tá linh hướng: Giuse Đặng Kim Hải, và Alphonsô Lê Quốc Thắng.
Bên cạnh đó còn có các vị khách mời đến giao lưu: Nhạc sĩ Gioan Baotixita Võ Văn Thức, Đạo diễn Gioan Baotixita Lê Thiện Viễn, tác giả phim "Hẹn em ngày nhật thực" và Tiktoker Martin Thái Trọng Bảo.
I. Sinh hoạt
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trung, phó Ban Đại diện đã khai mạc chương trình sinh hoạt với phút thánh hóa, nguyện xin Chúa Thánh Thần hiện diện, ban ơn hướng dẫn mọi người trong tình yêu thương, hiệp thông và trong sứ vụ.


1. Giao lưu
- Nhạc sĩ Gioan Baotixita Võ Văn Thức giao lưu với DNCG qua bài hát “Nén vàng Cha trao”. Ông chia sẻ tâm tình loan báo Tin Mừng qua những bài hát, những chuyến hành trình qua khắp nẻo đường không chỉ đến với cộng đoàn Công giáo mà còn đến phục vụ cho những cộng đoàn tôn giáo khác.
Mỗi người đều được Chúa ban cho những nén vàng, đó là món quà Chúa trao. Người muốn chúng ta phải làm sinh lợi nó. Món quà đó là những khả năng, những gì chúng ta đang có được; làm sinh lợi không chỉ bằng vật chất mà cả bằng tinh thần; không chỉ để bản thân thụ hưởng mà còn phải sẻ chia cho mọi người cần đến… lan tỏa tình yêu thương, niềm vui, sự sẻ chia đến cho những ai đang gặp bất hành.
Nhạc sĩ có lởi nhắn nhủ đến giới trẻ: “Dù gặp bất kỳ bế tắc nào cũng đừng bao giờ bỏ Chúa!”

Mọi người cũng được xem video clip về Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chia sẻ trong một Thánh lễ; để nhận ra hoạt động LBTM trong đời thường thật giản đơn, nhỏ bé, chỉ bằng một tình yêu, sự tử tế, sự quan tâm đối với người nào đó đang ở tầm mắt chúng ta.
- Ông Phanxicô Xavier Nguyễn Thái, Trưởng Ban Thường trực Đại diện Giáo dân TGPSG, chia sẻ.
Trước tiên, ông giới thiệu trong Giới DNCG đã thành lập nhóm Loan báo Tin Mừng, mục đích lan tỏa tình yêu thương đến những người chung quanh, qua đời sống hiền lành, khiêm tốn, hy sinh, bác ái, và loan truyền thông điệp: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”. (Ga 3,16).
Ngài đã ban Con Một là Đức Giêsu Kitô xuống thế, chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta và Người đã Phục Sinh quang vinh, để cứu độ nhân loại.
Ông cũng kêu gọi DNCG cầu nguyện để Thánh Thần ban ơn, dám mạnh dạn, can đảm, nhiệt thành trong việc LBTM cho những người chưa biết Chúa.
Ông chia sẻ về ý nghĩa của LBTM, tại sao phải LBTM, và cách thức LBTM. Ông đã kể một số câu chuyện chứng tá LBTM trong các môi trường gia đình, doanh nghiệp, giáo xứ, xã hội và những kết quả thật đáng khích lệ!
Những video clip của Ban LBTM/DNCG đã thực hiện, thể hiện đời sống đức tin, sự kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể giúp kín múc ơn thiêng liêng để có thể có lòng khao khát làm cho nhiều người biết Chúa qua việc LBTM.
- Đạo diễn Gioan Baotixita Lê Thiện Viễn, tác giả phim "Hẹn em ngày nhật thực"
Đạo diễn Lê Thiện Viễn là người Công giáo, đã làm phim Công giáo - Hẹn em ngày nhật thực. Phim tình cảm gây xúc động, lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả, và có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội.
Đạo diễn chia sẻ, làm phim này với mục đích thương mại, ông không chủ đích LBTM, chỉ cầu nguyện cho phim có kết quả mỹ mãn. Nhưng trong quá trình làm phim và khi phim đã được trình chiếu, anh nhận ra bàn tay Chúa làm thật kỳ diệu!

Thật bất ngờ khi Đạo diễn phát hiện có khoảng 90% nhân sự chủ chốt của đoàn làm phim là người Công giáo. Nhưng trong số đó có những người bỏ đi lễ rất nhiều năm.
Nội dung bộ phim Công giáo đã gắn kết mọi người dù có đạo hay không trong đoàn làm phim, họ đã cống hiến hết lòng, với tất cả cái “tâm”; và Chúa đã ban cho phim trở nên có “tầm”, gặt hái sự thành công ngoài sức mong đợi của Đạo diễn cũng như của đoàn làm phim.
Kết quả về mặt tinh thần và thiêng liêng mà đạo diễn biết được nhiều điều tích cực. Một số nhân sự không có đạo trong đoàn làm phim đã có thiện cảm với Đạo, họ dành thời gian đến nhà thờ, hay tham dự Thánh lễ; người nguội lạnh với đạo đã suy xét lại bản thân … Ngoài ra, một số khán giả sau khi xem phim đã gọi điện thoại đến đạo diễn cho biết: “Tôi đã đi học đạo và đã được Rửa tội”; một số người khác: “Sau nhiều năm bỏ nhà thờ, tôi đã đi lễ trở lại …”
Ngang qua mọi hoàn cảnh, mọi biến cố, hay một bộ phim … Chúa vẫn đang làm, vẫn đang yêu thương từng người, chỉ là mỗi người cần có khoảng lặng nội tâm để chiêm nghiệm mới có thể nhận ra!
- Tiktoker Martin Thái Trọng Bảo
Tiktoker Thái Trọng Bảo trên Tiktok của mình, đã giới thiệu về nhiều giáo xứ nghèo, và giáo xứ đã nhận được nhiều sự hỗ trợ vật chất của cộng đồng mạng… Anh cho rằng những việc anh làm thực ra đều là việc Chúa đã làm qua anh, để nhiều người nhận biết mà yêu mến Chúa; và “Chúa cần con một tinh thần sẵn sàng lên đường, tất cả là nhờ hồng ân của Chúa ban!”
- Ban cố vấn DNCG
Những vị DNCG trong Ban cố vấn: Ông Phanxicô Xavie Nguyễn Thái, ông Gioan Baotixita Trần Ngọc Đức, ông Giuse Lê Thanh Liêm, và cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu.
Các vị trên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, những câu chuyện trên hành trình sống đức tin, việc LBTM trong môi trường gia đình và trong doanh nghiệp.

Nếu để chọn một từ để nói về ơn Chúa, các vị này đã chọn gồm những từ: niềm vui, phó thác, tạ ơn, biết ơn và yêu. Đồng thời mỗi người cũng đã chia sẻ lý do chọn từ đó.
Anh Hoàng Phi Vũ đã đại diện cảm ơn các vị trong Ban có vấn và trao những bó hoa tươi thắm, kèm món quà cảm ơn.
2. Thảo luận nhóm
Lúc 09g15, DNCG đã chia 4 nhóm thảo luận, những câu hỏi rất cụ thể, thực tế xoay quanh việc sống và thi hành sứ vụ LBTM, nơi môi trường gia đình, giáo xứ, doanh nghiệp và xã hội. Những câu hỏi nhằm mời gọi mỗi người mạnh dạn giới thiệu Chúa đến cho lương dân. Thực thi những việc bác ái có mục đích cho mọi người nhận ra tình yêu thương của Chúa – bác ái để LBTM.

3. Linh mục Giuse - linh hướng - đúc kết

Hiệp hành để sống linh đạo Doanh nhân Công giáo
Tập sách Hiệp hành để sống linh đạo Doanh nhân Công giáo (được tặng đến mỗi người) là công sức của chính anh chị em, với mong muốn giúp chúng ta sống ơn gọi doanh nhân Công giáo cách cụ thể. Và tại sao phải sống trong tinh thần hiệp hành? Bởi vì linh đạo ấy phải dẫn chúng ta đến việc loan báo Tin Mừng.
Cha linh hướng Giuse đã tóm lại với mười điều.
- Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa. Người ta không chỉ nhận ra Chúa qua lời chúng ta nói, nhưng trước hết qua chính đời sống của chúng ta.
- Người doanh nhân Công giáo không chỉ làm kinh tế, nhưng còn được sai đi để làm cho Tin Mừng hiện diện trong môi trường kinh doanh và xã hội.
- Loan báo Tin Mừng trước hết không chỉ nói nhiều về Chúa, mà là sống Tin Mừng bằng đời sống thánh thiện, nhân từ, hy sinh và bác ái.
- Mỗi doanh nghiệp, mỗi công việc và mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành một cơ hội để gieo hạt giống Tin Mừng.
- Người môn đệ thừa sai phải biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành trước khi nói về Chúa. Muốn loan báo Tin Mừng, trước hết phải biết đến với con người và bước đi cùng họ.
- Lòng bác ái phải trở thành chứng cứ của tình yêu, phát xuất từ sự quan tâm chân thành đối với con người, chứ không chỉ là một việc làm bên ngoài.
- Trong mọi hoạt động, người loan báo Tin Mừng phải sống nhân từ, khiêm tốn, chân thành và không áp đặt.
- Mọi sứ vụ phải được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, Lời Chúa, Thánh Thể và sự hiệp thông. Nếu không có đời sống nội tâm, chúng ta rất dễ chỉ làm việc bằng sức riêng của mình.
- Thiên Chúa đặt mỗi người vào một môi trường cụ thể để trở nên sứ giả tình yêu của Ngài, bằng những cách thức phù hợp với hoàn cảnh của mình.
- Vì thế, hãy đi ra để gặp gỡ, đồng hành và làm chứng, để qua chính đời sống của mình, nhiều người có thể nhận ra và đến gần với Đức Kitô.
Tóm lại, chúng ta hãy trở về với chính mình và xét mình. Mỗi người đều bất toàn. Vì thế, điều đầu tiên không phải là xét người khác, nhưng là xét chính mình “lỗi tại tôi”, và từ đó biết sửa mình.
Trong kinh doanh, chúng ta cần sự tự tin, nhưng đồng thời cũng cần sự khiêm nhường. Là doanh nhân cần bản lĩnh, quyết đoán, nhưng không có nghĩa là tôi ở trên người khác để ban phát cho họ. Người môn đệ Đức Kitô phải biết mình được sai đi để phục vụ, chứ không phải để áp đặt.
Loan báo Tin Mừng hôm nay bắt đầu từ những điều rất cụ thể: khiêm tốn hơn, biết lắng nghe hơn, biết đồng hành hơn, biết yêu thương và phục vụ hơn.
Nhưng khiêm tốn không có nghĩa là tự ti. Chúng ta phải hết sức khiêm tốn, nhưng cũng hết sức tự tin – không phải tự tin vào tài năng của mình, nhưng tự tin vì biết mình đang làm việc của một người môn đệ được Đức Kitô sai đi.
Nếu chúng ta sống được như thế, chính cách chúng ta điều hành doanh nghiệp, làm việc, đối xử với nhân viên, khách hàng, đối tác và những người yếu thế sẽ trở thành một lời loan báo Tin Mừng.
Ước gì qua đời sống của mỗi doanh nhân Công giáo, người khác có thể nhận ra nơi chúng ta tình yêu, lòng bác ái, sự khiêm nhường và niềm hy vọng vào Đức Kitô.
Đó chính là sống linh đạo Doanh nhân Công giáo trong tinh thần hiệp hành và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng đời.
4. Giới thiệu Ban Loan Báo Tin Mừng

Anh Gioan Baotixita Ngô Vạn Cát, thành viên của Ban Loan báo Tin Mừng DNCG, đã giới thiệu đôi nét về Ban và những hoạt động chính của Ban.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người có trách nhiệm LBTM, trở nên những chứng nhân của Đức Kitô. Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói. Khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Người đã cho chúng ta thấy con đường của người môn đệ là phục vụ. Vì thế, Ban Loan báo Tin Mừng muốn bắt đầu từ chính đời sống và cách chúng ta đối xử với những người chung quanh.
Trước hết, Ban chăm sóc và đồng hành với những anh chị em doanh nhân, nhân viên và những người chưa phải là Công giáo. Chúng ta loan báo Chúa không chỉ bằng việc nói về Chúa, mà còn bằng chính cách sống: yêu thương, tôn trọng, chân thành, quảng đại và đem lại niềm vui, sự bình an cho người khác. Chính đời sống ấy trở thành một lời chứng sống động cho Tin Mừng.
Thứ hai, Ban tạo những cuộc gặp gỡ tự nhiên, qua các sinh hoạt, giao lưu, chiếu phim, âm nhạc và những chương trình văn hóa. Qua đó, những người chưa biết Chúa có cơ hội gặp gỡ, kết nối và hiểu hơn về cách người Công giáo sống đức tin trong gia đình, trong công việc và trong kinh doanh.
Trong thời gian qua, Ban đã tổ chức chiếu phim tại hơn 25 giáo xứ, đồng thời cộng tác với các hoạt động bác ái, hỗ trợ những người nghèo, khó khăn, cô thế. Ban cũng từng bước sử dụng kênh truyền thông để chia sẻ những câu chuyện, chứng từ và giá trị Tin Mừng đến với nhiều người hơn.
Tuy nhiên, loan báo Tin Mừng không chỉ cần chiều rộng mà còn phải có chiều sâu. Chính người loan báo Tin Mừng phải được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện. Vì thế, Ban có giờ chầu Thánh Thể, chia sẻ và suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện và nâng đỡ nhau, nhất là trong những lúc gặp khó khăn trong công việc và kinh doanh. Ban cũng duy trì việc lần chuỗi Mân Côi để cùng với Đức Maria đến gần Chúa hơn.
Ban sinh hoạt định kỳ vào 14 giờ ngày thứ Bảy, tuần thứ hai hằng tháng. Hôm nay là dịp Ban chính thức ra mắt, rất mong nhận được sự đồng hành, cộng tác và lời cầu nguyện của các linh mục và toàn thể anh chị em.
Ước mong có được nhiều anh chị em tham gia Ban Loan báo Tin Mừng, mỗi người chúng ta trở thành một chứng nhân của Tin Mừng.
Có Chúa đồng hành, chúng ta sẽ có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và cùng nhau đem Tin Mừng đến với mọi người.
Bài Hát “Này chính Chúa đã sai tôi đi” được cất lên trong bầu khí hân hoan, tràn đầy Thần Khí. Và kết thúc với lời cầu nguyện tạ ơn Chúa, dâng mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa.
Rút thăm trúng thưởng. Mỗi người đều đã được nhận một câu Lời Chúa, có đánh số, và những phần quà may mắn đã đến với người trúng số.
II. Thánh lễ
Lúc 11g, DNCG quy tụ trong thánh đường, dâng Thánh lễ Chúa nhật thứ 26 Thường niên, năm A.

Lm Alphonsô Lê Quốc Thắng chủ tế Thánh lễ, đồng tế có hai Lm Giuse Tạ Huy Hoàng và Giuse Đặng Kim Hải.
Trong bài giảng Lm Giuse Đặng Kim Hải chia sẻ bài Tin Mừng, và mời gọi thực hành đức tin.

Qua dụ ngôn hai người con được sai đi làm vườn nho, Lm Giuse nhấn mạnh: Đức tin Kitô giáo không dừng lại ở việc nghe và nói, nhưng phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Người con thứ nhất ban đầu từ chối nhưng sau đó hối hận và đi làm mới thực sự thi hành ý cha; trong khi người con thứ hai thưa “vâng” nhưng không thực hiện lại chỉ dừng ở lời nói.
Theo Lm Giuse, “hôm nay” trong Lời Chúa cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người hiện nay. Vườn nho Chúa trao chính là gia đình, giáo xứ, cộng đoàn, công việc và môi trường sống của mỗi người. Điều quan trọng là mỗi người cần tự xét mình: mình đang thực sự lắng nghe và thực hành Lời Chúa, hay chỉ dừng lại ở những lời nói và việc đạo đức bên ngoài.
Linh mục giảng lễ cũng lưu ý rằng tiền bạc, khả năng và những phương tiện vật chất đều là những ân ban Chúa trao. Đối với người doanh nhân Công giáo, vấn đề không phải là có nhiều hay ít tiền, nhưng là biết sử dụng những gì mình có như phương tiện để phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em, thay vì biến chúng thành mục đích tối hậu của cuộc đời.
Ngài nhấn mạnh thêm giá trị của chứng tá đời sống. Những kinh nghiệm, cách ứng xử và việc làm cụ thể của người Kitô hữu, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, có thể trở thành một cách loan báo Tin Mừng sống động. Một đời sống nhất quán giữa đức tin và hành động có sức thuyết phục hơn những lời nói suông.
Nhân ngày lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Lm Giuse gợi lại nơi cuộc đời vị thánh một mẫu gương về sự hoán cải và phục vụ người nghèo. Qua những biến cố của cuộc đời, Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nhận ra lời mời gọi của Chúa và hiến mình phục vụ những người nghèo khổ, đồng thời giúp mọi người nhận ra Đức Kitô nơi những người bé nhỏ và đau khổ.
Từ đó, ngài mời gọi mỗi người biết nhận ra những dấu chỉ Chúa gửi đến qua các biến cố, con người và hoàn cảnh của cuộc sống; đồng thời biết sám hối, trở về với Chúa và biến những điều mình nghe được thành những hành động cụ thể.
Cuối cùng, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn tự đặt cho mình ba câu hỏi: Chúa đang nói gì với tôi? Tôi có thực sự lắng nghe không? Và tôi có biến điều mình nghe được thành hành động cụ thể hay không? Người Kitô hữu được mời gọi không chỉ nói “vâng” với Chúa bằng môi miệng, nhưng bằng chính cuộc sống; biết sử dụng những gì mình có để phục vụ và biết nhận ra Đức Kitô nơi những người nghèo khổ, bé nhỏ và đau khổ.
Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể


Cuối Thánh lễ, ông GB. Nguyễn Quang Trung đã chào mừng anh chị em lần đầu tiên tham dự sinh hoạt Giới DNCG. Ông đại diện cảm ơn các vị linh mục đồng tế, cảm ơn tất cả những khách mời, Ban cố vấn đã tham gia buổi chia sẻ. Ông đại diện DNCG chúc mừng bổn mạng giáo xứ - Thánh Vinh Sơn Phaolô.

Đáp từ, Lm Giuse Tạ Huy Hoàng có đôi lời cảm ơn và ước mong anh chị em DNCG sống tình huynh đệ, hiệp hành trong sứ vụ LBTM.

Thánh lễ kết thúc lúc 12g00, tất cả cùng chụp hình lưu niệm trong tình huynh đệ yêu thương.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Alpha Công giáo - Tập 14: Nói về Chúa cho những người khác
-
Hiệp đoàn Phanxicô Nguyễn Cần - Hạt Xóm Chiếu: Hội thi Tìm hiểu Kinh Thánh 2026 -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Hạt Phú Thọ thực thi bác ái Tết Trung thu 2026 -
Được sai đi để loan báo Tin Mừng -
Thắp sáng mùa Trăng tại khu chợ Bình Điền -
Nội san Lửa Mến tháng 10.2026 -
Caritas Hạt Bình An tổ chức “Trăng Thu Caritas” cho thiếu nhi -
Trung thu yêu thương: Gửi niềm vui đến hơn 250 em Trường Tình thương Bình An -
Caritas hạt Thủ Thiêm tổ chức đêm hội “Cùng Giêsu, vui Trung thu” -
Caritas Hạt Xóm Mới trao quà Trung thu cho trẻ em nghèo
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Giới thiệu Dòng La San -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội