Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên

Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên

Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên

Một số gợi ý cho giáo dân khi tham dự Thánh lễ và Bí tích trong mùa dịch COVID-19

NÊN

  • Mang khẩu trang khi tham dự Thánh lễ hoặc khi đến toà giải tội
  • Rửa tay trước và sau khi tham dự Thánh lễ.
  • Giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người khác trong Thánh lễ.

KHÔNG NÊN

  • Chấm nước thánh làm dấu Thánh giá ở cửa ra vào nhà thờ.
  • Ôm, bắt tay chúc bình an.
  • Rước lễ bằng miệng.
  • Đưa tay lên mặt, sờ mũi, miệng.
  • Tham dự Thánh lễ khi có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở.
  • Đến những nơi sinh hoạt tập trung đông người.
  • Nói lớn tiếng gây phát tán các giọt bắn cho người khác.

NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ CAO NHIỄM BỆNH COVID-19

  • Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (đặc biệt các cụ trên 70, 80 tuổi)
  • Người có nhiều bệnh mạn tính đồng mắc như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, suy tim gan thận, tai biến mạch máu não…
  • Người tiếp xúc gần hoặc xa với người nhiễm virus SARS-CoV-2
  • Người đi về hoặc có tiếp xúc với người thân về từ vùng dịch như Trung quốc, Hàn quốc, Châu Âu, Mỹ...

NHÓM ĐỐI TƯỢNG NÀY NÊN

  • Hạn chế di chuyển và tiếp xúc mọi người.
  • Tự cách ly trong phòng riêng tại nhà.
  • Hạn chế tham dự các Thánh lễ và sinh hoạt tôn giáo cộng đồng.

Nhóm Soạn thảo Chuyên đề Y Tế
Giới Y Tế Công Giáo TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top