Ban Loan Báo Tin Mừng khai giảng Khóa A3 tại Giáo xứ Tân Phú ngày 07-4-2026

TGPSG -- Ban Loan Báo Tin Mừng (LBTM) Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG) đã khai giảng Khóa A3 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng cấp I, vào lúc 18g45, ngày 07-4-2026, tại địa điểm giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGPSG. Địa chỉ 90 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, (quận Tân Phú cũ), Tp. Hồ Chí Minh.

Loan-Bao-Tin-Mung (1)

I. Khai mạc

Buổi khai giảng có sự hiện diện của linh mục (Lm) Giuse Lê Hoàng - Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì, chánh xứ Tân Phú; Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban LBTM-TGPSG, chánh xứ Phaolô Bình Tân; Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh - Thư ký Ban LBTM, Phó xứ Phaolô Bình Tân; cùng khoảng 230 học viên và sự phục vụ tận tình của gần 28 thành viên Ban Loan Báo Tin Mừng.

Mỗi học viên tham dự đều được nhận bộ tài liệu gồm: Cẩm nang loan báo Tin Mừng, Bản kinh truyền giáo, Bản thực hành truyền giáo và Bản thông tin cần thiết.

Sau phút thánh hóa, Lm Giuse Lê Hoàng đã long trọng khai mạc khóa học. Ngài nhấn mạnh rằng: “Loan báo Tin Mừng là sứ mạng cốt lõi của mỗi người Kitô hữu. Qua khóa học này, các học viên sẽ được trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng thực hành truyền giáo hiệu quả. Đồng thời, những chia sẻ kinh nghiệm thực tế sẽ giúp học viên áp dụng tốt hơn trong đời sống đức tin và sứ vụ.

Loan-Bao-Tin-Mung (2)  Ngài cũng gửi lời chúc đến toàn thể học viên, mong rằng mọi người sẽ đạt được nhiều hoa trái tốt đẹp trong học tập và trong hành trình loan báo Tin Mừng, góp phần vào công cuộc truyền giáo của Giáo phận.

Tiếp theo, Lm Giuse Trưởng Ban LBTM-TGPSG đã có lời phát biểu khai mạc. Ngài bày tỏ lòng tri ân linh mục Quản hạt Tân Sơn Nhì đã tạo điều kiện để tổ chức khóa học tại Giáo xứ Tân Phú. Ngài cũng nhấn mạnh rằng Giáo hạt Tân Sơn Nhì là một trong những hạt năng động, tiêu biểu trong đời sống đức tin và các hoạt động mục vụ; là mô hình đáng để nhân rộng trong toàn Giáo phận.

Loan-Bao-Tin-Mung (3)

Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức tại Giáo hạt Tân Sơn Nhì, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác loan báo Tin Mừng của Tổng Giáo phận. Ngài mời gọi các học viên tham gia cách tích cực, kiên trì theo đuổi khóa học đến cùng, để đạt được kết quả tốt đẹp và đóng góp vào sự phát triển chung của Giáo hạt và Giáo phận.

II. Tổng quan về chương trình học

Tiếp đến, Lm Phêrô Vương Huynh đã giới thiệu tổng quan về chương trình đào tạo. Khóa học quy tụ 16 giảng viên, với nội dung được xây dựng trên ba nền tảng chính: Nền tảng loan báo Tin Mừng, Phương pháp loan báo Tin Mừng, và Các mô hình thực hành truyền giáo.

Loan-Bao-Tin-Mung (4)

Chương trình bao gồm các buổi học lý thuyết, thực hành và các chuyến đi thực tế tại những vùng sâu vùng xa, giúp học viên tích lũy kinh nghiệm truyền giáo thực tiễn.

Lm Phêrô phổ biến rõ ràng về điều kiện hoàn thành khóa học và nhận chứng nhận. Ngài cũng phổ biến những quy định của lớp học, giúp tổ chức lớp học được chặt chẽ, nghiêm túc, giúp học viên đạt kết quả tốt đẹp.

Sau khóa học, các học viên sẽ tiếp tục tham gia vào hoạt động LBTM tại Giáo xứ, Giáo họ. Thành viên LBTM dưới sự điều phối của Lm chánh xứ, và sinh hoạt trong giáo hạt, Thành viên LBTM dưới sự điều phối của cấp Giáo phận và dưới sự hướng dẫn của các vị hữu trách.

Có ba đối tượng mục đích tham dự khóa học:

- Đối tượng học cho bản thân có kiến thức trong LBTM,

- Đối tượng tham gia khi có thời gian,

- Đối tượng sau khi hoàn thành khóa học với đủ các điều kiện quy định, được tuyên hứa trở thành thành viên và tham gia vào các hoạt động LBTM của TGPSG.

Loan-Bao-Tin-Mung (5)Những học viên đăng ký trở thành thành viên chính thức của Ban LBTM sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về tinh thần và mặt thiêng liêng, đồng thời thành viên cũng phải chu toàn trách nhiệm trong sứ vụ truyền giáo, với các việc thực hiện:

- Mỗi ngày đọc 10 Kinh Mân Côi,
- Mỗi ngày đọc Kinh Truyền giáo,
- Chầu Thánh Thể và họp Ban LBTM một lần/Tháng
- Thăm viếng lương dân tối thiểu một giờ/Tháng. Lm Phêrô nhấn mạnh đối tượng chính để LBTM là lương dân, những người chưa được Rửa tội, thứ đến là những người mới được Rửa tội (khoảng 2-3 năm)
- Góp quỹ LBTM.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Linh mục Phêrô Hoàng Vương Huynh - ĐT: 0982 206 050
- Ông Antôn Hoàng Công Toản - Trưởng ban Giáo dân LBTM – ĐT: 0906 606 555
- Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Bình, MTG chợ Quán - Trưởng Ban tiếp tân. ĐT: 0779 144 121

III. Bài học đầu tiên trong ngày khai giảng: Kinh Thánh để loan báo Tin Mừng

Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng đã trình bày bài học đầu tiên với chủ đề: “Kinh Thánh để loan báo Tin Mừng”.

Loan-Bao-Tin-Mung (6)Qua đó, ngài nhấn mạnh chủ đề năm Mục vụ: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, đồng thời làm nổi bật vai trò thiết yếu của Kinh Thánh trong đời sống và sứ mạng truyền giáo của người tín hữu. Gồm ba điều cốt lõi:

1. Kinh Thánh là nền tảng của sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Chính Thiên Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ. Trước khi về trời, Chúa Giêsu cũng trao lại sứ mạng ấy cho các Tông đồ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”“Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng.”

Vì thế, mỗi Kitô hữu đều là sứ giả của Đức Kitô, được mời gọi tiếp nối sứ mạng ấy. Như Thánh Phaolô đã nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng.” Khi đã nhận được Tin Vui cứu độ, chúng ta không thể giữ riêng cho mình, nhưng phải chia sẻ cho người khác.

2. Kinh Thánh chứa đựng nội dung của sứ điệp loan báo Tin Mừng.

Nội dung ấy chính là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được diễn tả cách trọn vẹn nơi lời Tin Mừng theo thánh Gioan: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16).

Từ đó, cha triển khai ba điểm chính: Thiên Chúa yêu thương con người ngay từ thuở tạo dựng; Ngài ban chính Con Một là Đức Giêsu Kitô cho nhân loại; và bất cứ ai tin vào Ngài sẽ được hưởng ơn cứu độ và sự sống đời đời.

Vì thế, trung tâm của việc loan báo Tin Mừng chính là giới thiệu Đức Kitô - Đấng Cứu Độ - và mời gọi mọi người tin vào Ngài. Không có Đức Kitô, không có ơn Cứu độ.

3. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cách thức để loan báo Tin Mừng

Trước hết là đời sống cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,37-38).

- Các mẫu gương LBTM trong Kinh Thánh:

+ Chính Chúa Giêsu đã nêu gương khi luôn cầu nguyện trước và trong suốt hành trình sứ vụ của Ngài.

Phương pháp loan báo Tin Mừng được chính Đức Giêsu nêu gương qua cuộc gặp gỡ người phụ nữ Samari: bắt đầu bằng làm quen, xây dựng tương quan, rồi dẫn vào chiều sâu đức tin. Đây cũng là cách thế phù hợp hôm nay: sống gần gũi, chân thành, rồi từng bước chia sẻ về Chúa.

+ Bên cạnh đó, gương Đức Maria mời gọi người tín hữu biết đi thăm viếng, quan tâm và cầu nguyện. Khi nhận ra nhu cầu của người khác, ta không chỉ chia sẻ, mà còn cầu xin Chúa can thiệp. Những hành động âm thầm ấy lại mở ra cơ hội để người khác cảm nhận tình yêu Thiên Chúa.

+ Gương của các tông đồ. Mời gọi người khác “đến mà xem” như tông đồ Philipphê cũng rất thiết thực. Một lời mời chân thành, một chứng từ đơn sơ về những gì Chúa đã làm trong đời mình, có sức lay động lòng người hơn những bài giảng dài.

Loan báo Tin Mừng hôm nay đòi hỏi mỗi người vừa sống đạo tốt, vừa mạnh dạn nói về Chúa, đồng thời biết cầu nguyện, hy sinh và đồng hành với người khác. Khi đó, chính đời sống của người Kitô hữu sẽ trở thành Tin Mừng sống động giữa lòng thế giới.

Trong hành trình loan báo Tin Mừng, điều quan trọng không chỉ là kiến thức hay khả năng lý luận, nhưng là đời sống thánh thiện. Người truyền giáo trước hết phải là người được biến đổi, để qua họ, người khác nhận ra Thiên Chúa.

Truyền giáo không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng sự trung tín, trung thực, yêu thương và phục vụ. Mỗi Kitô hữu được mời gọi sống hiền hòa, dễ mến, vâng phục và hiệp thông trong cộng đoàn. Lý tưởng cao nhất là: mỗi người trở thành một “vị thánh” trong chính môi trường sống của mình.

Nhìn vào thực tế, Lm Giuse cũng chia sẻ những thao thức về hiệu quả của công cuộc truyền giáo trong xã hội hôm nay. Dù còn nhiều khó khăn và thách đố, nhưng ngài khẳng định đây là công trình của Thiên Chúa. Con người chỉ là cộng tác viên, được mời gọi trung thành cầu nguyện, lên kế hoạch và kiên trì thực hiện trong niềm tin tưởng và hy vọng.

Kết thúc bài giảng, cha mời gọi mọi người ý thức sâu sắc hơn về sứ mạng của mình: mỗi Kitô hữu đều được sai đi, đều có trách nhiệm loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống, lời nói và việc làm. Đồng thời, hãy không ngừng cầu nguyện để xin Chúa khơi lên nơi mỗi người lòng khao khát truyền giáo, hầu danh Chúa được lan tỏa đến mọi người, mọi nơi.

Loan-Bao-Tin-Mung (7)

Buổi học khép lại lúc 21g, mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn Chúa, nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại nhau vào các tối thứ Ba hàng tuần.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top