Hội CBMCG TGP Sài Gòn: Đại hội tổng kết năm 2016

Hội CBMCG TGP Sài Gòn: Đại hội tổng kết năm 2016

WGPSG -- “Khi muốn nói chuyện VỀ Chúa thì mình phải nói chuyện VỚI Chúa trước, mình phải cầu nguyện rồi mới chia sẻ cho mọi người”.

Đó là lời chia sẻ của cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Linh hướng các Bà Mẹ Công giáo TGP Sài Gòn trong dịp Hội CBMCG TGP Sài Gòn tổ chức Đại hội tổng kết năm 2016 vào sáng thứ Bảy 14/01/2017 tại hội trường giáo xứ Tân Định.

Đại hội được bắt đầu bằng buổi chầu Thánh Thể vào lúc 8 giờ trong nhà thờ Tân Định do cha Tổng linh hướng chủ sự. Hơn 100 hội viên đã lắng đọng tâm hồn để đi vào giờ chầu một cách sốt sắng, đầy tình yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến các cha linh hướng và các hội viên.

Đến 8g30, các BMCG di chuyển lên hội trường giáo xứ ở lầu 3. Hôm nay, đặc biệt còn có sự hiện diện của cha nghĩa phụ Giuse Phạm Bá Lãm, hạt trưởng hạt Phú Thọ và cha Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc Đại chủng viện (ĐCV) Thánh Giuse.

Để bắt đầu buổi đại hội, chị Maria Nguyễn Thị Ngọc, Hội trưởng CBMCG đã lên tuyên bố lý do, cám ơn sự hiện diện của cha Hạt trưởng hạt Phú Thọ, cha Giám đốc ĐCV, cha Tổng Linh hướng. Sau đó, chị đã giới thiệu hội viên hiện diện của từng hạt trong TGP Sài Gòn cho toàn thể cộng đoàn.

Sau phần mở đầu, các BMCG hạt Chí Hòa đã đem lại không khí vui tươi phấn khởi bằng điệu múa “Tấu Lạy Bà”. Điệu múa thật vui tươi, những chiếc áo dài đỏ rực tung tăng quyện với nhau bằng những dãi khăn vàng ca tụng Đức Trinh nữ Maria nơi cung điện Thiên quốc.

Trong không khí vui tươi, chị Tổng thư ký Elizabeth Đặng Thị Hiếu đã lên báo cáo tổng kết công việc đã thực hiện trong năm 2016, dưới đây là những nét chính:

Về đặc điểm tình hình hiện nay, có 14 giáo hạt có hội các BMCG, 158 Chi hội, mới phát triển thêm 3 Chi hội: Lam Sơn – hạt Xóm Mới, Bình Thuận – hạt Tân Sơn Nhì và  Bình Hòa – hạt Gia Định. Số hội viên hiện nay là 17.758 hội viên, đã phát triển thêm được 250 HV. Tài liệu học tập của hội gồm: Báo Mẹ Hiền, Thủ Bản và Tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô: Niềm vui tình yêu gia đình.

Về những hoạt động theo phương hướng đề ra, các BMCG đã:

  1. PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG VÀ BỔN PHẬN TU THÂN CỦA NGƯỜI MẸ CÔNG GIÁO:
  • Đọc kinh sáng tối, đọc và suy niệm Lời Chúa
  • Tham dự Thánh lễ hằng ngày, rước Mình Thánh Chúa
  • Tham dự giờ Chầu Thánh Thể hằng ngày, hằng tuần chung với giáo xứ hoặc giờ chầu riêng của CBM
  • Lần chuỗi Mân Côi liên kết
  • Giờ Lòng Chúa Thương Xót.
  1. PHÚC ÂM HÓA CÁC SINH HOẠT,  HỘI HỌP, CÔNG TÁC:
  • Ngoài những việc bổn phận tu thân của người mẹ Công giáo ra, các chị em còn làm việc tông đồ, bác ái, hỗ trợ ơn gọi, giúp cải thiện bếp ăn và khám chữa bệnh cho các Thầy ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn. Bảo vệ sự sống, giúp bệnh nhân HIV.
  • Có sự quan tâm yêu thương, gần gũi, đối thoại, lắng nghe giữa cha mẹ, vợ chồng và con cháu, tạo bầu khí vui tươi khi sinh hoạt chung.
  • Thực hiện 4 chung: cầu nguyện chung, làm việc chung, giải trí chung, ăn cơm chung nhằm tạo mối dây hòa thuận, thương yêu trong gia đình.

HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

  • Giúp xây dựng nhà thờ nhà giáo lý: 973.000.000đ
  • Hỗ trợ ơn gọi: Giúp Chủng viện, nhà dòng ngoài Giáo phận: 1.434.833.000đ
  • Cộng tác với giáo xứ, Cha sở, Hội đồng Mục vụ: 1.165.925.000đ

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

  • Năm 2015, Hội CBMCG toàn GP đã đóng góp giúp đỡ nhà khuyết tật, người mù, trại phong, trẻ mồ côi, bệnh nhân HIV, ung thư, nồi cháo bệnh viện, khám chữa bệnh cho người ngheo, Tết Trung thu cho các em thiếu nhi, giúp học bổng cho học sinh, sinh viên.
  • Giúp nhà khuyết tật, người mù, trại phong, trẻ mồ côi: 524.135.000 đ
  • Giúp người neo đơn, hội viên khó khăn khám chữa bệnh, học bổng, học sinh, sinh viên: 1.045.476.000 đ
  • Giúp bệnh nhân HIV, ung thư, nồi cháo bệnh viện, bão lụt: 659.136.000 đ

C- PHÚC ÂM HÓA CỘNG ĐOÀN SỐNG HIỆP THÔNG ĐỂ TRUYỀN GIÁO: 1.944.050.000 đ

  • HỘI CHỢ VỚI NGƯỜI SỐNG CHUNG VỚI AIDS: 73.750.000 đ
  • BẢO VỆ SỰ SỐNG
    • CBM cố gắng dạy dỗ, khuyên răn con cháu tránh xa những cạm bẫy của xã hội, vận động 4 trường hợp chị em lầm lỡ bảo vệ mầm sống đang phát triển, giúp các mái ấm, nhà tình thương; 3 trường hợp chi: 43.500.000 đ
    • Giúp khám chữa bệnh và cải thiện bếp ăn các Thầy ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: 850.860.000 đ
  • Kết quả bình chọn như sau:
  • Hạt xuất sắc: Phú Thọ, Gò Vấp, Chí Hòa
  • Hạt điển hình: Thủ Thiêm
  • Hạt tốt: Tân Định, Bình An, Gia Định, Phú Nhuận, Sài Gòn Chợ Quán
  • Hạt đạt tiêu chuẩn Cha Tổng Linh hướng đề ra:

+ Đóng góp Đại Chủng viện: Tân Sơn Nhì

+ Bảo vệ sự sống: Thủ Đức

  • Hạt Khuyến khích: Hóc Môn, Xóm Mới
     
  • PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:
  1. Gia đình cầu nguyện
  2. Gia đình sống yêu thương
  3. Gia đình Bảo vệ sự sống
  4. Gia đình tham gia truyền giáo

Sau phần báo cáo, cha Tổng linh hướng lên phát phần thưởng cho 2 hạt đạt thành tích: hạt Tân Sơn Nhì đã đóng góp giúp ĐCV và hạt Thủ Đức, trong công tác bảo vệ sự sống. Tiện thể Cha nhắc lại nhiệm vụ quan trọng của Hội CBMCG là chăm sóc các chủng sinh. Một điểm khác cũng quan trọng là “Khi muốn nói chuyện về Chúa thì mình phải nói chuyện với Chúa trước, mình phải cầu nguyện rồi mới chia sẻ cho mọi người”.

Các BMCG giáo xứ Vinh Sơn 3 đã lay động bầu không khí bằng bài hát “Dâng Chúa Mùa Xuân”. Tiếp theo, chị tổng thủ quỹ Anê Cao Thị Thê đã lên báo cáo quỹ: tổng thu: 917.890.000 đ, chi: 915.000.000 đ, tồn quỹ: 2.890.000 đ.

Sau đó, chị Thư ký đã đọc bức thư của cha Giám Đốc ĐCV cám ơn và chúc Tết cha tổng linh hướng và Hội CBMCG. Tiếp đó, cha Giuse Phạm Bá Lãm lên phát phần thưởng cho các Hạt xuất sắc. Tiết mục múa “Khúc Cảm tạ” do các BMCG hạt Thanh Đa biểu diễn đem lại tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì những thành công đã đạt được.

Phần phát thưởng các hạt “Tốt” và hạt “Khuyến khích” do cha TGĐ ĐCV Giuse Bùi Công Trác trao. Múa “Chiều lên bản thượng” do hạt Tân sơn Nhì biểu diễn.

Sau đó, các BMCG hạt Thủ Đức báo cáo vài trường hợp về bảo vệ sự sống qua video clip.

Cuối cùng, các BMCG và các cha đã giao lưu gặp gỡ nhau qua bữa cơm thân mật tại hội trường, kết thúc đại hội tổng kết 2016 trong niềm vui và chuẩn bị sức để bước vào năm mới: Năm chăm sóc đời sống hôn nhân gia đình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top