Giới Doanh nhân Công giáo mừng bổn mạng năm 2025
TGPSG --- Giới Doanh nhân Công giáo (DNCG) đã tổ chức mừng bổn mạng Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm vào sáng Chúa nhật, ngày 11.5.2025, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG).
Tham dự có Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, linh hướng DNCG, hai Linh mục phụ tá linh hướng DNCG là Anphongsô Lê Quốc Thắng và Đaminh Trần Văn Thiện, cùng với khoảng 120 thành viên.
Chương trình gồm hai phần: cảm nghiệm về chuyến hành hương Rôma theo chân các vị chủ chăn Việt Nam hành hương Năm Thánh, và Thánh lễ mừng bổn mạng DNCG.
Lúc 8g, chương trình được khởi động với bài hát “Những người lữ hành của hy vọng”, và mừng các ngày kỷ niệm quan trọng của 20 thành viên DNCG nhân dịp hôn phối, bổn mạng và sinh nhật.
Cảm nghiệm về chuyến hành hương Rôma
Sau phút thánh hóa, ông Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trung đã trình bày về chuyến hành hương Rôma kéo dài 7 ngày, theo chân các vị chủ chăn Việt Nam hành hương Năm Thánh, với 102 thành viên DNCG TGPSG tham gia, trong đó có 8 người thuộc các giáo phận khác.
Một số thành viên chia sẻ cảm nghiệm: họ cảm thấy như những người lữ hành được Chúa đồng hành trên từng bước đường hành hương, cảm nhận sự hiệp thông trong Giáo hội hoàn vũ và tình huynh đệ, cùng nhau bước đi trong niềm hy vọng.
Theo kế hoạch ban đầu, đoàn hành hương sẽ đến Rôma, thành đô của Giáo hội hoàn vũ, vào ngày 27.4.2025, triều yết Đức Thánh Cha Phanxicô, dự lễ phong Thánh Carlo Acutis, và thăm Vườn Vatican nơi đặt tượng Đức Mẹ Lavang. Tuy nhiên, mọi sự đã thay đổi, lịch bay đổi sang ngày 26.4.2025, Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời ngày 21.4.2025, lễ phong Thánh dời lại.
Tham dự Thánh lễ an táng của Đức Thánh Cha Phanxicô
Thật lạ lùng, sự thay đổi này đã giúp đoàn đến kịp tham dự Thánh lễ an táng của Đức Thánh Cha Phanxicô, được tổ chức đơn sơ, khiêm nhường theo di nguyện của ngài. Đông đảo người tham dự trong sự xúc động, thương tiếc và yêu kính một cuộc đời sống theo gương Chúa Giêsu Kitô. Cầu xin Chúa ban cho ngài được an nghỉ trong ánh sáng vinh quang của tình yêu Thiên Chúa.
Viếng thủ cấp của Thánh Anrê Phú Yên
Chuyến hành hương đem lại sự hiệp hành, hiệp thông và hiệp thánh. Các thành viên xúc động khi được nghe Linh mục Cao Gia An kể về tiểu sử Thánh Anrê Phú Yên lúc viếng thủ cấp của ngài tại Trụ sở Dòng Tên ở Rôma. Ấn tượng với lời Linh mục Alexandre de Rhodes nói khi trình thủ cấp lên Đức Giáo Hoàng: “Đây là hoa quả đầu mùa ở Giáo hội phương Đông.”
Thánh Anrê Phú Yên là mẫu gương cho sự can đảm sống chứng tá đức tin.
Thăm Tông Tòa, Đền Thánh Phêrô
Nhờ sự bảo trợ của các vị chủ chăn Giáo hội Việt Nam, đoàn hành hương được phép xếp hàng qua Cửa Thánh, cánh cửa chỉ mở mỗi 25 năm. Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tiếp đón phái đoàn như đoàn ngoại giao. Mỗi người được tặng một cỗ tràng hạt đã được Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép.
Thăm các Đền Thánh lớn
Đoàn cũng đến thăm Đền Thánh Latêranô, Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, Vương cung Thánh đường Phaolô Ngoại Thành, để lại nhiều cảm xúc về sự hiệp thông của một Giáo hội như một gia đình. Từ đó dâng lời nguyện: “Xin cho con biết Chúa để con yêu Chúa nhiều hơn, xin cho con biết con để con khiêm tốn hơn, và giữ vững niềm tin suốt đời.”
Thăm mộ Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Tại Rôma, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự Thánh lễ tại ngôi mộ của Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong không khí ấm cúng và trang trọng, đầy Tin, Cậy, Mến.
Viếng mộ phần cố Giáo Hoàng Phanxicô
Qua cửa Đền Thánh Latêranô, đoàn di chuyển bằng tàu điện ngầm khoảng 12 km đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, nơi an nghỉ của cố Giáo Hoàng Phanxicô. Ngôi mộ đơn sơ, chỉ có tấm đá cẩm thạch khắc tên “Franciscus”, nghe người thân cận kể về đời sống của ngài, nhiều người không cầm được nước mắt, được mời gọi nhìn lại chính cuộc đời mình.
Thăm thủ phủ các thánh
Từ Rôma, đoàn đến thăm Thánh Phanxicô, Thánh Clara và Chân phước Carlo Acutis, cảm nhận một Giáo hội đau khổ, lữ hành, phục sinh.
Thánh đường Thánh Mônica
Lúc 6g sáng, đoàn đi bộ từ Đền Thánh Rôma đến dự Thánh lễ tại Thánh đường Thánh Mônica, mẫu gương của lòng kiên trì cầu nguyện và phó thác con cho Chúa.
Hang Toại Đạo Callisto
Cách Vatican khoảng 1 giờ lái xe, nơi đây là nghĩa trang từ thế kỷ I–III, sâu 20m, dài 20 km, nơi yên nghỉ của khoảng 500 tín hữu. Thánh lễ được cử hành trên các mộ thánh tử đạo, cảm nhận rõ sức sống của Giáo hội là Mẹ.
Làm phép tượng Đức Mẹ Lavang
Nhân dịp 65 năm thành lập HĐGMVN (24.11.1960), với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 29.4.2025, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã làm phép tượng Đức Mẹ Lavang cao 1,6m tại Vườn Vatican. Cùng hiện diện có Đức Hồng y Giovanni Lajolo và các Giám mục Việt Nam.
Tóm kết
Chuyến hành hương đong đầy cảm xúc, là hành trình đức tin thấm đẫm ân sủng. Cảm nhận rõ tình thương Chúa, biến đổi tâm hồn, đem lại bình an, vững tin, lòng yêu mến Giáo hội và cậy trông vào Chúa. Được gặp Chúa qua Thánh tích, con người, khoảnh khắc và quyết tâm sống mới.
Mang về Việt Nam niềm hy vọng của cố Giáo Hoàng Phanxicô và lời chào “Bình an” của Tân Giáo Hoàng Lêô XIV. Dù có khó khăn, đoàn tin rằng Chúa đã sắp xếp, dẫn dắt qua sự bảo trợ của các chủ chăn và sự hỗ trợ của Vatican News Tiếng Việt cùng Ban Đại diện DNCG. Châm ngôn: "Đi, Buông bỏ, Thánh hóa."
Chia sẻ của Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng
Ngài đúc kết: “Hành trình đức tin trong hy vọng”, dù kế hoạch thay đổi, vẫn giữ trọn niềm tin. Cảm xúc sâu đậm nhất là lúc viếng mộ cố Giáo Hoàng Phanxicô.
Chúng ta vui mừng vì Giáo hội có Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với lời chúc bình an của Chúa Kitô. Linh mục Giuse kỳ vọng vị Tân Giáo Hoàng sẽ tiếp nối tinh thần các vị tiền nhiệm:
- Thánh Gioan Phaolô II: những gì chúng ta tin
- Đức Bênêđictô XVI: tại sao chúng ta tin
- Đức Phanxicô: cách chúng ta tin
Sống đức tin là sống theo giáo huấn của Giáo hội.
Nhớ lời Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng: “Đi ra - Đi về - Ở lại” trong hiệp hành, Hiệp thông - Tham gia - Sứ vụ.
Thánh lễ
Lúc 10g, Thánh lễ Chúa nhật IV Phục Sinh, Chúa Chiên Lành, do Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng chủ tế, cùng đồng tế với hai Linh mục Anphongsô và Đaminh.
Trong bài giảng, Linh mục Anphongsô nhấn mạnh:
“Chúa là Mục Tử nhân lành, Ngài gọi từng con chiên và trao sứ vụ. Chúa Giêsu đã sống, chịu chết và cứu chuộc nhân loại bằng chính Con Một của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu biết rõ từng con chiên, và khi gọi tên ai, Ngài trao cho người ấy một sứ vụ. Các thành viên DNCG cũng được trao sứ vụ trong chính đời sống ơn gọi làm Doanh nhân Công giáo. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết Chúa và biết mình, để thật sự thuộc về đàn chiên của Ngài.
Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm nhiều mục tử thánh thiện cho Giáo hội và ban nhiều ơn lành cho Tân Giáo Hoàng Lêô XIV, vị Mục Tử mà Chúa đã chọn.”
Sau phần Phụng vụ Thánh Thể và phép lành, Linh mục Giuse chúc mừng bổn mạng DNCG - Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm.
Kế đến là nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ Lavang (bản sao từ Rôma) và trao tượng cho các thành viên hành hương.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 trong niềm vui được ghi lại qua các tấm hình kỷ niệm.
Đôi nét về Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (1813–1847)
Sinh năm 1813 tại họ đạo Tắt, làng Long Đại, xứ Gò Công, tỉnh Biên Hòa. Là thương gia giỏi nghề sông nước, thường giúp các Linh mục truyền giáo. Bị bắt và tử đạo ngày 11.5.1847. Được nâng lên hàng chân phước ngày 27.5.1900 và phong hiển thánh ngày 19.6.1988.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên: Thánh lễ tuyên hứa Huynh trưởng cấp 2 và Chuyên hiệu Trực
-
Huynh trưởng Liên đoàn Anrê Phú Yên tuyên hứa tại Giáo xứ Hạnh Thông Tây -
Caritas Hạt Xóm Chiếu bán hàng gây quỹ bác ái tại Giáo xứ Mẫu Tâm -
Hội thảo “Tinh thần và chiến lược Quản lý trường Mầm Non của Hội Dòng trong thời đại mới” -
Huynh Trưởng Liên Đoàn Anrê Phú Yên tĩnh tâm trước Tuyên hứa -
Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê -
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Hóc Môn Mừng Kính Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót -
Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên hành hương Đức Mẹ Núi Cúi -
Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam: Nhịp cầu hiệp thông trong những ngày tang lễ Đức Thánh Cha Phanxicô" -
Doanh nhân Công giáo Trẻ mừng lễ Chúa Phục Sinh
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
Dòng Đa Minh Việt Nam -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc