Đức Lêô XIV nhấn mạnh nhu cầu về việc làm, sự ổn định và phẩm giá
Tác giả: Tiziana Campisi
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Trong buổi yết kiến Năm Thánh, Đức Giáo hoàng Lêô chào đón các tham dự viên của “Năm Thánh Giới Lao động”, kêu gọi “một cam kết chung” để tạo ra việc làm và bảo đảm “người trẻ có thể thực hiện ước mơ và góp phần cho lợi ích chung.”
Trong buổi yết kiến Năm Thánh ngày thứ Bảy, Đức Giáo hoàng Lêô XIV thân ái chào đón các tham dự viên của “Năm Thánh Giới Lao động”, giữa khoảng 45.000 tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Trong lời chào gửi đến các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng “lao động phải là nguồn mạch của hy vọng và sự sống, giúp con người biểu lộ khả năng sáng tạo và thiện chí của mình.”
Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp
Đức Giáo hoàng kêu gọi toàn thể cộng đồng cùng xây dựng những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nghề nghiệp của mọi người, đặc biệt là các thế hệ trẻ.
Ngài nói: “Tôi hy vọng có một cam kết chung giữa các cơ quan, tổ chức và xã hội dân sự để tạo ra những cơ hội việc làm đích thực, mang lại sự ổn định và phẩm giá, đặc biệt giúp người trẻ thực hiện ước mơ và góp phần vào lợi ích chung.”
Hành hương Giới Lao động của Ba Lan
Khi nói với các đoàn hành hương đến từ Ba Lan, Đức Giáo hoàng nhắc lại truyền thống lâu đời của quốc gia này về các “Cuộc hành hương Giới Lao động”, vốn bắt nguồn từ giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II và thông điệp Laborem exercens, được công bố trong bối cảnh thế giới bước vào thời kỳ tự động hóa rộng rãi.
Trong văn kiện đó, vị Giáo hoàng người Ba Lan viết rằng Giáo Hội “coi đó là sứ mạng của mình khi luôn nhắc nhớ về phẩm giá và quyền lợi của người lao động, lên án những hoàn cảnh vi phạm phẩm giá và quyền lợi ấy, đồng thời định hướng cho những biến chuyển nói trên để bảo đảm một sự tiến bộ đích thực cho con người và xã hội.”
Hy vọng là làm chứng
Trong bài giáo lý, Đức Giáo hoàng Lêô gợi lại lời mời gọi của Thánh Phaolô gửi đến các Kitô hữu Côrintô: hãy “xem xét ơn gọi của mình” và “nhận ra cách Thiên Chúa quy tụ những người mà nếu không, họ chẳng bao giờ gặp gỡ nhau.” Trong cộng đoàn Côrintô, Thánh Phaolô viết, “những ai khiêm hạ và yếu thế hơn nay đã trở nên quý giá và quan trọng.”
Đức Giáo hoàng nói: “Tiêu chuẩn của Thiên Chúa, khi đặt trọng tâm nơi những người bé mọn nhất, giống như một ‘trận động đất’ không phá hủy, nhưng đánh thức thế giới.”
Đức Lêô nhấn mạnh: “Lời của Thánh Giá đánh thức lương tâm và khơi dậy lại phẩm giá của từng con người. Anh chị em thân mến, hy vọng là làm chứng: là tuyên xưng rằng mọi sự đã được đổi mới, rằng không gì còn như trước nữa.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Giáo hội là một “công trường” xây dựng cộng đoàn cách kiên nhẫn
-
Suy niệm Ngày Chúa Nhật: Vấn đề giận dữ hay nhiệt thành thánh thiện -
Cha Pio được một linh hồn từ luyện ngục đến thăm -
Lý do tháng Mười Một là tháng nhắc nhớ về Tứ Chung -
Khi một thiên thần hộ mệnh mang lại hy vọng trong giờ phút đen tối nhất -
5 câu trích dẫn Kinh Thánh thiết yếu khi bạn chán ghét bản thân -
Lời mời gọi nên thánh -
Tòa Thánh kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu -
5 cách giúp con cầu nguyện với kinh Mân Côi -
Bài Giảng Lễ không chỉ dạy ăn ngay ở lành
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay?