Điểm lại các sự kiện trong tháng 10 năm 2022

Điểm lại các sự kiện trong tháng 10 năm 2022

Điểm lại các sự kiện trong tháng 10 năm 2022

Kinh Mân Côi thiết tha trìu mến
Đoàn con dâng, Mẹ dấu yêu ơi!
Muôn cung lòng rộn rã đầy vơi
Tháng dấu ân, tràn bao say đắm

TGPSG - Đoạn đầu bài thơ “Kinh Mân Côi” của tác giả Jos Nhật Quang (Sài Gòn) diễn tả niềm vui của đoàn con cái trần gian dâng lên Mẹ Maria trong tháng Mười. Tháng 10 là tháng có nhiều sự kiện diễn ra trong Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam.

 

 

Giáo hội toàn cầu

1. Trước tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bahrain vào đầu tháng 11/2022, nhiều phương tiện truyền thông nước này đưa tin rằng chuyến viếng thăm khẳng định và củng cố chọn lựa của hoàng gia Al Khalifa trong việc trình bày Bahrain như là nơi đối thoại, chào đón khoan dung và chung sống hòa bình giữa những bản sắc và cộng đồng đức tin khác nhau. (xem bài viết)

2. Trưa Chúa nhật 02/10/2022, từ cửa sổ Dinh Tông toà, ĐTC Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin cùng với các tín hữu và khách hành hương đang hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, ĐTC bày tỏ quan ngại về mối đe dọa hạt nhân và sự leo thang quân sự trong cuộc chiến ở Ucraina, ngài dành toàn bộ bài suy tư của mình tại buổi đọc Kinh truyền tin cho tình hình ở Ucraina và đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. (xem bài viết)

3. Ngày 6/10/2022, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố chương trình, logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bahrain, từ ngày 3 đến 6/11/2022. Trong những ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ tham dự “Diễn đàn Bahrain về Đối thoại: Đông và Tây vì sự Chung sống của Nhân loại”. (xem bài viết)

4. Trong điện thư được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, gửi đến Tòa Sứ thần tại Thái Lan, Đức Thánh Cha chia buồn về bi kịch xả súng khiến ít nhất 36 người chết tại một nhà trẻ ở Thái Lan và cầu nguyện cho những người đã qua đời cũng như những nạn nhân và gia đình họ. (xem bài viết)

5. Tại quảng trường thánh Phêrô, vào lúc 10 giờ 15 sáng Chúa Nhật 09/10/2022, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ phong thánh cho 2 chân phước Giovanni Battista Scalabrini và Artemide Zatti, với sự hiện diện của khoảng 50 ngàn tín hữu. (xem bài viết)

6. Ngày 11/10/1962 tại đền thờ thánh Phêrô, thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã chính thức khai mạc Công đồng Vaticanô II. Ngày 11/10/2022, mừng kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng, vào lúc 4 giờ 15 chiều, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi trích đọc diễn văn khai mạc Công đồng của Đức Gioan XXIII và một số trích đoạn từ các văn kiện của Công đồng. Sau đó, lúc 5 giờ chiều, ĐTC Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ mừng kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng, cũng tại đền thờ thánh Phêrô. (xem bài viết)

7. Ngày 12/10/2022, ngày khai mạc Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video cho các giám mục, trong đó ngài mong muốn đồng hành với các giám mục trong hội nghị và mời gọi các ngài trả lời câu hỏi: Chúa Thánh Thần nói gì với Giáo hội ở Á châu? (xem bài viết)

8. WHĐ (13.10.2022) - Sau thời gian bị trì hoãn vì đại dịch Covid-19, Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã khai mạc Đại hội vào tối ngày 12. 10. 2022. Thánh lễ khai mạc do Đức hồng y Charles Maung Bo, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, Chủ tịch FABC chủ sự tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Bangkok, Baan Phu Waan, Thái Lan. (xem bài viết)

9. WHĐ (13.10.2022) - “Chúa Giê-su được sinh ra ở Châu Á và người dân trên lục địa rộng lớn này đang đợi chờ khuôn mặt Á Châu của Chúa Giêsu”, đó là lời phát biểu của Đức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon và Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) trong Thánh lễ khai mạc Đại hội FABC 50 tại Bangkok, ngày 12 tháng 10. (xem bài viết)

10. WHĐ (14.10.2022) - Ngày đầu tiên - “Định hướng và tìm hiểu châu Á” của Đại hội FABC, 13.10. 2022, được bắt đầu với Thánh lễ do Đức hồng y Orlando Quevedo chủ tế. (xem bài viết)

11. Hai bộ phim mới: “Mẹ Têrêsa: Không có Tình yêu nào lớn hơn” và “Thánh Micae: Gặp gỡ Thiên thần”, đã ra mắt tại các rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ vào tháng 9 và tháng 10, được chiếu lại tại các rạp theo yêu cầu của công chúng. xem bài viết)

12. WHĐ (15.10.2022) - Thánh lễ do Đức Hồng Y Baselios Cleemis, Giáo hội Syro-Malankars, chủ tế hôm 14. 10. 2022 đã khởi đầu ngày làm việc thứ hai của Đại hội FABC 50, đang tiến hành tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Bangkok, Baan Phu Waan, Thái Lan. (xem bài viết)

13. Trong Sứ điệp gửi đến ông Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu), Tổng Giám đốc Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp Quốc, được gọi tắt là FAO, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người không chỉ là "những con số, dữ liệu hay thống kê vô tận", và chỉ rõ rằng để thành công trong việc xóa nạn đói đòi hỏi những hành động yêu thương và liên đới.(xem bài viết)

14. Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 16/10/2022, Đức Thánh Cha thông báo với các tín hữu rằng các cuộc họp của Thượng hội đồng Giám mục về Hiệp hành sẽ diễn ra trong hai khóa: vào tháng 10/2023 và tháng 10/2024. (xem bài viết)

15. Ngày thứ ba của Đại hội FABC, 15. 10. 2022, được mở đầu với Thánh lễ do Đức hồng y Joseph Coutts chủ tế. Nhận thức về tầm quan trọng của việc lắng nghe nhau như một nhóm thiểu số giữa một Châu lục đa tôn giáo, Đức hồng y nhắc nhở mỗi người hãy dâng lời cảm tạ, vững lòng trông cậy, và quảng đại đáp lại lời mời gọi nên thánh đã được khơi lên từ trong trái tim mình. (xem bài viết)

16. Gặp gỡ các tu sĩ dòng Xitô vào trưa ngày 17/10/2022, Đức Thánh Cha khen ngợi và khuyến khích tinh thần truyền giáo của dòng trong việc đánh giá cao sự hỗ tương giữa các tu sĩ nam nữ, cũng như trong sự khác biệt văn hoá giữa các thành viên thuộc các châu lục khác nhau. (xem bài viết)

17. WHĐ (17.10.2022) - Đại hội FABC với chủ đề: “FABC 50: Cùng nhau hành trình như các dân tộc Châu Á… và họ đã đi theo một con đường khác” bước vào ngày thứ tư, 16. 10. 2022, với Kinh Sáng và Thánh lễ tại St. Michael’s Hall, Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan. (xem bài viết)

18. Cuối tuần qua, giáo phận Ciudad Juárez của Mexico đã tổ chức "Chuỗi Mân Côi sống" truyền thống với sự tham dự của khoảng 16 ngàn người. (xem bài viết)

19. WHĐ (19.10.2022) - Ngày làm việc thứ năm của Đại hội FABC, 17. 10. 2022, được bắt đầu với thánh lễ do Đức hồng y Patrick D’Rozario, CSC chủ tế. (xem bài viết)

20. Hàn Quốc - HĐGM Hàn Quốc cho biết một tượng của Thánh Anrê Kim Tae-gon, linh mục-tử đạo đầu tiên của Hàn Quốc, sẽ được đặt trong một ngách bên ngoài đền thờ thánh Phêrô, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của vị thánh này. (xem bài viết)

21. Để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Truyền giáo sắp tới, Chúa Nhật 23/10, vào ngày 06/01, lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh Cha đã gửi Sứ điệp có chủ đề “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8). Và trong thời gian qua, Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM) đã đưa ra nhiều sáng kiến cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo. (xem bài viết)

22. WHĐ (20.10.2022) - Ngày 18. 10. 2022, Đại hội FABC 50 bước vào ngày làm việc thứ sáu với Thánh lễ do Đức Hồng y Jose Fuerte Advincula Jr. chủ tế. (xem bài viết)

23. WHĐ (21.10.2022) - Tiếp tục với phân đoạn về “Những thực tế đang nổi lên tại châu Á”, ngày làm việc thứ bảy của Đại hội FABC 50, 19. 10. 2022, được bắt đầu với Thánh Lễ do Đức Hồng y Anthony Poola, Tổng Giám mục Hyderabad, Ấn Độ, chủ tế. (xem bài viết)

 

24. WHĐ (22.10.2022) - Ngày 20. 10. 2022, Đại hội FABC 50 bước vào ngày làm việc thứ tám với Thánh lễ do Đức giám mục John Baptist Lee Keh-mien, giáo phận Hsinchu, Đài Loan chủ tế. (xem bài viết)

25. WHĐ (23.10.2022) - Theo thông lệ hằng năm, vào Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đều giới thiệu bức tranh toàn cảnh của Giáo hội Công giáo toàn cầu với các con số về số tín hữu, về các thành phần trong Giáo hội cũng như về số địa hạt, cơ sở… của Giáo hội. Dựa vào thống kê của “Sách Niên giám Thống kê của Giáo hội - Annuarium Statisticum Ecclesiae”, ấn bản mới nhất, với các số liệu tính đến ngày 31/12/2020, hãng tin Fides đã lập thành bảng sau đây. (xem bài viết)

26. Số liệu thống kê do hãng tin Fides đưa ra nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, Chúa Nhật 23/10/2022, cho thấy số các tín hữu được rửa tội gia tăng ở khắp nơi trên thế giới, trừ Châu Đại dương. Số linh mục và tu sĩ giảm sút tại Tây phương nhưng gia tăng ở Á châu và Phi châu. (xem bài viết)

27. Trả lời phỏng vấn của ông Andrea Tornielli, Tổng Biên tập Vatican News, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh khẳng định rằng "Trọng tâm của Thỏa thuận chắc chắn liên quan đến việc củng cố một cuộc đối thoại tốt về thể chế và văn hóa, nhưng nó chủ yếu liên quan đến các lợi ích cốt yếu cho đời sống hàng ngày của Giáo hội ở Trung Quốc". (xem bài viết)

28. WHĐ (23.10.2022) - Đại hội FABC 50 bước vào ngày thứ chín, 21.10.2022, với Thánh lễ do Đức hồng y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun IVD, Đại diện Tông Tòa Viêng Chăn, Lào, chủ tế. (xem bài viết)

29. Hôm 22/10/2022, Đức Hồng y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Maria ở Almudena, Madrid, Tây Ban Nha, để tuyên phong chân phước cho Cha Vincenzo Nicasio Renuncio Toribio và 11 bạn đồng tử đạo dòng Chúa Cứu Thế bị sát hại vào năm 1936. (xem bài viết)

30. Ngày 21/10/2022, bên lề Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, Đức cha George Pallipparaosystem của giáo phận Miao, Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo, và Đức Tổng Giám mục Simon Poh của giáo phận Kuching của Malaysia đã giới thiệu ấn bản Kinh Thánh mới dành cho giới trẻ. (xem bài viết)

31. “Những lý do (tốt) để không xưng tội”. Đó là tựa đề bài thuyết trình của Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Tòa Ân giải Tối cao, trong khó học dành cho giáo dân về bí tích Giải tội. Đặt tựa đề như thế, Đức ông muốn kích thích sự hiếu kỳ lành mạnh của các tham dự viên. Và từ đó, Đức ông đã đưa ra những câu trả lời cho các lý do "tốt" được đưa ra để viện cho lý do không xưng tội. (xem bài viết)

32. Sáng 25/10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha John-Nhan Tran, linh mục gốc Việt, thuộc TGP New Orleans, hiện là cha sở của giáo xứ Đức Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Atlanta, Mỹ. (xem bài viết)

 

33. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng giai đoạn châu lục đã được công bố ngày 27/10/2022, trong một cuộc họp báo tại Vatican. Tài liệu sẽ là nền tảng để làm việc và là “khung quy chiếu” cho giai đoạn thứ hai của tiến trình hiệp hành đã được Đức Thánh Cha khởi xướng vào năm 2021. (xem bài viết)

34. Ngày 27/10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ĐHY Luis Antonio Tagle làm Đặc Sứ của ngài tại Thánh Lễ Bế mạc của Hội nghị mừng 50 năm thành lập của Liên HĐGM Á châu, sẽ diễn ra tại Bangkok ngày 30/10 sắp tới. (xem bài viết)

35. Trong những ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ tham dự “Diễn đàn Bahrain về Đối thoại: Đông và Tây vì sự Chung sống của Nhân loại”. (xem bài viết)

36. Trước chuyến chuyến tông du thứ 39 của Đức Thánh Cha Phanxicô tại nước ngoài, Vatican News giới thiệu một số nét về Giáo hội tại Bahrain, một quốc gia Vùng Vịnh, nơi có khoảng 80.000 người Công giáo. (xem bài viết)

36. WHĐ (30.10.2022) - Đại Hội FABC 50 bước vào ngày làm việc thứ XVI, 28. 10. 2022, với Thánh lễ do Đức hồng y Giorgio Marengo IMC, phủ doãn Tông Tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, chủ tế. (xem bài viết)

37. Vatican News (29.10.2022) – Vatican News phỏng vấn Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về "Chúa Thánh Thần nói gì với Giáo hội tại châu Á" ngang qua Đại hội kỷ niệm 50 năm Liên HĐGM Á châu (FABC) tại Bangkok, Thái Lan. (xem bài viết)

38. WHĐ (30.10.2022) - Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập (1970 -2020), Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã tổ chức Đại hội FABC 50 với Chủ đề “FABC 50: Cùng nhau hành trình như các dân tộc Châu Á… và họ đã đi theo một con đường khác” (Mt 2, 12) tại Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan, Tổng Giáo phận Bangkok, Thái Lan. Hơn 200 tham dự viên đại diện cho 29 quốc gia thành viên nhóm họp từ ngày 12-30. 10. 2022. (xem bài viết)

Giáo hội Việt Nam

1. TGPSG - Ủy Ban Giám mục về Nghệ Thuật Thánh (UBNTT) đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề: “Bảo tồn, trùng tu công trình kiến trúc và tác phẩm mỹ thuật Công giáo Việt Nam” vào lúc 9g thứ Bảy ngày 1-10-2022, tại Trung tâm Mục vụ Đaminh Ba Chuông, tọa lạc số 190 Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận, TP HCM. (xem bài viết)

2. Thứ Hai ngày 03/10/2022, Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội hân hoan chào đón quý Đức Tổng Giám Mục (TGM), quý Đức cha thuộc 26 Giáo phận trên cả nước về tham dự Đại hội Hội đồng Giám mục (HĐGM) Việt Nam lần thứ XV. Cách riêng, Đại hội cũng hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức TGM Marek Zalewski, Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam. (xem bài viết)

 

3. WHĐ (04.10.2022) - Tối 3 tháng 10 năm 2022, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) quy tụ tại Nhà nguyện Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội để bắt đầu Đại hội lần thứ XV được tổ chức từ ngày 3 đến 7 tháng 10. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh đã chủ sự giờ Chầu Thánh Thể, tiếp theo là cử hành Phụng vụ Kinh Tối. (xem bài viết)

4. WHĐ (05.10.2022) - Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) đã bắt đầu ngày làm việc thứ II với cử hành Phụng vụ Kinh Sáng tại Nhà nguyện Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. (xem bài viết)

5. WHĐ (06.10.2022) - Sau khi cử hành Phụng vụ Kinh Sáng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng; Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) bắt đầu ngày làm việc thứ III. (xem bài viết)

6. Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Đại hội lần thứ XV từ thứ Hai, ngày 03/10/2022 đến thứ Sáu, ngày 07/10/2022 tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, với sự hiện diện đông đủ các giám mục của 27 giáo phận. (xem bài viết)

7. Thư Chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa VỀ GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 giáo phận, tham dự Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 10 năm 2022 tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội, xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và lời cầu chúc bình an. (xem bài viết)

8. WHĐ (24.10.2022) - Thánh lễ do Đức Hồng y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Indonesia, chủ tế, thứ bảy 22.10.2022, mở đầu ngày làm việc thứ mười của Đại hội FABC 50, và cũng là ngày cuối cùng của phân đoạn “Những thực tế đang nổi lên tại Châu Á”. (xem bài viết)

9. WHĐ (29.10.2022) - Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo: (xem bài viết)

 

Tâm tình cuối tháng

Trong Sứ điệp gửi đến ông Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu), Tổng Giám đốc Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp Quốc, được gọi tắt là FAO, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người không chỉ là "những con số, dữ liệu hay thống kê vô tận", và chỉ rõ rằng để thành công trong việc xóa nạn đói đòi hỏi những hành động yêu thương và liên đới.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải đưa "phạm trù tình yêu" vào ngôn ngữ hợp tác quốc tế. Ngài giải thích: "Chúng ta được kêu gọi hướng cái nhìn của mình tới những gì cốt yếu, " hướng tới những gì đã được trao cho chúng ta một cách nhưng không bằng cách tập trung công việc của chúng ta vào việc chăm sóc người khác và cho tạo vật."

Kết thúc Sứ điệp, Đức Thánh Cha tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo "đồng hành cùng với FAO và các tổ chức liên chính phủ khác làm việc vì người nghèo", bằng cách đặt tình huynh đệ, sự đồng thuận và hợp tác với nhau lên hàng đầu, để khám phá những chân trời sẽ mang lại lợi ích thực sự cho thế giới, không chỉ cho hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai."

Nguyện xin Chúa Thánh Linh chúc lành cho mong ước của vị cha chung chúng con.

Tóc Ngắn (TGPSG) tổng hợp

Top