Các Giám mục Hoa Kỳ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Các Giám mục Hoa Kỳ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Các Giám mục Hoa Kỳ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tác giả: Caitlin Bootsma 

Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia - Trong dịp cử hành kỷ niệm 250 năm Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, quốc gia này sẽ được thánh hiến cách chính thức cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tại khoá họp Đại Hội đồng, hai năm một lần, vào ngày 11-11 vừa qua, các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu quyết định việc thánh hiến quốc gia Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia vào năm 2026.

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ được ký ngày 4-7-1776; vì thế lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu năm tới sẽ diễn ra chỉ vài tuần trước ngày kỷ niệm này.

Các giám mục đã bỏ phiếu với tỉ lệ áp đảo 215 thuận, 8 chống để nhìn nhận cột mốc lịch sử quan trọng này bằng việc long trọng dâng hiến quốc gia cho Đức Kitô. Việc thánh hiến sẽ được cử hành vào ngày 12-6-2026 (Lễ Trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu), hoặc vào tối hôm trước, trong khuôn khổ kỳ họp mùa xuân của các giám mục tại Orlando.

Phong tục sùng kính Thánh Tâm

Đức cha Kevin Rhodes, Giám mục giáo phận Fort Wayne–South Bend, Indiana, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB), nhắc lại trước khi bỏ phiếu rằng Đức Giáo hoàng Piô XII đã nói về việc thánh hiến như một cách thức nhìn nhận vương quyền của Đức Kitô.

Trong Thông điệp “Về việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu”, Đức Piô XII viết:

“Chúng tôi tha thiết ước mong tất cả những ai tuyên xưng là Kitô hữu và đang nỗ lực nghiêm túc để xây dựng Vương quốc của Đức Kitô trên trần gian này hãy xem việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu như là nguồn mạch và biểu tượng của hiệp nhất, ơn cứu độ và bình an.”

Đức cha Rhodes cũng nhắc đến tư tưởng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người nhận thấy nơi lòng sùng kính Thánh Tâm một nguồn mạch của bình an và hiệp nhất. Thông điệp sau cùng của Đức Thánh Cha mang tựa đề “Dilexit nos” (Người đã yêu thương chúng ta), trong đó ngài viết:

“Trái Tim Chúa Kitô, như biểu tượng của nguồn cội sâu thẳm và riêng tư nhất của tình yêu Người dành cho chúng ta, chính là trung tâm của lời rao giảng Tin Mừng thuở ban đầu. Nơi đây là khởi điểm của đức tin chúng ta, là nguồn mạch làm tươi mới và linh hoạt hoá đời sống Kitô hữu.”

Việc thánh hiến năm 2026

Nhiều quốc gia trên thế giới đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thật vậy, chỉ mới đầu năm nay, các giám mục Ái Nhĩ Lan đã tái thánh hiến đất nước của họ, vốn đã được thánh hiến lần đầu, cách đây 152 năm trước.

Trong khi Hoa Kỳ đã nhiều lần được thánh hiến cho Đức Mẹ (với tước hiệu Quan Thầy là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội), đây là lần đầu tiên quốc gia này được thánh hiến một cách chính thức cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

USCCB nhắc lại tư tưởng của Đức Cha Rhodes khi công bố trên mạng xã hội rằng: “Qua hành vi thánh hiến này, các giám mục mong muốn canh tân lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhìn nhận vương quyền của Đức Kitô, nhờ đó kiện toàn trật tự trần thế theo tinh thần của Tin Mừng.”

Trước lễ thánh hiến, các giám mục dự định tổ chức một tuần cửu nhật, đồng thời cung cấp các tài liệu giáo lý và những cơ hội mục vụ để các tín hữu tham gia tại các giáo xứ địa phương qua các hoạt động như chầu Thánh Thể và các việc làm bác ái.

Hướng về tháng Sáu sắp tới, Bài đọc I trong Lễ Trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắc nhớ lý do tại sao lòng sùng kính này lại là trọng tâm đức tin chúng ta: “Thiên Chúa là Tình Yêu; ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top