Thánh lễ mừng kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ Bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ tại giáo xứ Hà Nội

Thánh lễ mừng kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ Bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ tại giáo xứ Hà Nội

Thánh lễ mừng kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ Bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ tại giáo xứ Hà Nội

TGPSG - “Thánh Phêrô là đại diện hàng đầu cho đức tin của toàn thể nhân loại, ở mọi tầng lớp xã hội; thánh Phaolô là biểu tượng của tri thức, lý trí và ánh sáng khoa học.”

Đó là lời chia sẻ của linh mục Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Lợi, C.PP.S., trong Thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, được cử hành vào lúc 16g30 Chúa nhật XIII Thường niên, ngày 29.6.2025, tại thánh đường giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Hoàng Đình Hải chủ tế, với sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse chúc mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các cha, các ông, các anh và tất cả những ai nhận hai thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng.

Chia sẻ Lời Chúa: Đức tin - Tri thức - Dấn thân

Trong bài giảng, linh mục Gioan Maria Vianney chia sẻ:

“Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy rằng thánh Phêrô là đại diện hàng đầu cho đức tin của mọi tầng lớp trong xã hội - một đức tin vững như đá, đặt nơi Thiên Chúa Ba Ngôi; còn thánh Phaolô là một trụ cột khác, biểu tượng của tri thức, lý trí và ánh sáng khoa học - đặc biệt đối với dân ngoại - giúp nhân loại nhận biết và hiểu sâu hơn về Đấng Tối Cao.”

Ngài khai triển điều đó qua ba điểm chính:

Giải thoát nhờ đức tin và lời cầu nguyện của cộng đoàn

  • Kinh nghiệm của thánh Phêrô được Thiên Thần giải cứu khỏi ngục tù (Cv 12) nhấn mạnh quyền năng can thiệp của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện kiên định của Hội Thánh.
  • Mỗi người được mời gọi tin tưởng rằng, dù đang trong “ngục tù” của sợ hãi, tội lỗi hay khó khăn, vẫn luôn có lời cầu nguyện âm thầm và tình liên đới của cộng đoàn góp phần giải thoát.

Chân dung hai trụ cột đức tin: Phêrô - vững chãi; Phaolô - khiêm nhu

  • Phêrô nghĩa là “Tảng đá” - tượng trưng cho nền tảng vững chắc của Giáo Hội.
  • Phaolô, dù từng là người bách hại Kitô hữu, đã trở thành mẫu gương khiêm nhường, nhận ra sự yếu đuối và tín thác trọn vẹn vào Chúa.
  • Sự kết hợp giữa sức mạnh và khiêm nhường phản ánh đặc tính đa dạng nhưng hiệp nhất của Hội Thánh sơ khai.

Sứ vụ dấn thân đến cùng - can đảm trong lời và gương chứng

  • Phaolô nói: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin…” và ngài được hứa “vòng hoa công chính” (2Tm 4,7-8).
  • Cả Phêrô và Phaolô đều hy sinh đến cùng, trở thành chứng nhân bằng máu đào (tử đạo tại Rôma: Phêrô bị đóng đinh ngược năm 64, Phaolô bị chém đầu năm 67).
  • Đức Thánh Cha nhấn mạnh: mỗi Kitô hữu hôm nay được mời gọi “mau chóng trỗi dậy” khỏi thói quen, dấn bước loan báo Tin Mừng bằng hành động cụ thể như những chiến binh chính nghĩa.

Ngài đúc kết:

“Cái chết của thánh Phêrô và thánh Phaolô là lời chứng mạnh mẽ rằng: Ơn cứu độ từ Thiên Chúa Cha được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô - Con Một Người - và được ban phát cho toàn thể nhân loại nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, qua đức tin vững bền của Phêrô và ánh sáng hiểu biết nơi Phaolô.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 17g30 cùng ngày. Mọi người ra về trong bình an và thánh thiện, mang theo tâm tình tin tưởng và hy vọng. Niềm vui mừng lễ bổn mạng như còn ngân vang trong lòng mỗi người, thôi thúc các thành viên Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn giáo xứ tiếp tục dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân với lòng trung tín và quảng đại.

Bài viết: Phêrô Công Nguyên & Ảnh: Giuse Nguyễn Đức (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top