Mừng kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổn mạng Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn

Mừng kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổn mạng Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn

Mừng kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổn mạng Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn

Mừng kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổn mạng Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn

Sáng ngày 22/10, vào lúc 9g Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP) hiệp cùng toàn thể Giáo hội mừng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II – Bổn mạng Caritas TGP. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí sốt sắng tại nhà Nguyện cổ Tòa Giám Mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, 180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM. Thánh lễ do Cha Giám đốc Caritas Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB chủ tế, với sự hiệp thông của các nữ tu và nhân viên Văn phòng Caritas TGP, cùng sự hiện diện của anh chị em Ban Liên kết Caritas trong 14 giáo hạt thuộc TGP Sài Gòn.

Dịch bệnh chưa chấm dứt nay đồng bào miền Trung lại phải gánh chịu thiên tai bão lũ, Thánh lễ mừng bổn mạng vì thế không thể thực hiện trang trọng như mọi năm. Tuy vậy tất cả các thành viên Caritas trong TGP, vẫn tham dự Thánh Lễ rất sốt sắng trong ngôi Nhà Nguyện cổ của TGP.

Trong thánh lễ cha Vinh Sơn đã chia sẻ về những nhân đức của Thánh Bổn mạng, và nhắc nhở các thành viên Caritas luôn noi gương Ngài:

“Mừng kính Thánh Giáo Hoàng Phaolô II, chúng ta cũng được mời gọi để noi gương Ngài sống tinh thần bác ái yêu thương, luôn quan tâm chăm sóc những người đặc biệt khó khăn. Và tinh thần bác ái đó, không chỉ thể hiện bằng lời nói, bằng lời cầu nguyện, nhưng cần được thể hiện bằng cả những hành động cụ thể”.

Trong Thánh lễ Cha cũng mời gọi mọi người hướng về Miền Trung, cầu nguyện cho anh chị em đang trong hoàn cảnh phải hứng chịu đau khổ vì lũ lụt, và cầu nguyện cho đoàn Caritas Sài Gòn trong hành trình đến chia sẻ với bà con Miền Trung vào sáng hôm sau 23/10.

Sau Thánh Lễ, mọi người cùng chụp chung tấm hình kỷ niệm, và ra về với hộp bánh nhỏ trên tay. Còn các trưởng của Caritas 14 giáo hạt cùng ngồi lại, bàn họp về những chương trình sẽ thực hiện. Trong từng công việc, tất cả cần hiệp nhất trong tinh thần, cùng thực hiện chăm lo cho người.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top