Giáo Xứ Tân Đức: Thiếu nhi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải
TGPSG -- Giáo xứ Tân Đức đã tổ chức hai Thánh Lễ dành cho thiếu nhi vào Chúa Nhật IV Mùa Vọng lúc 7g30 và 9g30. Đồng thời, các em được lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.
Trong cả hai Thánh Lễ dành cho thiếu nhi sáng nay, cha sở Phanxicô Nguyễn Tuấn Anh và cha phó Giuse Nguyễn Đức Thuận đều nhấn mạnh ý nghĩa của “Em-ma-nu-en”, giúp các em thiếu nhi nhận biết Chúa đang ở cùng với các em, hướng dẫn các em sống thế nào để mọi người nhận biết Chúa, và làm thế nào để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Toàn bộ bài giảng của quý cha đều quy hướng về công trình cứu độ của Chúa, khởi đi từ mầu nhiệm Nhập Thể nơi cung lòng Đức Maria, giúp cho các em thiếu nhi luôn hướng lòng về Chúa, và mong ngóng chờ đợi Chúa đến.

Thánh Lễ thứ nhất dành cho các em khối Ấu – Thiếu – Hiệp 2 lúc 7g30
Đầu Thánh Lễ, cha sở đã giới thiệu với các em bài Tin Mừng hôm nay đem lại niềm vui rất lớn cho chúng ta đó chính là “Em-ma-nu-en”, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Thiên Chúa vẫn luôn ở cùng với chúng ta, chỉ có điều chúng ta không biết lắng nghe điều mà Chúa đã thể hiện qua những công việc hàng ngày của mình. Bởi vậy trong Thánh Lễ hôm nay, cha kêu gọi mọi người cùng cầu xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi khó khăn của cuộc sống, cũng như trong những thành công và thành đạt.
Sau khi công bố Tin Mừng, cha sở đã đặt câu hỏi gợi mở đầu tiên cho thiếu nhi là: “Em-ma-nu-en” có nghĩa gì, tất cả các em đồng loạt giơ tay, chứng tỏ các em biết ý nghĩa đó chính là: Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Câu hỏi tiếp theo của cha sở chính là trọng tâm giúp các em nhận biết Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống: “Có bao giờ các con thấy Chúa ở cùng mình chưa?”
Cha nói tiếp: Một câu chuyện rất đời thường và giản dị, mặc dù trong nhà cúp điện, căn phòng vẫn tối âm u, nhưng mà em không khóc bởi vì bên em có mẹ của mình. Từ đó cha nhấn mạnh là Thiên Chúa cũng ở với các con gần gũi như vậy. Dù các con vui hay buồn, thành công hay thất bại. Khi ta làm điều xấu sẽ có tiếng lương tâm mách bảo ta không nên làm điều đó, khi gặp ai đó khó khăn cần sự chia sẽ, thì lương tâm mách bảo ta nên biết chia sẽ và giúp đỡ… Như vậy Chúa ở cùng con trong những suy nghĩ, và Chúa ở cùng con trong những lúc con quyết định đúng.
Cha dẫn giải Tin Mừng: Thánh Giuse ban đầu suy nghĩ như người bình thường, không muốn đón bà Maria về, nhưng vì vâng lời Chúa, qua lời sứ thần trong giấc mộng, nên đã vâng lời đón bà Maria về. Chính lúc thánh Giuse thực hiện ý Chúa mà đi ngược lại ý muốn của mình, nên từ đó Chúa đã đến trong cuộc đời của thánh Giuse.
Kết thúc bài giảng, cha nói: Cha muốn làm hết mọi sự, chỉ mong ước các con đi lễ với niềm tin và lòng mến. Lòng mến dành cho Chúa là phải dự lễ thật sốt sắng, nghiêm trang, thưa đáp phải thật truyền cảm để nâng tâm hồn cộng đoàn lên Thánh Lễ, và chính Thánh Lễ sẽ đem lại bình an, niềm vui ơn cứu độ.

Song song với Thánh Lễ thứ nhất thì ở một nơi khác trong khuôn viên của giáo xứ, các em ngành Nghĩa – Hiệp 1 và 3 đang xếp hàng xét mình để lãnh nhận bí tích Hòa Giải.
Cuối Thánh Lễ thứ nhất, các em đã gửi lời cám ơn, chúc mừng, và tặng quà Giáng Sinh đến cha sở.
.png)

Sau đó cha sở chúc bình an kết thúc Thánh Lễ thứ nhất. Các em ngành Thiếu – Hiệp 1 chuẩn bị xét mình để lãnh nhận bí tích Hòa Giải.
Thánh Lễ thứ hai dành cho các em khối Chiên – Nghĩa – Hiệp 1 và 3 lúc 9g30

Sau khi lãnh nhận bí tích Hòa Giải xong, các em di chuyển vô nhà thờ để tham dự Thánh Lễ. Cha phó Giuse Ngyễn Đức Thuận dâng Thánh Lễ thứ hai dành cho thiếu nhi.
Đầu giờ cha phó giới thiệu “Sứ điệp lời Chúa” của bài Tin Mừng hôm nay nói về biến cố Thiên Thần truyền tin cho thánh Giuse, và mời gọi ngài trở thành cha nuôi của Chúa Cứu Thế. Qua đó Chúa cũng mời gọi chúng ta dù ở lứa tuổi nào, chúng ta cũng hãy cộng tác với Chúa, giới thiệu Thiên Chúa cho những người chưa nhận biết, và làm cho Thiên Chúa với Tin Mừng lan rộng khắp nơi.
Bài giảng của cha phó đã nhấn mạnh về biến cố Thiên Thần truyền tin cho thánh Giuse nhận bà Maria về nhà, và đứa trẻ do bà Maria sinh ra được mọi người gọi là “Em-ma-nu-en”, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” để ứng nghiệm lời các ngôn sứ đã loan báo trước đó. Qua đó chúng ta thấy rằng: Để sáng tạo nên con người thì Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến của con người, nhưng mà Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta, đến thế gian làm người, thì cần con người cộng tác. Đặc biệt Đức Maria thưa tiếng xin vâng và thánh Giuse chấp nhận đón Maria để hợp thức hóa Chúa Giêsu xuống thế làm người.
Sau biến cố đó, các bạn ở đây có hỏi rằng: chúng ta có nên tin vào Chúa Giêsu không? Tại sao tin?
Vì Thiên Chúa đã sinh ra hơn 2000 năm nay và Giáo Hội đã tin Chúa xuống thế làm người. Ngày nay, Giáo Hội vẫn đang hiện diện, đang tồn tại và cần những người như chúng ta, để chúng ta tiếp tục với công trình cứu độ của Thiên Chúa. Cha cũng đã giới thiệu về sự vâng phục cộng tác của cha ông và các thánh nhân qua nhiều biến cố của như: Khi chọn dân riêng, Chúa đã kêu ông Ápraham làm tổ phụ, chọn thánh Phêrô dẫn dắt Hội Thánh mặc dù đã chối Chúa 3 lần, Thánh Phaolô bắt bớ đạo Chúa, và rồi đến Đức Maria, Thánh Giuse nên đã có biến cố về Chúa Giáng Sinh.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Môi Khôi - hạt Xóm Chiếu: Tĩnh tâm mùa Vọng 2025
-
Giáo xứ Tân Đông chuẩn bị mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Kết hoa bác ái dâng Chúa Hài Đồng -
Giáo xứ Thánh Linh: Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2025 -
Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh ca “Đêm hồng ân” -
Giáo xứ Tân Đức: Tĩnh Tâm và Giải Tội Mùa Vọng 2025 -
Giáo xứ Thị Nghè: 40 anh chị em lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo -
Thánh lễ an táng Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Chương trình “Tiếng Đức Tin” - “Sỏi đá cũng cần có nhau” -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn 54 năm hồng ân Linh mục
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa