Đồng hương Phú Nhai: Nhớ về cội nguồn

Đồng hương Phú Nhai: Nhớ về cội nguồn

WGPSG -- Ngay tại giáo xứ Phú Nhai, đã có hơn 100 vị chứng nhân anh hùng tử đạo, trong đó có 6 vị đã được tôn phong lên bậc Hiển Thánh. Ngày nay, Phú Nhai vẫn là một xứ đạo có truyền thống đạo đức, đã dâng nhiều người con ưu tú phục vụ trong Giáo hội: gồm có 5 vị Giám mục, gần 200 linh mục và tu sĩ đang phục vụ tại Việt Nam cũng như hải ngoại.

Dẫu đã xa quê hương từ lâu, nhưng vào đầu tháng 12 hằng năm, đồng hương Phú Nhai miền Xuân Lộc và Sàigòn luôn gặp mặt nhau để mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - bổn mạng đồng hương. Đây cũng là dịp để những vị lớn tuổi có điều kiện ôn lại quá khứ, và lớp trẻ có điều kiện tìm về cội nguồn, kế thừa truyền thống hào hùng của cha ông.

Họp mặt

Lúc 09g30 ngày 02/12/2011, Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh - Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, quý cha, quý tu sĩ và đông đảo bà con đồng hương đã quy tụ về thánh đường giáo xứ Hà Nội - hạt Xóm Mới để chia sẻ các thông tin năm 2011. Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ Hà Nội kiêm Hạt trưởng hạt Xóm Mới, Chủ tịch đồng hương đã báo cáo các thông tin về quê nhà, tình hình bà con ở các địa phương, quỹ khuyến học và hướng đi năm tới…

Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 10g30 do Đức cha Đaminh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Chủ tịch đồng hương, cùng quý cha cố và quý cha đồng hương.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã nhấn mạnh đến tình làng nghĩa xóm: “Chúng ta được cha mẹ sinh ra để làm người. Giáo hội và các vị mục tử đã ban các bí tích để chúng ta trở thành con của Chúa. Vì thế, chúng ta được sinh ra và lớn lên trong làng xóm, xứ đạo, để được dạy dỗ trở thành người, và trưởng thành trong đời sống đức tin, trở thành người Công giáo tốt. Không có làng xã, giáo xứ, chúng ta không thể lớn lên và thành người, trở thành con cái Chúa, làm chứng tá cho Đức Kitô trong cuộc sống hằng ngày”.

Ngài cũng kêu gọi mọi người nhắc nhở cho con cháu về truyền thống hào hùng của dân làng. Trong 117 Chân Phúc Tử Đạo Việt Nam đã được Đức Thánh Cha (ĐTC) Gioan Phaolô II tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/2008, trong đó Phú Nhai có 6 vị gồm:

1/ Cha Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, OP (1783 - 1839). Được ĐTC Leô 13 phong Chân Phúc ngày 27/5/1990. (Kính 26/11).

2/ Cha Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, OP (1764 - 1838). Được ĐTC Leô 13 phong Chân Phúc ngày 27/5/1990. (Kính 30/6).

3/ Cha Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, OP (1732 - 1873). Được ĐTC Piô IX phong Chân Phúc ngày 20/5/1906. (Kính 7/11).

4/ Cha Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, OP (1794 - 1853). Được ĐTC Piô XII phong Chân Phúc ngày 29/4/1951. (Kính 5/11).

5/ Thánh Đaminh Đinh Đạt, quân nhân (1803 - 1839). Được ĐTC Lêo XIII phong Chân Phúc ngày 27/5/1900. (Kính 18/7).

6/ Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, nông dân (1824 - 1862). Được ĐTC Piô XII phong Chân Phúc ngày 29/4/1951. (Kính 18/7).

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện đồng hương có lời cám ơn Đức cha, quý cha và bà con đồng hương. Đức cha Đaminh đã thay mặt đồng hương cám ơn cha Chủ tịch đồng hương, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, ca đoàn và cộng đoàn giáo xứ Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, để đồng hương có buổi họp mặt thật tốt đẹp.

Trong bữa cơm gia đình sau Thánh lễ, cha con chuyện trò thân tình, bà con dân làng hàn huyên tâm sự, thăm hỏi lẫn nhau, người còn kẻ mất…

Dù đi khắp bốn phương trời
Nhớ ngày Vô Nhiễm khắp nơi tụ về
Noi gương truyền thống tiền nhân
Anh hùng Tử đạo hiến dâng máu đào
Phú Nhai đoàn kết yêu thương
Sài Gòn, Xuân Lộc đồng hương chúng mình.

Cầu chúc tình đồng hương Phú Nhai mãi mãi bền chặt. Mong sao các gia đình tiếp tục dâng hiến những người con ưu tú cho Giáo hội, để nối tiếp các bậc cha anh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top