Danh xưng “Giêsu” có nghĩa là gì?

Danh xưng “Giêsu” có nghĩa là gì?

Danh xưng “Giêsu” có nghĩa là gì?

                    Tác giả: Philip Kosloski

Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia - Một lịch sử ngắn gọn về danh xưng đã mãi mãi thay đổi thế giới.

Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Philipphê: "Nghe danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối đều phải quỳ xuống, trên trời, dưới đất và trong lòng đất" (Pl 2,10). Các Kitô hữu luôn tin rằng danh xưng Giêsu là một danh xưng đầy quyền năng, nhưng nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau nó. Danh xưng đó có nghĩa là gì? Và đã đến từ đâu?

Trước hết, danh xưng "Giêsu" là một danh xưng được Thiên Chúa ban cho qua sứ điệp của sứ thần Gabriel gửi đến Đức Mẹ Maria: "Này, bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, và bà sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu" (Lc 1,31). Trong tất cả những danh xưng mà Ngài có thể chọn, Thiên Chúa đã chọn danh xưng đó vì một lý do nào đó.

Chúa Cứu Rỗi

Bách khoa toàn thư Công giáo viết: "Từ Giêsu là dạng Latinh của từ Hy Lạp Iesous, là phiên âm của từ tiếng Do Thái Jeshua, hoặc Joshua, hoặc Jehoshua, có nghĩa là '[Thiên Chúa] là sự cứu rỗi'."

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo (GLCG) bổ sung: "Giêsu trong tiếng Do Thái có nghĩa là: 'Thiên Chúa cứu rỗi'. Trong ngày Truyền tin, sứ thần Gabriel đã đặt cho Ngài tên Giêsu là tên riêng của Ngài, thể hiện cả danh tính và sứ mệnh của Ngài."

Tên này rất phổ biến trong Cựu Ước và vào thời điểm Chúa Giêsu giáng sinh. Danh xưng này có mối liên hệ mật thiết với tên "Joshua". Vì lý do này, nhân vật Joshua trong Cựu Ước thường được xem là hình ảnh báo trước của Chúa Giêsu, người hiện đang dẫn dắt dân Chúa vào Đất Hứa đích thực.

Theo một số nguồn cổ xưa, "Tên Hy Lạp này có liên quan đến động từ iasthai, nghĩa là chữa lành; do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi một số Giáo phụ Hy Lạp đã liên kết từ Giêsu với cùng một gốc từ."

Cuối cùng, đó là một danh xưng đầy quyền năng, tóm tắt con người của Chúa Giêsu và mục đích Ngài đến thế gian.

Danh xưng "Giêsu" biểu thị rằng chính danh xưng của Thiên Chúa hiện diện trong con người của Con Ngài, Đấng đã làm người để cứu chuộc tội lỗi cách trọn vẹn cho toàn thể nhân loại. Chỉ có danh xưng thiêng liêng ấy mới mang lại ơn cứu độ, và từ nay về sau, tất cả mọi người đều có thể cầu khẩn danh Ngài, vì Chúa Giêsu đã kết hợp với tất cả mọi người qua sự Nhập Thể của Ngài, để "không có danh nào khác dưới trời được ban cho loài người mà nhờ đó chúng ta phải được cứu rỗi" (GLCG 432).

Mỗi khi chúng ta cầu nguyện bằng danh xưng Chúa Giêsu, chúng ta đang mời gọi Ngài cứu rỗi chúng ta qua sự hiện diện đầy an ủi của Ngài.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top