Thánh Olga, nữ hoàng của Ukraina

Thánh Olga, nữ hoàng của Ukraina

Thánh Olga, nữ hoàng của Ukraina

TGPSG -- Thánh nữ Olga là vị nữ hoàng Kitô giáo đầu tiên của Ukraina. Bà sinh năm 879 tại Pskov và kết hôn với vị công tước của xứ Kiev là Igor I vào năm 903.

Sau khi công tước Igor chồng bà bị ám sát vào năm 945, Bà đã trở thành nữ hoàng cai trị Kiev. Bà đã cư xử rất tàn độc với kẻ thù, nhưng sau đó thay đổi hẳn cách sống khi theo Kitô giáo.

Bà được rửa tội vào năm 957 tại Constantinople, lấy tên thánh là Helena. Bà đã nỗ lực quảng bá Kitô giáo tại Ukraina và thể hiện một đời sống đạo đức thánh thiện theo Tin Mừng. Vào năm 963, Bà trao lại ngai vàng cho con trai của mình là Sviatoslav.

Bà qua đời vào ngày 11.7.969 tại Kiev. Bà được phong thánh vào năm 1547. Bà cũng chính là bà nội của Thánh Vladimir, và là bà cố của Thánh Boris và Thánh Gleb.

Web TGPSG sưu tập

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top