Gx. Hiển Linh: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Gx. Hiển Linh: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

WGPSG -- Vào lúc 11g00 ngày 13/05/2011, tại thánh đường giáo xứ Hiển Linh, hạt Gia Định, linh mục chánh xứ Gioan Nguyễn Văn Minh đã dâng Thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, với sự tham dự của khoảng 400 giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng, cha Gioan đã nói: Đức Mẹ là người phụ nữ diễm phúc khi được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ không vướng mắc tội tổ tông truyền, vì thế, dòng dõi muôn đời sau của Mẹ sẽ được hưởng phúc. Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa đã ban cho loài người một người Mẹ đầy ơn phúc. Khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đã nhắn nhủ loài người hãy ăn năn sám hối và lần hạt mân côi, Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đưa Lời Chúa vào chuỗi mân côi Năm Sự Sáng. Chúng ta hãy nghe lời Mẹ: siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày.

Thánh lễ kết thúc bằng phép lành của cha chánh xứ, và tất cả cộng đoàn cùng hát vang bài ca: “Lời Mẹ nhắn nhủ”. Mọi người ra về trong một niềm tin yêu, cậy trông vào Mẹ, với một tâm hồn phấn khởi dù giữa trưa hè oi bức, nóng nực.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top