Gx. ĐMHCG: Lễ nhậm chức chánh xứ

Gx. ĐMHCG: Lễ nhậm chức chánh xứ

WGPSG -- Sáng Chúa nhật I Mùa Chay 13.3.2011, trong Thánh lễ lúc 6g30 sáng là lễ nhậm chức của cha tân chánh xứ giáo xứ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Gx ĐMHCG), 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP.HCM.

Thánh lễ do cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Bề trên Giám tỉnh DCCT/VN chủ tế, cùng với 16 cha khác trong Ban quản xứ và DCCT nhà Saigon đồng tế. Cha tân chánh xứ giảng.

Mở đầu, cha chủ tế giới thiệu lễ này là lễ chuyển giao trách nhiệm chánh xứ giữa cha nguyên Bề trên chánh xứ (BT/CX) Phêrô Nguyễn Quang Duy và cha tân CX Giuse Hồ Đắc Tâm, kiêm Bề trên DCCT nhà Saigon. Cha cám ơn cha Duy trong nhiệm kỳ vừa qua đã phụng sự Chúa, phục vụ các linh hồn cách tốt đẹp. Nay cha vừa mãn nhiệm và về nhận nhiệm vụ mới tại Huế là BT/DCCT Huế kiêm chánh xứ Gx. ĐMHCG Huế.

Cha tân chánh xứ là con của Gx. ĐMHCG Huế, đã từng phục vụ tại DCCT Nha Trang, du học tại Pháp về Triết, về Việt Nam được một năm, hiện đang dạy Triết. Xin mọi người đồng hành, cầu nguyện và cộng tác với cha chánh xứ mới.

Sau đó, cha Giuse Đinh Hữu Thoại, Thư ký tỉnh DCCT/VN đọc Thư bổ nhiệm của ĐHY/TGM GP TPHCM chính thức bổ nhiệm cha Giuse Hồ Đắc Tâm, linh mục DCCT làm linh mục chánh xứ ĐMHCG. 38 Kỳ Đồng, quận 3, TPHCM. Văn thư số 1.51.2011.019 ký ngày 9.3.2011. Cuối thư, ĐHY viết:

“Nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Vị Mục tử nhân lành chúc lành và nâng đỡ cha trong nhiệm vụ này, để cha cùng với các linh mục phụ tá hướng dẫn cộng đoàn tín hữu Gx. ĐMHCG ngày càng phát triển về mọi mặt”.

Đồng tế Thánh lễ, ngoài cha Phêrô Duy vừa mãn nhiệm, còn có sự hiện diện của ba cha nguyên BT/CX: Matthêu Phụng, Tôma Lãm và Giuse Thao.

Trong phần giảng lễ, cha chánh xứ mới nói: Ngày 15.10.2010 vừa qua, trong tam nhật kính Thánh Giêrađô, Tu sĩ DCCT, con đã đứng trên giảng đài này chia sẻ Lời Chúa lần thứ nhất và hôm nay là lần thứ hai. Xin cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho con.

Về Lời Chúa hôm nay, cha chia sẻ: Ta thấy 3 bài đọc trong Thánh lễ này như một cái cân, hai đầu cân là hai cơn cám dỗ. Bài đọc 1 là cám dỗ dành cho nguyên tổ. Phúc âm là cám dỗ dành cho Đức Giêsu.

Sự sa ngã của nguyên tổ đã kéo nhân loại xuống sự chết. Đức Giêsu kéo bàn cân của Ngài đi xuống để kéo bàn cân phía nguyên tổ lên. Sự sa ngã của hai ông bà nguyên tổ kéo cả loài người vào sự chết. Đức Giêsu bị cám dỗ nhưng Ngài dùng Lời Chúa để đối lại và Ngài đã đuổi tên cám dỗ: “Xatan kia, xéo đi!”

Bài đọc 2, trích thư Rôma (Rm 5,12-19) như cái trục ở giữa nói về 2 cám dỗ trên: “Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã, mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính”.

Những người có chức, có quyền dễ bị cám dỗ. Xin cầu nguyện cho những người cầm quyền của quốc gia. Xin cầu nguyện cho những vị Mục tử trong Giáo hội. Xin mọi người đừng làm hư Mục tử mới này. Đừng cho ông ăn ngon, vì ông bị bệnh. Đừng cho ông tiền, vì có nhiều tiền ông sẽ hư. Đừng dùng lời tâng bốc ông, để ông kiêu căng. Nhưng xin cầu nguyện và cộng tác, để phục vụ cộng đoàn, gặp gỡ Chúa là Đấng yêu thương.

Cuối lễ, ông Chủ tịch HĐMVGX Giuse Vũ Quang Huy, đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn phụng vụ, dâng lời chào kính quý cha và cộng đoàn, nói lời cám ơn trong lưu luyến, mến thương với cha BT/CX vừa mãn nhiệm. Ông ao ước dù cha ở đâu, thì cha con cũng không “xa mặt cách lòng”. Ông dâng lời chào mừng cha tân chánh xứ. Cầu chúc hai cha được hồn an xác mạnh, tràn đầy ơn Chúa, để chu toàn nhiệm vụ Chúa và Giáo hội trao phó.

Ông mời cộng đoàn đứng lên vỗ tay thật dài để cám ơn cha nguyên BT/CX Phêrô Nguyễn Quang Duy và chào mừng cha tân BT/CX Giuse Hồ Đắc Tâm. Cả cộng đoàn hưởng ứng nhiệt liệt đứng lên vỗ tay thật dài. Quý cha trên cung thánh cũng hồ hởi đứng lên và vỗ tay chung với các tín hữu của mình.

Sau đó, giáo xứ dâng tặng mỗi cha một bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn, cảm mến sâu xa đối với cha nguyên BT/CX vừa mãn nhiệm và tâm tình quý mến đối với cha mới.

Đáp từ, cha tân chánh xứ nói: “Lời đầu tiên, con cám ơn ĐHY/TGM giáo phận đã trao cho con nhiệm vụ chánh xứ Gx/ĐMHCG. Cám ơn cha Giám tỉnh và quý cha. Xin quý cha cầu nguyện cho con.

Kính chào BTV/HĐMVGX, các đại diện các xóm giáo, các đoàn thể và cộng đoàn. Kính xin quý vị trong HĐMVGX hãy cùng con làm vinh danh Chúa, phục vụ các linh hồn. Chúng ta có thể làm chứng cho sự hiện diện của Chúa.

Con cám ơn các cha nguyên BT/CX, trong các nhiệm kỳ trước đã gieo trồng những hoa trái mà hôm nay con được hưởng nhận.

Cám ơn cộng đoàn đã chấp nhận con trong hân hoan. Cám ơn mọi người. Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Giuse ban bình an cho tất cả chúng ta.

Số người tham dự Thánh lễ khoảng một ngàn người, gồm có BTV, Ban Điều hành 8 xóm giáo, đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong giáo xứ và các tín hữu con cái ĐMHCG gần xa, thường tham dự Thánh lễ tại đây. Đặc biệt có 10 đại biểu của Gx. Mỹ Thuận, Giáo phận Vĩnh Long, tiễn đưa cha xứ của mình về Saigon nhận nhiệm vụ mới. Lễ xong, lúc khoảng 7g45.

Được biết: Gx. ĐMHCG quận 3, Saigon, từ khi thành lập (1963) đến nay (2011) đã được quý cha sau đây coi sóc:

1. 1963-1964: Cha Henri Bạch Văn Lộc (20.12.1911 – 17.11.1997). Cha xứ đầu tiên của Gx. trong một năm, lúc 52 tuổi.

2. 1964 – 1967: Cha Giacôbê Phan Văn Đài (10.5.1920 – 7.8.1992). Quản xứ do cha GB. Hồng Phúc ủy nhiệm, trong 3 năm lúc 44 tuổi. Cha qua đời tại Hoa kỳ.

3. 1967 – 1970: Cha Giuse Trần Đức Khâm (1.10.1915 – 26.5.1992), Quản xứ do cha Gioan Nguyễn Văn Thính ủy quyền trong 3 năm, lúc 52 tuổi. Cha qua đời tại Nha Trang.

4. 1970 – 1975: Cha Lêô Lê Trung Nghĩa (1927), Bề trên DCCT nhà Saigon kiêm chánh xứ Gx. ĐMHCG (BT/CX) trong 6 năm, lúc 43 tuổi.

5. 1975 – 1979: Cha Giuse Phạm Thanh Quang (1926), BT/CX trong 5 năm. Lúc 49 tuổi.

6. 1979 – 1981: Cha Lêô Lê Trung Nghĩa, BT/CX thêm 3 năm nữa. Cộng là 9 năm.

7. 1981 – 1993: Cha Giuse Cao Đình Trị (1938), BT/CX trong 12 năm, lúc 43 tuổi.

8. 1993 – 1999: Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, (1940), BT/CX trong 6 năm, lúc 53 tuổi.

9. 1999 – 2002: Cha Tôma Phạm Huy Lãm (1933), BT/CX trong 3 năm, lúc 66 tuổi.

10. 2002 – 2005: Cha Giuse Trần Ngọc Thao, (1935), BT/CX trong 3 năm. Lúc 70 tuổi.

11. 2005 – 2008: Cha Tôma Phạm Huy Lãm BT/CX 3 năm nữa, cộng là 6 năm.

12. 2008 – 2011: Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy (1944), BT/CX trong 3 năm, lúc 64 tuổi.

13. Từ tháng 3-2011: Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, (1961) BT/CX, lúc 50 tuổi, đương nhiệm.

Như vậy, cha xứ đương nhiệm là cha xứ thứ 11 và là cha xứ thứ 5 mang tên thánh Giuse của giáo xứ. Và kể từ năm 1993 đến nay, cha là cha xứ trẻ tuổi nhất. Năm nay cha mới bước vào tuổi “Tri thiên mệnh”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top