Giáo xứ Tân Lập: Thánh lễ Truyền thống 62 năm

Giáo xứ Tân Lập: Thánh lễ Truyền thống 62 năm

WGPSG -- Sáng 19/8/2017, cộng đoàn giáo xứ Tân Lập hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng Truyền thống Giáo xứ lần thứ 62. Đặc biệt, trong Thánh lễ tạ ơn năm nay được sự hiệp thông cùng cộng đoàn giáo hạt Thủ Thiêm tụ họp về đây cùng dâng Thánh lễ tạ ơn Mừng kính Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.  

Mừng đại lễ hôm nay, từ 7g00 khi tiếng chuông nhà thờ còn đang ngân nga thì người người đã tụ họp về ngôi thánh đường để làm giờ tĩnh tâm. Tiếp đến, cộng đoàn giáo hạt Thủ Thiêm tiếp đón Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (Đức TGM) cùng quý cha đồng hương, quý cha trong giáo hạt về hiệp dâng Thánh lễ.

Trong niềm vui lớn nhất của giáo xứ Tân Lập hôm nay còn là nghi thức làm phép Đài Đức Mẹ - ghi dấu ấn kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - do Đức TGM chủ sự. Sau khi Đức TGM xông hương Đài Đức Mẹ, ngài cùng cha chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp, kiêm Hạt trưởng giáo hạt Thủ Thiêm, cùng quý cha đồng tế và cộng đoàn lần chuỗi Mân Côi, kiệu Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ.

Thánh lễ kính Đức Mẹ cũng diễn ra vào lúc 10g15 hết sức trang nghiêm và long trọng. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ, cộng đoàn giáo xứ Tân Lập không quên ghi nhớ công ơn cho cha cố Vinh Sơn, người sáng lập và xây dựng nên nền tảng Đức tin cho cộng đoàn giáo xứ.

Cuối lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ, ông Phanxicô Vũ Khoát, dâng lời cám ơn Đức TGM, quý cha đồng tế đã hiệp dâng Thánh lễ trọng đại này.

Sau cùng, các vị đại diện giáo xứ dâng lẵng hoa tươi thắm lên Đức TGM hòa cùng tràng pháo tay giòn giã.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top