Dạy và hướng dẫn con lần hạt Mân Côi theo từng lứa tuổi

Dạy và hướng dẫn con lần hạt Mân Côi theo từng lứa tuổi

Dạy và hướng dẫn con lần hạt Mân Côi theo từng lứa tuổi

TGPSG -- Giúp con làm quen với vẻ đẹp của Kinh Mân Côi là tặng con một món quà vô giá trải dài suốt cả cuộc đời con mình.

Nhưng để dạy kinh này cho các bé, cha mẹ cần khéo léo, tùy theo độ tuổi của con.

Sau đây là cách giúp con lần hạt Mân Côi ở từng lứa tuổi, không chỉ giúp con thêm lòng yêu mến Chúa, mà còn giúp chính cha mẹ nữa, vì khi dạy con cũng là lúc cha mẹ học hỏi thêm.

Bé sơ sinh và bé mới biết đi (dưới 3 tuổi): Gieo niềm yêu mến

Ở tuổi này, bé chưa hiểu Kinh Mân Côi hay cầu nguyện là gì, nhưng bé cảm nhận được nhịp điệu và sự êm ái của lời kinh. Cha mẹ hãy ẵm con vào lòng khi cả nhà cùng đọc kinh, để con nghe tiếng Kinh Kính Mừng, Kinh Lạy Cha. Các bé thường thích thú với giọng đọc kinh đều đều.

Cha mẹ có thể dùng chuỗi Mân Côi nhiều màu, an toàn cho bé, để con sờ, nắm. Có gia đình kia kể lại, họ tặng con gái 1 tuổi chuỗi Mân Côi bằng bông, rồi nó thành "bạn thân" của bé trước giờ ngủ. Cha mẹ đọc một kinh Kính Mừng rồi đặt chuỗi vào nôi con. Dần dần, bé biết chuỗi Mân Côi là yêu thương, là bình an. Khi con lớn hơn, chập chững biết đi, cha mẹ vẫn làm như thế, nhưng cần kiên nhẫn hơn. Khi con sẵn sàng, cha mẹ có thể áp dụng thêm cách của các bé lớn hơn.

Bé Mẫu Giáo (3-5 tuổi): Cùng con thực hành

Các bé mẫu giáo thích khám phá, thích “làm này, làm kia”. Lúc này, cha mẹ giới thiệu sơ qua về Kinh Mân Côi. Bắt đầu bằng một chục kinh thôi, rồi nói ngắn gọn về mầu nhiệm. Cha mẹ có thể dùng sách truyện về Chúa Giêsu, về Mẹ Maria để con dễ hình dung. Tốt nhất là có hình ảnh.

Cha mẹ có thể làm "bảng Mân Côi", mỗi kinh đọc xong thì dán một hình lên. Có người kể lại, bé gái 4 tuổi rất thích dán sao lên bảng sau mỗi Kinh Kính Mừng, cứ thế đến hết chục kinh. Cách này giúp bé vui mà lại thấy mình "làm được việc". Vợ tôi thì dùng hạt nam châm, rồi còn mua vòng Mân Côi bằng gỗ, cứ đọc xong một kinh là các con lại xỏ một viên bi vào chiếc vòng này. Không nhất thiết phải làm y hệt như thế, quan trọng là cho con sử dụng đôi tay lặp đi lặp lại, và ngẫm nghĩ về mầu nhiệm; như vậy là con đang học được rất nhiều rồi.

Bé lớp Một đến lớp Ba (6-8 tuổi): Giúp con hiểu thêm

Khi vào lớp Một, con trở thành những người nghe tốt hơn và có khả năng hiểu ý nghĩa của Kinh Mân Côi nhiều hơn. Nếu con chưa thuộc kinh, cha mẹ dạy rồi giải thích các mầu nhiệm bằng lời lẽ đơn giản cho con.

Cha mẹ có thể dùng thêm hình ảnh, như sách Mân Côi cho thiếu nhi có hình vẽ đẹp. Một cách hay nữa là cùng con diễn lại các mầu nhiệm. Ví dụ, vào Mùa Giáng Sinh, cha mẹ dựng hang đá nhỏ, hoặc cho con vẽ. Như vậy, Kinh Mân Côi sẽ sống động hơn.

Có một người mẹ kể lại, bé gái 7 tuổi rất thích được "chỉ huy" cả nhà đọc kinh tối thứ Sáu. Bé khoe: "Hôm nay con được xướng kinh". Cho con trách nhiệm sẽ giúp con gắn bó hơn với việc đạo đức. Con gái tôi 6 tuổi, bình thường rất nghịch trên bàn ăn, một hôm bỗng nói: "Con muốn xướng kinh!"

"Tốt quá! Mai con làm nhé!" Tôi nói vậy, sau đó, thú thật là tôi đã quên mất. Nhưng tối hôm sau, bé nhắc, rồi bé vui lắm khi thấy mọi người đọc theo mình.

Cứ làm cho con tự tin, thì cha mẹ cũng thêm vững lòng.

Bé lớp Ba đến lớp Sáu (9-12 tuổi): Đọc kinh cách sâu xa hơn

Đến tuổi này, con có thể đọc cả chuỗi Mân Côi, dù vẫn cần cha mẹ hướng dẫn. Hãy khuyến khích con suy gẫm các mầu nhiệm bằng cách liên hệ với cuộc sống của con. Ví dụ, khi đọc Mùa Thương, cha mẹ nói về những lúc con buồn, hoặc lúc cần tha thứ cho ai đó. Như vậy, kinh Mân Côi sẽ gần gũi với con hơn.

Hãy cho con tham gia tích cực, như xướng kinh Mân Côi, hoặc dẫn giải về một mầu nhiệm trước mỗi chục kinh.

Tuổi Teen (13+ tuổi): Kinh Mân Côi cho cả đời

Các bạn tuổi teen có thể không thích đọc kinh theo khuôn khổ, nhưng các bạn lại rất cần ý nghĩa và sự kết nối. Hãy nói với con rằng Kinh Mân Côi là nguồn an ủi, sức mạnh, nhất là khi gặp khó khăn. Hãy kể cho con nghe chuyện các Thánh đã tìm thấy bình an như thế nào nơi Kinh Mân Côi, như Thánh Đa Minh, Thánh Piô Năm Dấu.

Cha mẹ có thể dùng các ứng dụng trên điện thoại. Có nhiều apps như "Laudate" có hướng dẫn lần hạt, các bạn tuổi teen có thể tải xuống để nghe và đọc riêng. Một người cha kể lại, cậu con trai tuổi teen của ông ban đầu không muốn lần hạt, nhưng sau khi tìm được bản thu âm Kinh Mân Côi cậu thích, cậu vừa nghe vừa đọc kinh này khi chạy bộ mỗi buổi sáng. Cậu bảo: "Con thấy đó là lúc con tập trung được."

Một vài mẹo nhỏ

  • Kiên nhẫn và linh động: Trẻ em dễ mất tập trung? Không sao cả! Nếu thấy con mình không thích, đừng ép chúng! Cần phải làm cho con mình thấy đọc Kinh Mân Côi là niềm vui.
  • Góc Cầu Nguyện: Dành một góc nhỏ để làm nơi cầu nguyện, có Thánh Giá, nến, ảnh Đức Mẹ. Như vậy, giờ đọc kinh sẽ đặc biệt hơn. Gia đình tôi còn dùng hương, các con rất thích, vừa lạ vừa thấy yên tĩnh.
  • Làm gương: Con cái ngắm nhìn cha mẹ để học theo. Cha mẹ có nói hay ho đến mấy, mà con cái không thấy cha mẹ đọc kinh, thì chúng khó mà hiểu được giá trị và tầm quan trọng thực sự của kinh Mân Côi.
  • Cầu nguyện cho con: Dù con còn bé chưa đọc được, hay đến tuổi "dở dở ương ương", cha mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho con thêm lòng tin. Lời cầu nguyện của cha mẹ là quý giá nhất.

Cùng con lần hạt Mân Côi là cùng nhau đi vào cuộc đời Chúa Giêsu. Tùy theo tuổi của con mà cha mẹ thay đổi cách dạy, để con yêu mến Kinh Mân Côi, và kinh này sẽ theo con mình suốt cả cuộc đời.

Thiên Du (biên dịch bài của Shaun Mcafee trong CatholicExchange

Top