Vatican: Đại hội của Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh
WHĐ/ Tin tổng hợp (6.05.2011) – Từ ngày 2 đến 6-05-2011, tại Nhà Thánh Marta (Vatican), đã diễn ra cuộc họp khoáng đại của Ủy ban Tòa Thánh về Thánh Kinh, thảo luận về đề tài “Linh hứng và Chân lý trong Thánh Kinh”.
Cuộc họp được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng y William Joseph Levada, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Thánh Kinh. Cha Klemens Stock, SJ, Tổng thư ký Ủy ban, điều khiển các phiên họp.
Được biết Ủy ban gồm khoảng 20 thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, từ sự đề nghị của các Hội đồng Giám mục, với nhiệm kỳ 5 năm.
Ngày 5-05, Tòa Thánh công bố Thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi Đức Hồng y Chủ tịch Joseph Levada.
Trong Thư, Đức Thánh Cha nêu rõ: “Đề tài này là một trong những chủ điểm của Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Verbum Domini”.
Đức Thánh Cha nhắc lại yêu cầu đặt ra đối với việc giải thích Kinh Thánh: “Nếu bỏ qua hoặc bỏ quên vị trí của linh hứng, việc giải thích Kinh Thánh đã tước bỏ nguồn gốc linh thánh vốn là đặc trưng cơ bản của Kinh Thánh”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại nội dung đã được các Nghị phụ Thượng Hội đồng khẳng định và được nêu rõ trong Tông huấn: “Các Nghị phụ Thượng Hội đồng đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa linh hứng và chân lý trong Kinh Thánh. Tìm hiểu sâu xa về linh hứng rõ ràng sẽ giúp cho việc hiểu được chân lý chứa đựng trong Kinh Thánh được tốt hơn”.
“Qua Lời Chúa, Chúa muốn thông truyền cho chúng ta toàn bộ sự thật về Ngài cũng như chương trình cứu độ của Ngài đối với loài người. Dấn thân vào việc khám phá hơn nữa chân lý trong Kinh Thánh luôn luôn đồng nghĩa với việc nhận biết Chúa và mầu nhiệm cứu độ của Người hơn nữa”.
Đức Thánh Cha lưu ý: “Trong đời sống cũng như khi thi hành sứ vụ của Hội Thánh, việc giải thích các bản văn Kinh Thánh cần đúng với bản chất, nghĩa là gồm linh hứng và chân lý”. Vì vậy Ủy ban Kinh Thánh đảm nhận một công việc rất ích lợi cho đời sống cũng như sứ vụ của Hội Thánh.
Đức Thánh Cha kết luận: “Không thể vận dụng một cách máy móc khoa thông diễn học để đặt ra tiêu chí cho vấn đề linh hứng cũng như cho chân lý tuyệt đối, bằng cách ngoại suy đơn giản một câu hoặc một kiểu diễn đạt. Việc lĩnh hội Kinh Thánh thực sự là Lời của Chúa phải gắn với lịch sử thánh, bao gồm các yếu tố soi sáng cho nhau, dẫn đến việc hiểu đúng các bản văn Kinh Thánh”.
bài liên quan mới nhất
- Seoul công bố các Thánh Bổn mạng cho Ngày Giới trẻ thế giới 2027, nêu bật đức tin giữa thử thách và chứng tá
-
Đức Lêô XIV khuyên đừng để ‘kẻ trộm’ đánh cắp niềm vui và bình an -
Đức Lêô IV kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình nhân kỷ niệm 40 năm Chernobyl -
Đức Lêô XIV mời gọi các tân linh mục trở thành kênh chuyển tải sự sống -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Anh giáo và Công giáo cần tiếp tục cộng tác để vượt qua khác biệt -
Đức Lêô XIV: Môn giáo lý giúp người trẻ biết lắng nghe con tim thao thức -
Đức Lêô XIV kêu gọi các nghị sĩ EU tìm kiếm hiệp nhất và hủy bỏ xung đột -
Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức Lêô XIV: Nhân phẩm không mất đi ngay cả sau khi phạm trọng tội -
Các giám mục Việt Nam nói với Đức Giáo hoàng Lêô rằng Giáo hội Việt Nam là một gia đình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y