Đức Lêô XIV kêu gọi các Giám mục trở thành người kiến tạo hiệp thông

Đức Lêô XIV kêu gọi các Giám mục trở thành người kiến tạo hiệp thông

TGPSG/Vatican News -- Trong buổi suy niệm nhân dịp buổi cử hành Năm Thánh dánh cho các Giám mục, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh: các Giám mục phải là chứng nhân của hy vọng qua đời sống đặt nền tảng vững chắc nơi Thiên Chúa và hoàn toàn hiến thân phục vụ Giáo Hội.

Đức Giáo hoàng Lêô chia sẻ hôm thứ Tư trong bài suy niệm gửi đến các Giám mục đã bước qua Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh:

“Trước khi là mục tử, các Giám mục cũng là chiên trong đoàn chiên của Chúa. Muốn hướng dẫn các Giáo hội địa phương được trao phó, chúng ta cần để chính mình được Đức Giêsu, Mục Tử nhân lành, canh tân tận căn, hầu nên giống trái tim Ngài và hòa mình trong mầu nhiệm tình yêu của Ngài.”

Nhắc lại Tông sắc Năm Thánh 2025 - “Hy vọng không làm thất vọng” - Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục trở nên “chứng nhân của hy vọng” qua đời sống “đặt nền tảng vững chắc nơi Thiên Chúa và hoàn toàn hiến thân phục vụ Giáo Hội.”

Nguyên lý hiệp nhất hữu hình

Đức Thánh Cha mở đầu bằng việc nhấn mạnh vai trò của Giám mục như là “nguyên lý hiệp nhất hữu hình” trong Giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha giải thích: “Giám mục có bổn phận xây dựng sự hiệp thông giữa các tín hữu trong giáo phận của mình và với Giáo hội hoàn vũ, bằng cách nâng đỡ sự đa dạng ân sủng và tác vụ được ban để Giáo hội tăng trưởng và Tin Mừng được lan rộng.”

Đức Giáo hoàng nói tiếp: Trong sứ vụ này, Giám mục được nâng đỡ bởi “ân sủng đặc biệt”, giúp ngài trở thành “thầy dạy đức tin”, “thừa tác viên thánh hóa,” và “gia tăng sự dấn thân cho Vương quốc của Thiên Chúa.”

Người sống đời thần học

Giám mục cũng là “người sống đời thần học,” nghĩa là “người hoàn toàn vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng đổ tràn đức tin, cậy và mến nơi ngài.”

Là người của đức tin, Giám mục - như ông Môsê - “nhìn thấy phía trước, thoáng thấy mục tiêu và kiên vững trong thử thách,” đồng thời trở thành người chuyển cầu.

Nhờ niềm hy vọng, Giám mục nâng đỡ dân mình khỏi nản lòng, không chỉ bằng lời nói, nhưng qua sự gần gũi, “không đưa ra giải pháp dễ dãi, mà trao ban kinh nghiệm sống Tin Mừng trong sự đơn sơ và tinh thần hiệp thông cộng đoàn.”

Đức tin và đức cậy - theo Đức Giáo hoàng Lêô - hội tụ nơi Giám mục như nơi “con người của đức ái mục tử,” luôn được tình yêu của Đức Kitô Mục Tử soi sáng và thúc đẩy. Nhờ kín múc hằng ngày ân sủng từ Thánh Thể và đời sống cầu nguyện, Giám mục trở thành gương mẫu yêu thương huynh đệ cho tất cả những ai được trao phó.

Những nhân đức thiết yếu khác của Giám mục

Đức Thánh Cha Lêô cũng nêu bật các nhân đức cần thiết nơi Giám mục, đặc biệt là những “đức tính cốt yếu” như sự khôn ngoan mục tử, khó nghèo Tin Mừng và sống khiết tịnh trọn hảo trong đời sống độc thân.

Ngài nhấn mạnh rằng Giám mục cần “kiên quyết và dứt khoát trong những tình huống có thể gây tai tiếng và mọi trường hợp lạm dụng, đặc biệt liên quan đến trẻ vị thành niên, đồng thời tuyệt đối tuân thủ luật hiện hành.”

Bên cạnh đó, Giám mục còn được mời gọi “nuôi dưỡng các nhân đức nhân bản,” nhất là những nhân đức được Công đồng Vatican II đề cao: công bằng, chân thành, tự chủ, kiên nhẫn, biết lắng nghe, đối thoại và tinh thần phục vụ.

Những con người của hiệp thông

Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc bài suy niệm với ước mong rằng “lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô” sẽ mang đến cho các Giám mục và cộng đoàn của họ những ơn lành cần thiết nhất.

Đặc biệt, ngài cầu xin để lời cầu bầu ấy giúp các Giám mục “trở thành người của hiệp thông, luôn cổ vũ sự hiệp nhất trong linh mục đoàn giáo phận,” và thêm rằng: “Chính tinh thần hiệp thông đó nâng đỡ các linh mục trong sứ vụ mục tử và giúp Giáo hội địa phương phát triển trong tinh thần hiệp nhất.”

Tác giả: Christopher Wells

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top