Thánh André Bessette đã chữa lành cho hơn 10.000 người trong suốt cuộc đời
Tác giả: Philip Kosloki
Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia - Vị thánh người Canada này có thể là một trong những người chữa bệnh kỳ diệu nhất mà Giáo hội từng chứng kiến.
Thánh André Bessette nhanh chóng được biết đến với biệt danh "Người làm phép lạ ở Montreal". Ngài là một tu sĩ giáo dân giản dị, không muốn được chú ý nhiều, nhưng được Chúa ban cho một đức tin sâu sắc và bền vững.
Tương tự như Chân phước Solanus Casey, Bessette là người “gác cổng” của chủng viện và hằng ngày làm việc một cách lặng lẽ. Ngài dành nhiều giờ quỳ gối và xây dựng một nhà nguyện nhỏ, nơi ngài dành phần lớn thời gian rảnh rỗi, để tôn kính Thánh Giuse.
Người làm phép lạ
Chẳng mấy chốc, điều đó đã thu hút sự chú ý của Đức Tổng giám mục địa phương, người sau khi đến thăm nhà nguyện đã nói: "Tôi có nên nói rằng phép lạ đã được thực hiện tại đền thờ Thánh Giuse này không? Nếu tôi phủ nhận điều đó, thì những lễ vật dâng lên trong những kim tự tháp kia sẽ chứng minh lời nói của tôi sai. Tôi không cần phải điều tra, tôi tin chắc rằng những sự việc phi thường đã xảy ra; có lẽ là những sự chữa lành thể xác, mặc dù rất dễ bị ảo tưởng trong những trường hợp như vậy, và những sự chữa lành tâm linh còn lớn lao hơn nữa đã được thực hiện ở đây. Những người tội lỗi đã đến đây, cầu nguyện, và sau khi cầu nguyện đã xưng tội và ra về trong bình an với Chúa."
Đám đông bắt đầu tụ tập và họ bắt đầu xin Thầy André cầu nguyện riêng cho mình. Phép lạ tiếp tục xảy ra và họ gọi ông là "Người làm phép lạ". Bessette chỉ cười trước cái tên đó và nói: "Chính Thánh Giuse mới làm những điều này, tôi cũng giống như các bạn, chỉ đơn giản là một người cầu xin."
Mặc dù không bao giờ trở thành linh mục, Thầy André đã ngồi bên cạnh mọi người, lắng nghe những nỗi đau khổ của họ và cầu nguyện cùng họ. Sau đó, nhiều người đã được chữa khỏi bệnh tật, cả về thể chất lẫn tinh thần. Theo một số ước tính, hơn 10.000 người đã được chữa khỏi (một số ước tính khác lên tới 125.000 người).
Tác giả Patricia Treece viết về một phép lạ như vậy cho Catholic Exchange: Ngay cả sau khi ngài qua đời năm 1937, mọi người vẫn tiếp tục báo cáo về những trường hợp được chữa lành (và vẫn còn đến ngày nay).
Đến năm 1954: Joe Audino bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe. Đến năm 1957, các vấn đề này trở nên trầm trọng hơn. Đến năm sau, 1958, dạng ung thư tế bào lưới ác tính giai đoạn cuối đã lan khắp cơ thể ông. Xạ trị không còn theo kịp sự phát triển của ung thư. Joe đối mặt với cái chết, chẩn đoán của ông là "giai đoạn cuối" và cái chết được dự đoán trong vòng ba mươi ngày. Ông nói rằng ông quá đau đớn đến nỗi không thể xưng tội hay rước lễ. Ông chỉ nằm bất lực trên giường, quá yếu để đi lại, với lá gan sưng to như quả bóng. Trong lúc đau khổ, ông nghĩ đến cha André. Và dù cảm thấy tồi tệ đến đâu, ông vẫn không ngừng cầu nguyện xin cha André giúp đỡ. Ông nói: “Tôi biết ngài ấy sẽ có thể giúp tôi.”
Ông đồng ý tham gia một phương pháp điều trị thử nghiệm mà ngài chưa từng thực hiện với ai. Nhưng ngay sau đó, ông đã khỏi ung thư. Bác sĩ của ông, Philip Rubin, chủ nhiệm khoa xạ trị tại Trung tâm Ung thư Đại học Rochester, nói: “Không có lời giải thích khoa học rõ ràng nào cho sự chữa khỏi của ông ấy.”
Thánh André Bessette là một người đàn ông giản dị, với một đức tin giản dị, một “đức tin như hạt cải” có thể dời núi. Trong lòng ông biết rằng Chúa có thể chữa lành con người và làm phép lạ, không bao giờ nghi ngờ quyền năng của Chúa. Ông chỉ là một công cụ để ân sủng của Chúa tuôn chảy đến những người khác. Với một đức tin như vậy, không gì là không thể.
bài liên quan mới nhất
- Một cuốn sách mới giải thích điều gì thực sự đã xảy ra với hài cốt của Thánh Têrêsa
-
Thánh Ambrôsiô - Mục tử khôn ngoan và can đảm của Giáo hội -
Thánh Nicôla thành Myra: Vị Giám mục nhân ái - nguồn cảm hứng của lòng quảng đại Kitô giáo -
2 vị thánh Libăng mà Đức Lêô XIV muốn giới trẻ biết đến -
Thánh Charbel Makhlouf, biểu tượng của sự chung sống và hỗ trợ cho Libăng -
5 câu trích dẫn của Thánh Têrêsa thành Lisieux cho một Mùa Vọng tràn đầy ơn phúc -
Cô gái 18 tuổi thách thức hoàng đế -
Chân phước Miguel Pro: Tôi sẽ là người chuyển cầu tốt nhất cho bạn -
Chân phước Carmelo De Palma - vị anh hùng của tòa giải tội -
Còn bao nhiêu vị tử đạo Việt Nam đang trong quá trình tuyên Thánh?
bài liên quan đọc nhiều
- Sự khác biệt giữa Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần
-
Thánh Phaolô: Hành trình từ Damas đến Roma -
Thánh Valentine thực sự là ai? -
Mộ Thánh Phêrô: Khi khoa học xác nhận Truyền thống -
Những câu nói của các Thánh về lòng Chúa thương xót -
Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ ? -
Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ được phong chân phước -
5 vị thánh đã từng tan vỡ cõi lòng sẽ phù giúp bạn trong ngày Valentine -
"Cười đến phút chót với Chiara": những giây phút cuối đời của Chiara Corbella