Sa mạc học hỏi về Thiếu Nhi Thánh Thể
TGPSG -- Sa mạc STEPHANO - NHIỆT THÀNH với chủ đề “Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh dạn lên, can đảm lên nào!” (Tv 27,14) dành cho các thầy lớp Triết II, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn học hỏi về THIẾU NHI THÁNH THỂ, diễn ra từ 07g00 ngày 17 tháng 5 năm 2025 đến 17g30 ngày 21 tháng 05 năm 2025.
Sa mạc chia thành hai phần
- Phần lý thuyết: từ 07g ngày 17/05/2025-17g ngày 18/05/2025 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
- Phần thực hành: từ 07g ngày 19/05/2025-17g ngày 21/05/2025 tại giáo xứ Hạnh Thông Tây.
PHẦN LÝ THUYẾT
1. Nhập Sa mạc
Ngay khi nhập Sa mạc các thầy bắt đầu trải nghiệm những thói quen mới, qua cách thức đi, chạy, tập họp đội nhanh nhẹn, trật tự im lặng, đúng giờ của bài khóa nghiêm tập, tập hát bài ca Thiếu Nhi Tân Hành Ca, bài thánh Stêphanô kèm cử điệu và băng reo. Với tác phong và kỷ luật của một tu sĩ, các thầy tiếp thu rất nhanh.
2. Nghi thức chào cờ khai mạc.
Trước khi chào cờ, Trưởng GB Lê Hoàng Trung, sa mạc phó giới thiệu các linh mục và các trưởng trong ban điều hành sa mạc.
3. Câu chuyện dưới cờ:
- Sau khi chào cờ, linh mục (Lm) Hiêrônimô Trần Anh Nhật, Sa Mạc Trưởng (SMT), nói câu chuyện dưới cờ:
“Sa mạc tên gọi là Stêphanô. Thánh Stêphanô có ba điều nổi bật:
- Là người tràn đầy Thánh Thần, ước mong các thầy cũng đầy tràn Thánh Thần để các thầy tham gia sa mạc hết sức mình và đem lại ơn ích cách tốt nhất.
- Là con người hy sinh vì Chúa vì Nước Trời. Vào sa mạc trong bầu khí nóng bức, phải vận động nhiều và mồ hôi cũng tươm ra nhiều, noi gương thánh Stêphanô, các thầy tham gia sa mạc trong tinh thần hy sinh vì Chúa vì Nước Trời vì những em thiếu nhi mà thầy gặp gỡ trong đợt thực tập sắp tới và trong cuộc đời sứ mạng linh mục mai sau.
- Thánh Stêphanô, con người tràn đầy hy vọng. Dù đối diện với cái chết, mắt thánh nhân vẫn hướng về trời và thấy Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha. Ước mong sau khi tham gia sa mạc nầy, tương lai các thầy đem niềm hy vọng đến cho những người mình gặp gỡ, để xây dựng Nước Trời, ngày càng thăng tiến trong ơn gọi của mình.”
Kết thúc, ngài tuyên bố khai mạc Sa mạc Stêphanô với chủ đề: Những người hành hương của hy vọng.
Các SMS chào mừng sa mạc bằng bài ca Stêphanô kèm cử điệu thật hùng tráng và nhịp nhàng.
- Tiếp đến Lm Giuse Nguyễn Duy Khương, Tuyên úy sa mạc (TUSM) biểu lộ niềm vinh dự khi được Lm Giám Đốc Đại Chủng Viện (ĐCV) phân công đồng hành với các thầy trong sa mạc này. Đây cũng là nỗi lo của ngài.
Ngài nhắn nhủ các thầy: "Vào sa mạc không phải tìm sự sung sướng nhưng chắc chắn có những khó khăn vất vả đòi hỏi ta phải cố gắng hy sinh. Nhưng trên hành trình theo Chúa những hy sinh không bao giờ vô ích, nó sẽ giúp dẫn ta đến Miền Đất Hứa. Và điều đặc biệt là hành trình đó có sự hiện diện, đồng hành yêu thương của Chúa. Nếu ta bước đi trong yêu thương và sự nhiệt tâm, những hy sinh chúng ta thật sự ý nghĩa, mang lại hoa trái rất là thực tế."
Ngài chúc cho các thầy cảm nhận được sự nâng đỡ đồng hành của Chúa trong hành trình sa mạc này và luôn luôn làm việc với nhiệt tâm yêu thương, ý thức hướng về sứ vụ mai sau để tích lũy những bài học kinh nghiệm quý giá cho sứ vụ
- Lm Giám Đốc ĐCV Giuse Đỗ Xuân Vinh bày tỏ lòng biết ơn đối với Lm Tổng Tuyên Úy (TTU) Giuse Phạm Đức Tuấn và ban huấn luyện, đặc biệt Lm TTU đã rất sẵn lòng hy sinh giúp công tác huấn luyện này trong suốt bao nhiêu năm qua.
Ngài nhắn nhủ các thầy “Chương trình huấn luyện TNTT, trong nhiều năm nay được thực hiện theo ý Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Đó là chương trình huấn luyện chính thức. Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) cách riêng thiếu nhi là một trong những thành phần Dân Chúa, mà các linh mục sẽ gặp gỡ trực tiếp trong những năm đầu đời linh mục. Ước mong các thầy cảm nhận sự hy sinh mà quý cha dành cho các thầy và tận dụng khả năng của mình cho xứng hợp để đạt kết quả mong ước.”
- Lm TTU Giuse Phạm Đức Tuấn bày tỏ niềm vui trước lời phát biểu của Lm Giám đốc. Ngài kể: Khi ngài đeo khăn cho Lm Giám đốc, Lm Giám Đốc ngạc nhiên … Ngài giải thích:
- Thật sự Đức Tổng Giám mục Giuse là Tuyên úy thật” còn ngài là TU thừa lệnh. Trong ĐCV, Lm Giám đốc là TU thật, còn Lm Giuse Khương là TU thừa lệnh. Khi về xứ Lm Chánh xứ là TU thật, Lm phó xứ là TU thừa lệnh.
- Tên gọi “Vào Sa Mạc” lấy từ khung cảnh Thánh Kinh. Chúa dẫn dân It-ra-en vào sa mạc để thử thách và thanh luyện họ. (Xh 16,1-4)
- Dùng các hiệu lệnh “Về Đất - Hứa” và “Hướng tâm - Lên” thay vì “ngồi -xuống”, “đứng - lên”
- Cách chào cũng có ý nghĩa riêng của nó
- Trong suốt 5 ngày sa mạc, các thầy học những khái niệm đó. Không phải đó là những khái niệm TNTT vô tình đặt ra, nhưng tất cả đều dựa trên Thánh Kinh.
- Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đã được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa 40 ngày, chịu ma quỷ cám dỗ nhưng Ngài đã chiến thắng tất cả
- Thánh Gioan, trước khi hoạt động công khai, Ngài cũng đã chìm trong sa mạc để được Chúa ấp ủ, yêu thương.
Ngài cám ơn Lm Giám đốc, các TU đã nhiệt tình hưởng ứng cộng tác trong sa mạc. Ngài chúc các thầy đạt kết quả tốt. Khi là linh mục phó xứ, sẽ gặp các thiếu nhi và dẫn dắt các em. TNTT là phương tiện rất tốt trong sứ vụ tương lai của các thầy.
4. Các khóa lý thuyết:
Sau nghi thức khai mạc các thầy vui vẻ bước vào bài khóa lý thuyết của chương trình sa mạc: Các thầy được trang bị thêm các kiến thức về
- Lịch sử Phong trào TNTT Việt Nam.
- Bản chất - Mục đích - Tôn chỉ của TNTT.
- Phương Pháp giáo dục thiếu nhi: Phương pháp tự nhiên và siêu nhiên nói lên 2 chiều kích sống đạo của Thiếu nhi: tương quan với Chúa và tương quan với tha nhân.
+ Phương pháp siêu nhiên: Sống ngày Thánh Thể, Giờ Thánh Thể, Học hỏi và sống Lời Chúa, Khung cảnh Thánh Kinh, Bầu khí Thánh Kinh.
+Phương pháp tự nhiên: Phương pháp hàng đội, Hội họp, Sinh hoạt vui, Chương trình Thăng Tiến , Vào sa mạc.
Các phương pháp tự nhiên và siêu nhiên không tách biệt nhau. Trong phương pháp tự nhiên vẫn chứa đựng nội dung Thánh Kinh và Giáo lý. Đó là phương pháp Vui mà Học - Học mà vui.
Đơn cử như bài “Sinh hoạt trong giờ giáo lý” giúp các em tiếp thu giáo huấn của Lời Chúa một cách vui tươi, sinh động, hồn nhiên mà chân thành. Các sinh hoạt này sẽ thúc đẩy và hỗ trợ cho tiến trình nội tâm hóa sứ điệp Đức Tin nếu Giáo lý viên biết vận dụng các bài hát, băng reo, cử điệu, trò chơi, truyện kể một cách chọn lọc, sáng tạo, sẽ góp phần tác động sâu xa trên toàn diện con người của các em về cả 3 mặt Trí - Tâm - Hoạt. Trò chơi cũng giúp giáo lý viên hiểu rõ hơn các thiếu nhi qua những biểu hiện, nhanh trí, chậm chạp, thật thà hay gian lận trong lúc chơi…
Lm TU giới thiệu các bài ca ngắn gọn:
“1. Đốt cái đèn là đốt cái đèn. Trên toà cao là trên toà cao Đèn toả sáng ý đèn toả sáng. Sáng tràn lan là sáng tràn lan
2. Đốt cái đèn là đốt cái đèn. Úp thùng lên là úp thùng lên. Đèn không sáng ý đèn không sáng. Tối tùm lum là tối tùm lum
Khi các em nghêu ngao hát các em sẽ nhớ bản thân mình là ánh sáng thế gian như Chúa Giêsu đã phán “Các con là sự sáng thế gian”, (Mt 5, 14) và các em sống như thế nào để tỏa sáng chứ không làm sai đem thùng úp lên để bị tối tùm lum.
Một trò chơi: ngài cho hát môt bài, sau đó lần lượt ra nhiều bài toán cộng trừ nhỏ. Đáp số là bao nhiêu thì vỗ tay bao nhiêu cái. Cuối cùng với đáp số là “2 “vỗ tay 2 cái. Trò chơi ý nghĩa hai đồng xu của bà góa. (Mc 12, 38-44)…
Trò chơi sẽ làm các em thích thú, tranh nhau giải toán nhưng kết luận là dẫn đến một nội dung Lời Chúa…
Hai ngày sa mạc diễn ra nhanh chóng. Còn một số bài lý thuyết chưa được trình bày. Hẹn các thầy Sa mạc Thực hành tại giáo xứ Hạnh Thông Tây, từ 07g ngày 19/05/2025-17g ngày 21/05/2025.
Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)
Ảnh: BTT Sa mạc
bài liên quan mới nhất

- Halleluia! - Niềm vui Phục Sinh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
-
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn Hành Hương Tại Linh Địa Đức Mến -
Hành trình tái khám phá những nẻo đường hy vọng: thử thách và kiên nhẫn -
“Nối Kết Trong Đức Kitô”: Ngày tri ân các ân nhân của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Ngày Hành Hương Năm Thánh 2025 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng Viện Sàigòn nhìn lại nửa chặng đường của Năm Đào Tạo 2024 - 2025 -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn mừng lễ Chúa Giáng Sinh -
Chủng sinh bước vào Mùa Vọng -
Chủng sinh luyện tập để có một tâm hồn truyền giáo -
Chủng sinh theo Chúa đến với người nghèo nhân Ngày Thế giới Người Nghèo
bài liên quan đọc nhiều

- Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025
-
Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn huấn đức -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi NK 2020-2021 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019 -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: đón tiếp tân chủng sinh khóa 24 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Đức TGM Giuse huấn đức các Chủng Sinh -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse - Quan thầy chủng viện -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và viếng ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc