Quan sát viên Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc: Ngôn từ thù ghét không phải là tự do ngôn luận
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Đức Tổng Giám mục Christophe Z. El Kassis có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Quan sát viên Thường trực mới của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ ngôn từ thù ghét, vì điều này “đầu độc diễn ngôn công cộng, khơi lên chia rẽ và quá thường xuyên tạo tiền đề cho bạo lực và bách hại”.
Ngày 16/9/2026, Đức Tổng Giám mục Christophe Z. El Kassis, tân Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã trình Thư bổ nhiệm lên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres.
Một ngày sau, ngày 17/9/2026, Đức Tổng Giám mục El Kassis đã có bài phát biểu đầu tiên tại Hội nghị Toàn cầu về Thúc đẩy Đối thoại Liên tôn, Liên văn hóa và Khoan dung nhằm Chống lại Ngôn từ Thù ghét, diễn ra tại New York.
.png)
Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York
Phát biểu với Chủ tọa, Đức Tổng Giám mục tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh rằng mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, đồng thời có phẩm giá bất khả xâm phạm, không thể bị hạ thấp bởi bất kỳ biểu hiện hay hệ tư tưởng thù ghét nào.
Ngài nhấn mạnh rằng “từ chân lý nền tảng này phát sinh mệnh lệnh luân lý phải loại bỏ mọi hình thức bất khoan dung, phân biệt đối xử và ngôn từ thù ghét gây tổn thương cho gia đình nhân loại và làm suy yếu những điều kiện cần thiết cho việc chung sống trong hòa bình.”
Mọi ngôn từ thù ghét, nhắm vào cá nhân hay cộng đồng vì tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác, đều đi ngược lại điều răn yêu thương người thân cận. Hơn nữa, ngôn từ ấy “đầu độc diễn ngôn công cộng, khơi lên chia rẽ và quá thường xuyên tạo tiền đề cho bạo lực và bách hại”.
Đức Tổng Giám mục El Kassis nhắc đến lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Thông điệp Magnifica Humanitas: “Đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện để xây dựng một nền văn minh nhân bản hơn là ý thức về lời nói của mình.” Lời nói có sức mạnh lớn lao. Bước đầu tiên để dệt nên “tấm vải hòa bình xã hội và nuôi dưỡng một nền văn hóa đối thoại, khoan dung và tôn trọng những khác biệt” là khi chúng ta loại bỏ tính gây hấn khỏi lời nói của mình.
Tuy nhiên, vị Quan sát viên Thường trực mới cho rằng lời nói thôi thì chưa đủ để xây dựng hòa bình. Sự khoan dung đích thực không đồng nghĩa với thái độ thờ ơ hay thuyết tương đối. Đúng hơn, khoan dung có nghĩa là chủ động nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và quyền tự do lương tâm của họ. Kiên nhẫn trong việc đạt đến đối thoại, sự hiểu biết lẫn nhau và loại bỏ những định kiến khuôn mẫu là điều thiết yếu để có được sự khoan dung đích thực.
Đức Tổng Giám mục El Kassis giải thích: “Trong tinh thần này, Tòa Thánh cổ võ đối thoại liên tôn và liên văn hóa như một con đường thiết yếu để vượt qua định kiến và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.”
Một quyền cơ bản
Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: “Tự do ngôn luận là một quyền cơ bản cần được bảo vệ.” Tuy nhiên, quyền tự do này đi kèm với những trách nhiệm.
Bất kỳ lời nói hay phát ngôn nào cố ý kích động bạo lực hoặc thù ghét đều không thể “đòi được bảo vệ nhân danh tự do; trái lại, nó làm xói mòn chính những điều kiện để tự do đích thực có thể phát triển”.
Như Thông điệp của Đức Giáo hoàng kêu gọi, chúng ta phải “giải trừ mọi thành kiến và oán giận, sự cuồng tín và cả lòng thù ghét khỏi truyền thông; hãy giải phóng truyền thông khỏi sự gây hấn. Chúng ta không cần một cách truyền thông lớn tiếng, áp đặt, nhưng cần một cách truyền thông có khả năng lắng nghe và quy tụ tiếng nói của những người yếu thế, những người không có tiếng nói. Hãy giải trừ lời nói, và chúng ta sẽ góp phần giải trừ thế giới. Một cách truyền thông đã được giải trừ và có khả năng giải trừ cho phép chúng ta chia sẻ một cái nhìn khác về thế giới và hành động phù hợp với phẩm giá con người của mình.”
Đôi nét về Đức Tổng Giám mục El Kassis
Sinh ngày 24 tháng 8 năm 1968 tại Beirut, Liban, Đức Tổng Giám mục Christophe-Zakhia El-Kassis được thụ phong linh mục của Tổng Giáo phận Beirut của người Maronit vào ngày 21/5/1994. Sáu năm sau, ngài gia nhập ngành Ngoại giao của Tòa Thánh và từng phục vụ tại các Cơ quan Đại diện Tòa Thánh ở Indonesia, Sudan và Türkiye.
.png)
Ảnh tư liệu: Đức Tổng Giám mục El-Kassis được bổ nhiệm làm Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York vào tháng 7 năm 2026
Năm 2018, ngài được bổ nhiệm làm Khâm sứ Tòa Thánh tại Pakistan. Ngày 19/1/2019, ngài được Đức Hồng y Pietro Parolin truyền chức giám mục tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Ngày 25/7/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục El-Kassis làm Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York.
bài liên quan mới nhất
- Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen: Bậc thầy tạo ảnh hưởng trước khi có mạng xã hội
-
Các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á nhấn mạnh tinh thần "buông bỏ thánh thiện" -
Các nhà truyền giáo kỹ thuật số được mời gọi chia sẻ các câu chuyện về cộng đoàn địa phương -
Internet không phải là nhà của chúng ta: Hãy trở thành những người Samari nhân hậu trên không gian số -
Dopamine của Video Ngắn: Loan báo Tin Mừng và nỗi lo làm nghèo đời sống tâm linh -
Hãy tha thứ cho nhau giữa Thời đại Công nghệ Số -
Học truyền thông và cầu nguyện -
Đức Thánh Cha tiếp các đại diện của thế giới điện ảnh -
Đức Lêô XIV: Trong thời đại mạng xã hội, đừng sống đức tin một cách cô lập -
Cách thức truyền thông của Thánh Đa Minh
bài liên quan đọc nhiều
- Tuyệt tác “Thần Khúc” của Dante và bản dịch của Đình Chẩn
-
17 điều mọi người Công Giáo nên biết về Carlo Acutis -
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Lòng yêu mến bí tích Thánh Thể của Chân phước Carlo Acutis -
ĐTC nhắc rằng các nhà báo không được đưa tin giả và hùng biện kiểu hiếu chiến -
Chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 58 năm 2024 -
Cài đặt Ứng dụng TGP SAIGON trên điện thoại di động -
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước: 3 cột trụ trong truyền thông -
Cách thức truyền thông của Thánh Đa Minh -
Trí tuệ nhân tạo có thể giúp Giáo hội truyền giáo không?