Nếu bạn yêu mến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bạn sẽ yêu mến cả thánh Elizabeth Ba Ngôi

Nếu bạn yêu mến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bạn sẽ yêu mến cả thánh Elizabeth Ba Ngôi

Nếu bạn yêu mến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bạn sẽ yêu mến cả thánh Elizabeth Ba Ngôi

Tác giả: Kathleen N. Hattrup 

Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về một vị thánh mà bạn sẽ muốn biết. Lễ kính của thánh nhân là ngày 8 tháng 11.

Mới được phong thánh năm 2016, “người chị em thiêng liêng” này, của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đang nhanh chóng trở thành một Đấng bầu cử được tín hữu trên khắp thế giới yêu mến.

Thánh Elizabeth Ba Ngôi có một nhận thức sâu sắc về sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn mình, và trong tâm hồn mỗi người chúng ta, chính điều này đã biến đời sống tại Dòng Cát Minh thành một niềm vui và khiến cả cuộc đời chị trở thành một bài ca hoan lạc.

Một trong những bài học quan trọng nhất mà Thánh Elizabeth dạy chúng ta là cách cầu nguyện cho bản thân và cho người khác, đặc biệt là cách cầu nguyện với Kinh Thánh.

Thánh Elizabeth Ba Ngôi hiểu rằng mỗi câu Kinh Thánh đều có mục đích; không có câu nào là tình cờ; không câu nào được viết ra để bị bỏ qua hay không được suy gẫm.

Nhưng nếu bạn nghĩ một nữ tu Dòng Cát Minh như thánh nhân không thể được xếp cạnh một Tiến sĩ Hội Thánh như Thánh Têrêsa, thì xin hãy nghĩ lại.

Thánh nhân chính là chiếc cầu hoàn hảo nối kết linh đạo sâu sắc của Dòng Cát Minh với đời sống bận rộn và năng động.

Lý do là vì trong quãng đời ngắn ngủi nơi đan viện (nơi chị chỉ sống được năm năm sau khi gia nhập), chị đã thường xuyên viết thư cho giáo dân, để lại một kho tàng khôn ngoan, lời khích lệ và sự chỉ dẫn dành cho những người không có cơ hội dành hàng giờ trong thinh lặng và cầu nguyện như chị khi sống ẩn tu.

Cuối cùng, mời bạn chiêm ngắm những bức ảnh về đôi mắt ấm áp và gương mặt rạng ngời của chị, như một lời nhắc nhở rằng các thánh cũng là những con người như chúng ta.

Họ không phải là thiên thần, cũng chẳng phải những người hoàn hảo, mà chỉ là những người nam, người nữ và cả trẻ em biết để Chúa Thánh Thần tự do thực hiện công trình của Người.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top