Hạt Tân Sơn Nhì: Chương trình Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình mừng bổn mạng

Hạt Tân Sơn Nhì: Chương trình Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình mừng bổn mạng

WGPSG -- Vào lúc 16 giờ, ngày 30-7-2014, tại nhà thờ Tân Hương, Hội Chương trình Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình (CTTTHNGĐ) hạt Tân Sơn Nhì đã long trọng mừng lễ kính Thánh Inhaxiô bổn mạng do Cha Assisi Lê Quang Đăng - Tổng linh nguyền CTTTHNGĐ TGP TPHCM, hạt trưởng Tân Sơn Nhì, chánh xứ Tân Hương - chủ sự.

Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Hoàng Quảng - Tổng phụ tá CTTTHNGĐ thế giới, cha Giuse Phạm Công Minh - linh nguyền giáo xứ Tân Phú.

Đến hiệp dâng lễ có quý xơ, đại diện Ban Điều hành CTTTHNGĐ Giáo phận, CTTTHNGĐ các hạt bạn: Hóc Môn, Xóm Mới, Thủ Đức, rất đông Song nguyền, Đơn nguyền trong giáo hạt và đông đảo giáo dân xứ Tân Hương.

Cầu nguyện và chia sẻ

Lúc 16 giờ, các thành viên cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ những cảm nghiệm của mình sau khi tham gia Hội, cũng như những kinh nghiệm sống đời gia đình.

Các anh chị đã nói lên những ích lợi mình nhận được qua khoá học cơ bản và sinh hoạt cầu nguyện chia sẻ ở Liên gia giáo xứ mình: Một anh ở Gx. Tân Phú chia sẻ, trước kia anh có tính nóng, rất gia trưởng, nay anh đã thay đổi nhiều, sống khiêm nhường, gia đình hạnh phúc. Một chị ở Gx. Nhân Hoà bộc bạch: Trước kia, vợ chồng tôi xung khắc nhau, sắp đi đến ly dị, tôi luôn lấn lướt chồng, nắm quyền làm chủ trong gia đình, luôn cho mình là đúng, chưa bao giờ xin lỗi chồng con; từ khi tham gia hội, nhờ khoá học cơ bản, qua sinh hoạt cầu nguyện và sự giúp đỡ của các anh chị trong hội, nay tôi đã thay đổi, biết nhận lỗi, xin lỗi chồng con, gia đình sống yêu thương hạnh phúc. Chị chia sẻ thêm: Tôi luôn cầu nguyên trước những khó khăn xảy đến trong gia đình, nhất là trước những xung khắc giữa vợ chồng và con cái.

Tiếp sau là phần chia sẻ của cha Giuse Hoàng Văn  Quảng, cha nhấn mạnh hành trình truyền giáo của dòng Tên, cha cho biết năm nay kỷ niệm 400 năm dòng Tên đến truyền giáo tại Việt Nam, Toà Thánh cho phép nhà dòng mở Năm Thánh từ ngày18/1/2014 đến ngày18/1/2015.

- 18/1/1615: Có 3 vị thừa sai đến truyền giáo tại Việt Nam, bên cạnh việc truyền giáo, các ngài còn đóng góp vào việc hình thành chữ Quốc ngữ mà chúng ta đang sử dụng.

- 1773: Dòng Tên bị trục xuất khắp thế giới, các thừa sai ngoại quốc rời khỏi Việt Nam.

- 1957: Dòng Tên đến Việt Nam lần thứ 2 mục đích vì Giáo hội Việt Nam cần đào tạo linh mục, chủng sinh.

Thánh lễ

 Lúc 17 giờ, đoàn rước quý cha đồng tế và thành viên CTTTHNGĐ và quý khách mời tiến lên từ cuối nhà thờ trong tiếng hát của ca đoàn thật long trọng và sốt sắng.

 Mở đầu, cha chủ tế chào quý cha đồng tế và cộng đoàn. Ngài tóm lược tiểu sử Thánh Inhaxiô. Thánh nhân sinh năm 1491 thuộc gia đình quý tộc Tây Ban Nha theo binh nghiệp, phục vụ trong triều đình. Ngài bị thương và trong thời gian chữa bệnh, đã đọc sách cuộc đời Chúa Giêsu và sách bông hoa các Thánh. Chúa Thánh Thần soi sáng cho Ngài từ bỏ vinh quang thế gian, quyết đi theo và phục vụ Chúa. Năm 1535, cùng với 6 anh em thành lập dòng Chúa Giêsu (Dòng Tên). Chúng ta cầu nguyên cho quý cha dòng Tên, xin thánh nhân ban cho mỗi người chúng ta có tinh thần truyền giáo, phục vụ Hội Thánh và vâng lời Đức Giáo hoàng, biết dùng con đường Linh Thao để đến với Chúa.

Trong bài giảng, cha Giuse Hoàng Văn Quảng dựa vào câu nói của Chúa Giêsu “Thầy đến để ném lửa vào thế gian”, chia sẻ: Lửa nói đến sự hiện diện của Thiên Chúa, như Môisê thấy ngọn lửa bốc cháy trong bụi gai, Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lửa trong ngày lễ Ngũ Tuần. Lửa đó là lửa Tình yêu, Chân lý và Tin Mừng mà Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ. Ngọn lửa ấy được truyền đến Thánh Inhaxiô, Ngài đã làm cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên qua các linh mục, tu sĩ dòng Tên trên khắp thế giới và còn lan truyền đến anh chị em trong CTTTHNGĐ do cha Chu Quang Minh, dòng Tên, sáng lập. Ngài đã dùng phương pháp Linh Thao, cầu nguyện, kết hợp với Chúa, với mục đích: Yêu thương gần gũi bằng việc làm với hoa năm cánh: sống khiêm nhường, biết lỗi xin lỗi, nhận lỗi xin lỗi, sửa lỗi, và tha lỗi. Gia đình là nền tảng của xã hội, Giáo hội; hãy biết noi gương Thánh Gia Thất. Cha mời gọi các song nguyền (2 vợ chồng) cùng làm việc tông đồ trong gia đình và xã hội, đốt lên ngọn lửa Đức tin, yêu thương đó là sứ mạng. Ước mong sao ngọn lửa ấy bừng cháy như lòng Chúa mong muốn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh chị Khoái - Mận, Chủ nguyền hạt thay lời cám ơn quý cha, quý xơ, quý khách mời, quý anh chị em và cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ trong niềm vui tràn đầy hồng ân của Chúa. Sau đó, anh chị em CTTTHNGĐ hạt Tân Sơn Nhì lại có dịp ngồi lại với nhau trong bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top