Giáo xứ Thiên Ân 2022

Giáo xứ Thiên Ân 2022

Giáo xứ Thiên Ân 2022

TGPSG -- Đợt dịch bệnh Covid lần thứ tư bùng phát đã làm cho nhiều gia đình giáo dân trong giáo xứ Thiên Ân gặp nhiều khó khăn, không có công ăn việc làm. Cha Chánh xứ Phêrô và Hội đồng mục vụ giáo xứ đã quan tâm, tổ chức nhiều đợt gửi thực phẩm, rau củ quả và nhu yếu phẩm, giúp họ vơi đi những cực nhọc trong những ngày dịch bệnh còn phức tạp…

I. TỔNG QUAN

Giáo xứ Thiên Ân được thành lập vào năm 2001, nhận Thánh Giuse Thợ làm bổn  mạng (mừng ngày 1.5 hằng năm), có nhà thờ tọa lạc ở số 179 đường Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM.

Theo sự phân chia ranh giới của giáo phận, Giáo xứ Thiên Ân về phía Bắc giáp các giáo xứ: Tân Hương, Tân Phú, Martino; phía Đông Nam giáp giáo xứ Phú Thọ Hòa; phía Tây giáp giáo xứ Thánh Phaolô; phía Tây Bắc giáp các giáo xứ: Tân Thái Sơn, Bình Thuận.

II. HÌNH THÀNH

Trước năm 2001, Giáo xứ Thiên Ân là giáo họ Giuse Thợ thuộc giáo xứ Phú Thọ Hòa, với nguyện đường nhỏ xây dựng từ năm 1969, tọa lạc tại số 69/2-4-6 đường số 13, P. 18, Q. Tân Bình (nay là nhà trẻ Hoa Hồng, đường Quách Đình Bảo, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú) do Cha cố Gioan Baotixita Đinh Hữu Dong - nguyên chánh xứ Phú Thọ Hòa - thành lập với sự giúp đỡ của Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, lúc ấy còn là cha sở Tân Định. Đây là ‘giáo điểm truyền giáo’ giữa những người lao động, được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse Thợ.

 

Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi

Cha Gioan Baotixita Đinh Hữu Dong

Năm 1972, có các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi đã về giúp phụng vụ cho Giáo họ.

Năm 1973, cha Gioan Baotixita mua thêm lô đất 69/8, sửa sang lại làm nhà cho các Dì có nơi ở và làm việc (nay là Cộng đoàn Thăm Viếng, Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi).

Năm 1985, nhà thờ được chỉnh trang, nới rộng thêm với hộ số 69/2, với tường bao quanh thay hàng rào kẽm gai đã cũ nát.

Ngày 27-9-1989, vì bệnh nặng, cha Gioan Baotixita Đinh Hữu Dong xin Đức TGM Nguyễn Văn Bình được nghỉ bệnh và trao trách nhiệm Chánh xứ Phú Thọ Hòa lại cho cha Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc, lúc ấy đang là cha phó Giáo xứ Tân Phú.

Cha Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc cùng 3 nữ tu 'đầu tiên' (Anna Trần Thị Yến, Tôma Đinh Thị Thái Quang và Clara Vũ Thị Xuân)

Ngay khi nhận trách nhiệm chánh xứ Phú Thọ Hòa, kiêm phụ trách giáo họ Thánh Giuse, cha Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc, với tầm nhìn xa, đã nhận thấy ‘giáo điểm truyền giáo’ này sẽ phát triển mạnh sau này, nên năm 1991, ngài cùng với Ban điều hành Giáo họ lúc ấy quyết định mua một thửa đất ruộng tại đường số 9 phường 18 (nay là 179 đường Lê Niệm) là vị trí Thánh đường giáo xứ Thiên Ân hiện nay.

Với biết bao vất vả, khó khăn của giáo họ, mãi đến năm 1998 nhà thờ mới được cấp phép xây dựng (9 năm sau khi mua đất), và vào ngày 28-5-1998, Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên đã được cử hành.

Ngày 23.05.1999: Thánh lễ Khởi Công xây dựng Nhà Thờ Giáo họ Thánh Giuse:

Họp bàn thi công xây dựng:

Mừng lễ Thánh Giuse Bổn Mạng (năm 2000) lúc nhà thờ đang được xây dựng:

Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Thánh Đường đã được cử hành vào ngày 30.12.2000.

Vào năm 2001, theo Quyết định số 151/2001 của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Giáo họ Thánh Giuse đã được nâng lên thành Giáo xứ Thiên Ân.

Ngày 21-11-2001, Cha Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ tiên khởi của giáo xứ Thiên Ân.

III. PHÁT TRIỂN

Khi được thành lập vào năm 2001, giáo xứ có khoảng  7.300 giáo dân và khoảng 2.500 tín hữu di dân. Cho tới nay năm 2022, đã có 8.557 giáo dân và  khoảng 11.000 tín hữu di dân.

  1.  CÁC MỤC TỬ CỦA GIÁO XỨ

Các linh mục chính xứ

1. Lm chánh xứ Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc (2001 – 2012)

2. Lm Giuse Lê Hoàng (2012 – 2018)

3. Lm Phêrô Nguyễn Văn Tâm (2018 – đương nhiệm)

Các linh mục phụ tá

1. Lm Giuse Phạm Đình Đại (2003-2005)

2. Lm Giuse Lê Hoàng (2005 – 2010)

3.  Lm Gioan Baotixita Phạm Minh Đức (2010 – 2011)

4. Lm  Phaolô Võ Phương Tiến (2012 – 2015)

5. Lm Gioan Baotixita Ngô Hữu Tiến (2015 – 2017)

6. Lm Giuse Đoàn Công Tuyên (2017 – 2018)

7. Lm Micae Đỗ Minh Khang (2017 – 2019)

8. Lm Giuse Nguyễn Thuận Hải (2019 cho tới nay)

9. Lm Hiêrônimô Trần Anh Nhật (2020 cho tới nay)

IV. GIÁO XỨ THIÊN ÂN HIỆN NAY

1. Các Giáo họ

Giáo xứ Thiên Ân hiện nay chia thành 6 giáo họ:

  • Giáo họ Tổng lãnh Thiên Thần Micae, gồm 4 giáo khu.
  • Giáo họ Thánh Phêrô, gồm 4 giáo khu.
  • Giáo họ các Thánh Tử Đạo, gồm 5 giáo khu.
  • Giáo họ Thánh Martino, gồm 4 giáo khu.  
  • Giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu, gồm 4 giáo khu.
  • Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm, gồm 5 giáo khu.

2. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Hội đồng Mục vụ Giáo xứ nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm:

  • Chủ tịch: Ông Giuse Nguyễn Văn Tuấn
  • Phó nội  vụ: Ông Giacobê Vũ Ngọc Quang
  • Phó ngoại vụ: Ông Giuse Nguyễn Xuân Khải
  • Thư ký: Ông Phaolô Vũ Kim Anh
  • Thủ quỹ: Ông Phêrô Ngyễn Văn Việt.

3. Các Đoàn thể

Các đoàn thể trong Giáo xứ Thiên Ân gồm:

Ban Caritas, Ban Lễ Sinh, Ban Kinh Nguyện, Ban Thừa Tác Viên Đọc Sách Thánh, Ban Thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa, Ban Âm Thanh Ánh Sáng, Ban Trật Tự, Gia Đình phạt tạ Thánh Tâm, Gia đình Tận Hiến Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Legio Mariae, Huynh đoàn Đaminh.

4. Các Ca đoàn

Giáo xứ Thiên Ân hiện có 7 ca đoàn, lần lượt mang tên: Phanxicô Xaviê, Xêxilia, Giuse, Gioan Tẩy Giả, Têrêsa Avila, Maria Goretti, Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

5. Giáo lý

a. Giáo lý Thiếu nhi & Thiếu niên

Có 38 lớp giáo lý với tổng số 1417 em:

  • Ngành Chiên:
  • Khai tâm: 2 lớp (33 em)
  • Ấu nhi 1: 3 lớp (92 em)
  • Ngành Ấu:
  • Ấu nhi 2: 4 lớp (152 em)
  • Ấu nhi 3: 5 lớp (207 em)
  • Ngành Thiếu:
  • Thiếu nhi 1: 4 lớp (184 em)
  • Thiếu nhi 2: 4 lớp (150 em)
  • Thiếu nhi 3: 4 lớp (148 em)
  • Ngành Nghĩa:
  • Nghĩa sĩ 1: 5 lớp (214 em)
  • Nghĩa sĩ 2: 2 lớp (82 em)
  • Nghĩa sĩ 3: 2 lớp (56 em)
  • Vào đời 1: 2 lớp (84 em)
  • Vào đời 2: 1 lớp (15 em)

    1. Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng

Hằng năm giáo xứ mở 2 khóa Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng do cha phó phụ trách:

  • Khóa 1: từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 10; Khóa 2: từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 4.
  • Mỗi tuần học 3 buổi (thứ Hai, Tư, Sáu) từ 19g đến 21g.

Ngoài ra còn có lớp Giáo lý Hôn nhân dành cho các bạn trẻ học trước khi bước vào đời sống hôn nhân và gia đình.

6. Phụng vụ

a. Thánh lễ

Thánh lễ Chúa nhật:
- Chiều thứ Bảy: 17g30 và 19g;
Chúa Nhật: 5g, 6g30, 8g (thiếu nhi), 15g30, 17g, 19g.

Thánh lễ ngày thường: 5g, 17g30.
Riêng thánh lễ chiều thứ Năm: 17g45.

    1. Chầu Thánh Thể

Chầu Thánh Thể vào thứ Năm đầu tháng sau lễ chiều.

    1. Rửa tội & Giải tội

Rửa tội cho trẻ em: 8g thứ Bảy đầu tháng.
Giải tội: Trước lễ sáng và lễ chiều ngày thường.

7. Bác ái & Truyền giáo

Giáo xứ Thiên Ân luôn quan tâm đến các giáo điểm truyền giáo như Vĩnh Lộc A & B và giáo điểm Phanxicô hạt Tân Sơn Nhì, nên có đặt các thùng tiền ở cuối nhà thờ để nhận sự đóng góp quảng đại của giáo dân mà phục vụ cho việc truyền giáo.

Giáo xứ luôn sẵn sàng ủng hộ mỗi khi giáo phận hay giáo hạt kêu gọi giúp đỡ các cha hưu dưỡng, giúp quỹ truyền giáo, phòng chống bão lụt thiên tai…

Caritas giáo xứ Thiên Ân thường xuyên cung cấp suất cơm từ thiện vào thứ Tư hằng tuần từ 10g đến 11g30 cho những người khó khăn, và từ tháng 10-2021 đã hỗ trợ nấu bữa phần ăn trưa cho 300 em học viên trường Tình thương Thiên Ân.

Chuẩn bị các suất cơm bác ái từ thiện

Trước khi vào thềm năm mới đón Xuân Nhâm Thìn, Giáo xứ gửi 300 phần quà phát cho bà con nghèo trong địa bàn giáo xứ không phân biệt tôn giáo.

Trong thời gian dịch bệnh

Trong những tháng dịch bệnh phức tạp kéo dài trong năm 2021, giáo xứ đã có 22 người qua đời vì nhiễm Covid 19. Lm Phêrô chánh xứ đã thăm hỏi và gửi lời chia buồn đến các gia đình có người thân bị mất, và đã cử hành thánh lễ cầu cho các linh hồn qua đời vì Covid vào lúc 17g30 ngày 19-11-2021.

Đợt dịch bệnh Covid lần thứ tư bùng phát đã làm cho nhiều gia đình giáo dân trong giáo xứ Thiên Ân gặp nhiều khó khăn, không có công ăn việc làm… Cha Chánh xứ Phêrô và Hội đồng mục vụ giáo xứ đã quan tâm, tổ chức nhiều đợt gửi thực phẩm và rau củ quả, giúp họ vơi đi những cực nhọc trong những ngày dịch bệnh còn phức tạp… Cụ thể, chỉ trong 4 đợt gửi quà và lương thực vào tháng 8 và tháng 9-2021, giáo xứ đã giúp tổng cộng 23.500 kg rau củ quả, 10.900 kg gạo và 1.090 phần nhu yếu phẩm.

V. LỜI KẾT

Từ ngày được thành lập đến nay, Giáo xứ Thiên Ân đã nhận được biết bao nhiêu ân huệ từ trời cao. Vì thế, giáo xứ hằng luôn cố gắng để trở thành ân huệ yêu thương của Chúa mà trao gửi đến cho mọi người trong xã hội hôm nay, hầu luôn xứng với danh xưng Thiên Ân đã được đặt cho cộng đoàn dân Chúa ở đây.

Văn Trào & Mạnh Tú (TGPSG)
Tham khảo: Tư liệu của Giáo xứ Thiên Ân

Xem thêm: Giáo xứ Thiên Ân

Top