Giáo xứ Tân Hưng (Xóm Mới) 2021

Giáo xứ Tân Hưng (Xóm Mới) 2021

Giáo xứ Tân Hưng (Xóm Mới) 2021

TGPSG -- Trong đại dịch Covid-19, có bao nhiêu người qua đời tại giáo xứ Tân Hưng thì có bấy nhiêu lần linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Thiềm tới tận tư gia để xức dầu, giải tội, trao Mình Thánh, cầu cho bệnh nhân được ơn chết lành… Cha chánh xứ rất cẩn trọng giữ 5 K, nhưng cũng không hề ngần ngại đến với người bệnh, chỉ mong cứu rỗi linh hồn con chiên của mình.

I. TỔNG QUAN

Giáo xứ Tân Hưng (Xóm Mới) nằm trên địa bàn của hai phường 15 và 16 của Quận Gò Vấp: phía Bắc giáp giáo xứ (Gx) Bắc Dũng, phía Nam giáp Gx Hà Đông, phía Tây giáp Gx Trung Bắc, và phía Đông giáp Gx Hoàng Mai. Địa chỉ của nhà thờ Tân Hưng: số 2/43 Lê Đức Thọ, P.15, Quận Gò Vấp.

Được thành lập năm 1955, Giáo xứ Tân Hưng chọn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (kính ngày 15/8) làm Bổn mạng.

Hiện nay, Giáo xứ có 1.900 giáo dân và linh mục (Lm) chánh xứ là cha Phêrô Nguyễn Văn Thiềm.

Thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ được cử hành: lúc 4g và 17g vào ngày thường; và lúc 4g, 6g, 16g30 vào ngày Chúa nhật.

II. LƯỢC SỬ

A. Thuở ban đầu

Sau hiệp định Genève 20-7-1954, một số đông người Công giáo thuộc địa phận Hưng Hoá và một số giáo dân ở những nơi khác đã đến sinh sống tại vùng đất Tân Hưng hiện nay.

Khi ấy, Lm Gioan Maria Phan Trọng Kim - vị sáng lập Giáo xứ - cùng với Lm Giuse Mai Xuân Hoà có gợi ý với một số các vị cao niên đặt tên cộng đoàn ở đây là 'Xứ Lao Động Tân Hưng'.

B. Xây dựng nơi thánh

Trong quá trình 66 năm tại Xóm Mới - Gò Vấp (từ năm 1955 đến nay 2021), các linh mục coi sóc Giáo xứ Tân Hưng đã cùng giáo dân góp công góp của xây dựng các nơi thánh của Giáo xứ, gồm nghĩa trang và những ngôi nhà thờ phù hợp, đáp ứng nhu cầu của tín hữu trong từng thời kỳ.

1. Nhà thờ thứ nhất

Để giáo dân có nơi thờ phượng và dâng thánh lễ hằng ngày, sau một năm (kể từ năm 1954) phải không ngừng đi dự lễ ở những nơi khác, Lm Gioan Maria Phan Trọng Kim và Lm Giuse Mai Xuân Hoà đã cố gắng dựng tạm một ngôi nhà thờ mái lá, dài 20m, ngang 8m, đủ cho 300 giáo dân đến dự lễ và cầu nguyện.

2. Nhà thờ thứ hai

Được khởi công vào tháng 9-1962, do Lm Phêrô Dư Tác Thiện điều hành và cụ Phanxicô Nguyễn Văn Trạc chịu trách nhiệm thi công, ngôi nhà thờ thứ hai (36m x  9m) với tường gạch mái tôn đã được hình thành. Mặt tiền ngôi nhà thờ ghi hàng chữ lớn: A 1964 D - có nghĩa được hoàn tất vào năm 1964.

 

3. Nhà thờ thứ ba (hiện tại)

Giáo xứ mỗi ngày một thêm đông, nên cha chính xứ Phêrô Nguyễn Văn Thiềm cùng giáo dân quyết định xây dựng ngôi nhà thờ mới.

Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên của ngôi nhà thờ thứ ba được cử hành vào ngày 27-9-1992, do Lm Tổng đại diện G.B Huỳnh Công Minh, thay mặt Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình, chủ sự.

Thánh lễ tạ ơn xây dựng nhà thờ được cử hành vào ngày 6-6-1993, do Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ sự.

Thánh lễ khánh thành nhà thờ mới được cử hành vào ngày 16-10-1994, do ĐGM phụ tá Louis Phạm Văn Nẫm chủ tế. Ngôi nhà thờ thứ ba dài 41,4m, rộng 10,3m, cao 13m. Riêng mặt tiền nhà thờ cao 18m.

 

4. Nghĩa trang giáo xứ

Giáo xứ Tân Hưng đã có nghĩa trang từ năm 1955, với diện tích khảng 3.000m2. Tại nghĩa trang, Giáo xứ đã xây dựng tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào năm 1992, và tượng đài thánh cả Giuse vào năm 2009.

C. Các linh mục chánh xứ

1. Lm Gioan Maria Phan Trọng Kim (1955-1959)

2. Lm Giuse Đỗ Sỹ Vịnh (1960-1962)

3. Lm Phêrô Dư Tác Thiện (1962-1975)

4. Lm Phêrô Nguyễn Văn Thiềm (17/8/1975 – đương nhiệm)

 

 

Những linh mục và tu sĩ đã từng đến phục vụ và giúp đỡ Gx Tân Hưng:

- Lm Giuse Nguyễn Văn Trọng

- Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP

- Lm Giuse Đinh Hiền Tiến

- Lm Tôma Aquinô Hoàng Trọng Hiếu

- Lm Giuse Phùng Văn Thông Minh

- Thầy Phêrô Phan Văn Sài…

D. Ơn gọi linh mục tu sĩ

Hoa trái của Giáo xứ là những giáo dân nhiệt thành thánh đức, cùng với nhiều ơn gọi linh mục, thầy dòng và nữ tu (Nt), cụ thể là:

1. Lm Phêrô Nguyễn Văn Thiềm

2. Lm Antôn Ngô Văn Hữu

3. Lm Giuse Nguyễn Văn Am

4. Lm Giuse Vũ Liễu

5. Lm Giuse Đồng Minh Hiệp Độ

6. Lm Vicente Nguyễn Anh Tài

7. Nt Terexa Nguyễn Thị Phượng

8. Nt Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ

9. Nt Maria Đỗ Thị Thư

10. Nt Lucia Nguyễn Thị Kim Loan

11. Nt Lê Thị Hội

12. Nt Anna Lê THị Tình

13. Nt Anna Lê Thị Định

14. Nt Maria Vũ Thị Như Lan

15. Nt Maria Vũ Thị Hồng Thúy

E. Các vị Chánh trương

Những người cộng tác nhiệt thành nhất với các cha chính xứ chính là các vị Chánh trương – còn gọi là Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ. Trong 66 năm qua tại Giáo xứ Tân Hưng, đã có những vị Chánh trương dưới đây

1. Giai đoạn 1955 – 1957: Cụ Đặng Đình Chúc (khu Duy Tân)

2. Giai đoạn 1957 – 1959: Cụ Nguyễn Văn Thiện (khu Bắc Hợp)

3. Năm 1959: Cụ Bạ Biên (khu Duy Tân)

4. Giai đoạn 1960 – 1962: Cụ Phêrô Nguyễn Văn Chè (khu Đông Thịnh)

5. Giai đoạn 1962 – 1965: Cụ Đặng Đình Chúc (khu Duy Tân)

6. Giai đoạn 1965 – 1972: Cụ Vũ Văn Lê (khu Duy Tân)

7. Giai đoạn 1972 – 1975: Cụ Nguyễn Văn Chè (khu Đông Thịnh)

8. Giai đoạn 1975 – 1977: Cụ Nguyễn Văn Bản (khu Tân Hợp)

9. Giai đoạn 1977 – 1985: Cụ Nguyễn Văn Bản (khu Tân Hợp)

10. Giai đoạn 1985 – 1990: Cụ Nguyễn Văn Bắc (khu Tân Hợp)

11. Giai đoạn 1990 – 2003: Ông Nguyễn Văn Phượng (khu Đông Thịnh)

12. Giai đoạn 2003 – 2016: Ông Nguyễn Văn Khang (khu Đông Thịnh)

13. Từ năm 2016 đến nay : Ông Phạm Văn Thân (khu Duy Tân).

F. Các Giáo khu

Giáo xứ Tân Hưng được chia làm 4 giáo khu:

1. Khu Bắc Hợp với Bổn mạng là Thánh Gioan Tông Đồ.

2. Khu Duy Tân với Bổn mạng là Thánh Phêrô.

3. Khu Đông Thịnh với Bổn mạng là Chúa Kitô Vua.

4. Khu Tân Hợp với Bổn mạng là các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

G. Các Đoàn thể

Giáo xứ Tân Hưng có các đoàn thể:

1. Huynh Đoàn Đa Minh, được thành lập từ thuở ban đầu của giáo xứ

2. Giới trẻ Đa Minh, được thành lập vào thập niên 1990

3. Hiệp Hội Thánh Mẫu được thành lập từ những năm 1956

4. Legio Mariae

5. Hội Thánh Mẫu quý ông

6. Hội đoàn Mẹ Mễ Du

7. Các ca đoàn: Cecilia, Gia Trưởng, Thiếu Nhi…

Ngoài ra, còn có: Ban Văn Hóa Giáo Dục, Ban Xã Hội, Giới Giáo Chức…

H. Trong thời đại dịch Covid-19

Sự lây lan của dịch covid-19 đã làm ngưng trệ các cử hành phụng vụ của Giáo hội Việt Nam, trong đó có Giáo xứ Tân Hưng. Theo chương trình, Giáo xứ dự định tổ chức thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi vào tháng Bảy vừa qua, nhưng do hoàn cảnh dịch bệnh nên đã phải hoãn lại không biết đến bao giờ...

Trong hai năm qua (2020 và 2021), Covid-19 đã thăm viếng nhiều gia đình của giáo xứ. Nhiều người bệnh nặng được nhân viên Y tế đưa tới nơi tập trung hay bệnh viện chữa trị Covid. Nhiều dây đỏ chăng ngang trước những căn nhà, với bảng đỏ ghi nhận gia đình này có người F0 hay F1, F2…  Giáo xứ có hàng trăm người như vậy trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021. Số người này, sau vài tuần cách ly, đã được gia đình đón về trong niềm vui bình phục. Nhưng cũng có một số người mang bệnh tình ngày một tăng và đã qua đời, với con số cụ thể là: 2 người ở khu Bắc Hợp, 2 người ở khu Duy Tân, 5 người ở khu Đông Thịnh, và 3 người ở khu Tân Hợp.

Trong đại dịch Covid-19, có bao nhiêu người qua đời thì có bấy nhiêu lần Lm chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Thiềm tới tận tư gia để xức dầu, giải tội, trao Mình Thánh, cầu cho bệnh nhân được ơn chết lành. Cha chánh xứ rất cẩn trọng giữ 5 K, nhưng cũng không hề ngần ngại đến với người bệnh, chỉ mong cứu rỗi linh hồn con chiên của mình.

Và rồi giãn cách nghiêm ngặt của đợt bùng phát dịch bệnh lần 4 cũng đã được gỡ bỏ từ ngày 1-10-2021 ở Sài Gòn. Nhà thờ Tân Hưng - cùng với các nhà thờ khác của Tổng Giáo phận - đã bắt đầu mở cửa lại cho giáo dân vui mừng đến dâng lễ vào đúng ngày đầu tháng Mân Côi, với số tham dự hạn chế để phòng ngừa dịch bệnh.

III. ĐỂ KẾT

Trong 66 năm qua, Giáo xứ Tân Hưng đã nhận được biết bao ơn lành từ Thiên Chúa, Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, và Thánh Cả Giuse.

Mọi giáo dân ở đây luôn cảm tạ Thiên Chúa và nhớ ơn các vị tiền nhân đã hết lòng với giáo xứ, ví dụ, trong ngày thứ Tư 22-12-2021 vừa qua, giáo dân đã sốt sắng dâng lễ cầu nguyện nhân lễ giỗ 7 năm cố Lm Phêrô Dư Tác Thiện - nguyên chánh xứ Tân Hưng (1962-1975).

Xin Tình yêu của Chúa Giáng Sinh luôn tràn ngập trong gia đình và tâm hồn mọi người, để mỗi người đều có thể trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay.

                                                                           Lễ Các Thánh Anh Hài 28-12-2021
                                                                                 GB Nguyễn Tài - Mạnh Tú (TGPSG)

Top