Giáo xứ Nam Hưng 2019

Giáo xứ Nam Hưng 2019

Giáo xứ Nam Hưng 2019

TGPSG -- Giáo xứ Nam Hưng được thành lập năm 1955, thuộc Giáo hạt Hóc Môn, Giáo phận Sài Gòn.

Địa chỉ: 53/7 Thống Nhất 2, Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP HCM.

Hiện nay giáo xứ có khoảng gần 3.000 giáo dân, dưới sự quản nhiệm của linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Hiền.

Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm - được kính trọng thể vào ngày 08.12.

  1. SINH HOẠT PHỤNG VỤ & MỤC VỤ              

Thánh Lễ

Ngày thường: vào lúc 5g và 17g45

Chúa nhật: vào lúc 5g, 9g30, 16g45 và 19g00

Chầu Thánh Thể

Các chiều thứ Sáu có Giờ chầu Thánh Thể vào lúc 18g30

Việc đạo đức

Mỗi buổi tối vào lúc 20g, nhiều giáo dân trong xứ đọc kinh chung trước đài Đức Mẹ.

Giáo lý

Hằng năm, cha xứ tổ chức:

- 2 khóa Giáo lý Dự Tòng vào tháng 7 và tháng 12

- 1 lớp giáo lý Hôn Nhân vào tháng 12.

Đồng thời có các lớp Giáo lý cho Thiếu nhi và Thiếu niên.

Bác ái xã hội

Giáo xứ vẫn thường xuyên tổ chức đi thăm các bệnh nhân, gia đình neo đơn, và những người có hoàn cảnh khó khăn.

  1. ĐOÀN THỂ

Hội Legio

Bổn Mạng: Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo hữu – Lễ 24/05

Tổng số thành viên: 16

Sinh hoạt: Hàng tuần vào các ngày thứ tư.

Công tác: Hàng tuần đi thăm hởi các bệnh nhân.

Hiệp Hội Thánh Mẫu

Bổn Mạng: Bà Thánh Isave – Lễ 31/05

Tổng số thành viên: 110

Sinh hoạt: Hàng tháng 1 lần vào ngày thứ hai – tuần thứ 2 trong tháng.

Công tác: Hằng tối đọc kinh luân phiên tại các gia đình.

Hội Lòng Chúa Thương Xót

Bổn Mạng: Lễ Lòng Chúa Thương Xót – Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh

Tổng số thành viên: 80

Sinh hoạt: Đọc kinh Lòng Chúa Thương xót hàng ngày vào lúc 3 giờ chiều.

Công tác: Thăm hỏi và giúp đỡ các bệnh nhân.

Huynh Đoàn Đa Minh

Bổn Mạng: Thánh Catarina - Lễ 29/04

Thánh Đa Minh – Lễ 08/08

Tổng số thành viên: 108

Sinh hoạt: 2 lần/1 tháng

Sáng – chiều đọc kinh phụng vụ.

Hội Gia Đình Phạt Tạ

Bổn Mạng: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Lễ Thánh Tâm.

Tổng số thành viên: 53

Sinh hoạt: Họp 1 lần/1 tháng

Đọc kinh Đền Tạ tại các gia đình vào thứ ba và thứ sáu.

Hội Thiếu Nhi Thánh Thể

Lễ Bổn Mạng: Chúa Thánh Thần – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tổng số thành viên: 400

Sinh hoạt: Học giáo lý vào sáng chúa nhật từ 8g à 9g. Sau đó tham dự thánh lễ dành cho Thiếu Nhi.

Có 25 giáo lý viên phụ trách 10 lớp giáo lý từ lớp Khai tâm 1 đến lớp Bao đồng 4.

Ca đoàn Cécilia

Bổn Mạng: Thánh nữ Cécilia – Lễ 22/11

Có 35 ca viên

Phục vụ vào các ngày:

Chiều thứ ba và thứ tư trong tuần

Sáng thứ sáu và Thánh lễ Chúa nhật.

Ca đoàn Đa Minh

Bổn Mạng: Thánh Đa Minh – Lễ 08/08

Có 40 ca viên

Phục vụ vào các ngày trong tuần:

Lễ sáng thứ ba – thứ năm & thứ bẩy

Lễ chiều thứ hai - thứ sáu & Thánh lễ Chúa nhật

Ca đoàn Têrêsa

Bổn Mạng: Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Lễ 01/10

Có 19 thành viên

Phục vụ vào các ngày trong tuần:

Lễ sáng thứ hai & thứ tư

Lễ chiều thứ bảy & Thánh lễ Chúa nhật.

Ca đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Bổn Mạng: Sêraphim – Lễ 02/10

Có 30 thành viên

Phục vụ vào các ngày trong tuần:

Lễ chiều thứ năm & Thánh lễ Chúa nhật.

  1. LƯỢC SỬ

Giáo xứ Nam Hưng được thành lập năm 1955 tại khu vực gần thành Quan Năm (cư dân quen gọi là thành Ông Năm). Nhà thờ tọa lạc tại địa chỉ 53/7 – ấp Thống Nhất 2 – xã Tân Thới Nhì – huyện Hóc Môn – Tp.HCM (bên trái trục quốc lộ 22, hướng đi Tây Ninh, nay là đường Xuyên Á).

Năm xưa, đoàn giáo dân làng Nam Hưng, giáo phận Bùi Chu, đã theo chân cha Batolomeo Nguyễn Đăng Quang hòa theo làn sóng di cư từ Bắc vào Nam sinh sống sau hiệp định Genève 1954. Điểm dừng chân ban đầu là vùng Tây Ninh, nhưng liền sau đó cha lại dắt dìu đoàn chiên rời vùng đất cao nóng bỏng, xuôi về miền đồng bằng, dựng lều trại tại khu đất hoang vu của quận Hóc Môn, hình thành một họ đạo mang tên Nam Hưng, an cư lạc nghiệp cho đến bây giờ.

Ngôi nhà nguyện đơn sơ được nhanh chóng dựng tạm, mái che bằng tấm bạt, vách ngăn bằng tole thiếc. Cuối năm 1956, được sự cộng tác của cha phụ tá Đaminh Nguyễn Thanh Diệu, cha Batolomeo cho xây dựng lại ngôi nhà nguyện, mái lợp fibro ciment, vách xây tường vững chắc. Cũng từ lúc này, giáo dân nơi đây đã có được ngôi nhà thờ tươm tất để phụng vụ Thiên Chúa. Cùng lúc, cha cho cất thêm nhà xứ và 3 phòng sinh hoạt Giáo lý, bằng cột gỗ mái lá.

Năm 1960, cha Phêrô Tạ Đức Kiểm nhận bài sai về chăn dắt đoàn chiên nơi đây. Tuy nhiên, với thời gian ngắn ngủi, đến tháng 02-1961 ngài phải về nhận quản xứ Bùi Môn. Cha Giuse Nguyễn Huy Chương đến thay cha Phêrô và lưu lại Nam Hưng chỉ đến tháng 08 năm đó.

Từ năm 1961-1964: Cha Giuse Vũ Hồng Khanh về quản nhiệm giáo xứ dưới thời Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Năm 1964-1966: Cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết chăm sóc giáo dân Nam Hưng. Đến khi cha Khiết rời Nam Hưng về xây dựng giáo xứ Tân Lập (họ đạo Tân Lập thuộc giáo xứ Tân Việt, về sau nâng lên là giáo xứ Tân Thành, thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì – cha Khiết được Chúa gọi về ngày 26-10-2007), cha Gioan Baotixita Ngô Xuân Hảo về tiếp nối mục vụ. Ngài đã sửa chữa lại ngôi nhà xứ xây tường lợp tole vào năm 1967.

Đến năm 1975, cha Đaminh Nguyễn Văn Vĩnh về thay cha Gioan Baotixita, tiếp tục công trình xây dựng ngôi nhà thờ mới mà cha Gioan Baotixita đã khởi công từ mấy năm qua trên nền đất hiện tại. Năm 1994, cha Đaminh xây lại 2 phòng Giáo lý, dựng hội trường cột sắt mái tole.

Cha Vinhsơn Bùi Quang Điện từ giáo xứ Tân Mỹ về đây tiếp nối sứ vụ mục tử. Ngài xây thêm 3 phòng Giáo lý và nới rộng hội trường. Thời gian này, cha phụ tá là Giuse Nguyễn Đức Trí phụ giúp cha Vinhsơn trong 6 tháng.

Từ tháng 10 năm 2008 đến nay, cha chánh xứ là Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Hiền (Phó quản hạt Hóc Môn), sinh năm 1959 – Thụ phong linh mục năm 1999. Ngài về từ Gx Châu Bình (giáo hạt Thủ Đức).

Quý cha tiền nhiệm xây dựng giáo xứ Nam Hưng

1- Từ năm 1955-1960: cha Batolomeo Nguyễn Đăng Quang và cha phụ tá Đaminh Nguyễn Thanh Diệu (từ năm 1956).

2- Từ năm 1960 đến tháng 02-1961: cha Phêrô Tạ Đức Kiểm. Cha về đây từ giáo xứ Bùi Thái (Gp Xuân Lộc). Ngài vừa quản họ Nam Hưng, vừa coi sóc họ đạo Tân Thịnh. Sau giải phóng, cha về Gx Lam Sơn (Bà Rịa) và qua đời ngày 01-08-1988 tại Gx Vũng Tàu (Gp Bà Rịa).

3- Từ tháng 02-1961 đến tháng 08-1961: cha Giuse Nguyễn Huy Chương. Cha quản họ chỉ trong 6 tháng rồi về nơi khác.

4- Từ tháng 08-1961 đến 1964: cha Giuse Vũ Hồng Khanh.

5- Từ 1964-1966: cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết – sinh ngày 21-07-1907 – Thụ phong linh mục ngày 03-06-1939. Thời gian này, cha là Lm. chánh xứ Gx Trung Chánh, kiêm quản họ Nam Hưng.

6- Từ 1966 đến 1972: cha Gioan Baotixita Ngô Xuân Hảo. Năm1972 cha nhận làm Lm. chánh xứ Tân Phú (giáo hạt Tân Sơn Nhì). Chỉ vài tháng sau cha về nghỉ dưỡng bệnh tại Gx Nam Hưng và mất ngày 02-07-1977. An táng tại nghĩa trang Đất Thánh Gx Nam Hưng.

7- Từ 1975 đến 2001: cha Đaminh Nguyễn Văn Vĩnh – sinh ngày 09-07-1938 tại Bùi Chu – Thụ phong linh mục ngày 26-05-1967 tại Huế. Cha về từ Tổng giáo phận Huế. Năm 2001 cha về hưu dưỡng và mất ngày 24-08-2009 tại nhà hưu dưỡng Chí Hòa. An táng tại nghĩa trang Gx Nam Hưng.

8- Từ 2001 đến 2008: cha Vinh-sơn Bùi Quang Điện – sinh năm 1948 – Thụ phong linh mục năm 1975 – Cha về từ giáo xứ Tân Mỹ (giáo hạt Hóc Môn). Từ 2008 đến nay, ngài nghỉ hưu dưỡng và giúp mục vụ tại Gx Lạc Quang (giáo hạt Hóc Môn).

 9- Từ tháng 10-2008 đến nay: cha Giuse Nguyễn Thanh Hiền – sinh năm 1959 – Thụ phong linh mục năm 1999. Ngài về từ Gx Châu Bình (giáo hạt Thủ Đức) về quản nhiệm giáo xứ Nam Hưng.

Năm 2012, cha đã khởi công xây dựng mới khu nhà xứ và nhà Giáo lý thật khang trang. Khu nhà được khánh thành vào thứ Ba, ngày 11/06/2013, do Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ sự. Bước qua năm 2016, cha Giuse Nguyễn Thanh Hiền đang có chương trình đại tu ngôi Thánh đường. Công trình này sẽ được thực hiện trong thời gian tới đây.

Mặc Trầm Cung - NSTM 3.2019 (TGPSG)

Top