Giáo hội tại Thái Lan trang bị cho chủng sinh phục vụ cộng đồng người điếc
TGPSG/Vatican News -- Cha Peter Bhuravaj Searaariyah, Giám đốc Mục vụ Người điếc của Giáo phận Chanthaburi và Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan, đã dẫn dắt chương trình đào tạo từ ngày 22 đến 24-8-2025 với sự hỗ trợ của Giám đốc tiểu chủng viện, Cha Chatchai Nilkhet.
Các buổi học giới thiệu cho chủng sinh các phương pháp mục vụ cơ bản khi phục vụ người điếc, thuật ngữ ký hiệu tôn giáo, tham gia Thánh lễ bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Thái (TSL) và đọc Phụng vụ Lời Chúa bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Được khích lệ bởi phản hồi tích cực, Cha Peter dự định mở rộng chương trình đào tạo sang các tiểu chủng viện khác trong cả nước, cũng như các tập sinh nam nữ của các dòng tu. “Mục tiêu là chuẩn bị cho các linh mục và tu sĩ tương lai khả năng phục vụ người điếc với sự hiểu biết và lòng thương xót,” ngài nói.
“Sẽ có ít nhất 3 khóa, mỗi khóa kéo dài ít nhất 2 ngày,” ngài nói với LiCAS News.
Các buổi học tại Thare thu hút sự tham gia tích cực của các chủng sinh, nhiều người bày tỏ mong muốn nâng cao kiến thức ngôn ngữ ký hiệu để phục vụ mục vụ trong tương lai.
Một nhóm khoảng 15 chủng sinh đã lập một mạng lưới trực tuyến để chia sẻ tài nguyên, thảo luận về văn hóa người điếc, và tìm cách giúp các mục tử thích ứng với những thách thức mới, bao gồm vai trò của công nghệ trong giao tiếp. Kế hoạch gặp gỡ trực tiếp để củng cố mạng lưới cũng đang được tiến hành.
Cha Peter nhấn mạnh rằng chăm sóc mục vụ cho người điếc cần nhiều hơn kỹ năng ngôn ngữ. “Nhiều người điếc sống cô lập và cảm thấy bị loại trừ khỏi những cơ hội mà người nghe coi là hiển nhiên,” ngài nói.
Ngài bổ sung rằng, mục vụ hiệu quả nghĩa là lắng nghe một cách chú tâm, xây dựng lòng tin, và đảm bảo quyền tiếp cận các Bí tích cũng như đời sống cộng đoàn.
Ngài lưu ý rằng một số tín hữu Công giáo điếc cảm thấy bị Giáo hội bỏ quên, điều này làm nổi bật sự cấp thiết trong việc phát triển mục vụ chuyên biệt, tương tự như những gì dành cho người di cư và khách hành hương.
Người điếc, theo ngài, sở hữu tài năng và kỹ năng ngang bằng người nghe nhưng cần những mục tử hiểu được bản sắc văn hóa và ngôn ngữ đặc thù của họ.
Do đó, các linh hướng cần phát triển “nhận thức về người điếc” - một kiến thức thực hành về văn hóa người điếc, ngôn ngữ thị giác của họ, và cách trải nghiệm thế giới đặc thù.
Sáng kiến này phù hợp với nỗ lực toàn cầu của Giáo hội trong việc thúc đẩy quyền bình đẳng và phẩm giá cho người gặp khó khăn về thính giác.
Năm 2008, Cộng đoàn Giáo Hoàng Gioan XXIII đã giúp thành lập Dịch vụ Chăm sóc Mục vụ cho Người điếc và Gia đình họ, nhằm thúc đẩy quyền con người bình đẳng, phẩm giá và khả năng tiếp cận thông tin cho người điếc.
Dịch vụ này cũng đảm bảo rằng Bí tích Thánh Thể và các lĩnh vực đời sống tâm linh khác trở nên dễ tiếp cận hơn qua ngôn ngữ ký hiệu. “Mục tiêu là tăng cảm giác thuộc về Giáo hội và sự hiểu biết Tin Mừng của người điếc,” Cha Peter nói.
Cha Peter cho biết chương trình đào tạo tại Thare là một bước nhỏ nhưng quan trọng hướng tới một Giáo hội bao dung hơn. “Nhiệt huyết của các chủng sinh mang lại hy vọng cho chúng tôi,” ngài lưu ý. “Nếu chúng ta chuẩn bị họ ngay bây giờ, Giáo hội tại Thái Lan sẽ sẵn sàng phục vụ cộng đồng người điếc một cách đầy đủ hơn - và có thể là tấm gương cho Giáo hội rộng lớn hơn ở châu Á, nơi các linh hướng phục vụ người điếc vẫn còn rất ít.”
Tác giả: Chainarong Monthienvichienchai, LiCAS News
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Các Đại Chủng viện tại Việt Nam hướng đến mô hình đào tạo thống nhất
-
Thông báo Tuyển sinh lớp Tìm Hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2025-2026 -
Tốt nghiệp không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của sứ vụ -
Phần thực hành Sa Mạc Huấn luyện Trợ úy của các thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse -
Sa mạc học hỏi về Thiếu Nhi Thánh Thể -
Halleluia! - Niềm vui Phục Sinh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn Hành Hương Tại Linh Địa Đức Mến -
Hành trình tái khám phá những nẻo đường hy vọng: thử thách và kiên nhẫn -
“Nối Kết Trong Đức Kitô”: Ngày tri ân các ân nhân của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Ngày Hành Hương Năm Thánh 2025 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
bài liên quan đọc nhiều

- Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025
-
Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn huấn đức -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi NK 2020-2021 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019 -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: đón tiếp tân chủng sinh khóa 24 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Đức TGM Giuse huấn đức các Chủng Sinh -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse - Quan thầy chủng viện -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và viếng ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc