Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 07/2024: Cầu cho việc Chăm sóc mục vụ bệnh nhân
Trong tháng này, chúng ta hãy cầu nguyện cho việc chăm sóc mục vụ bệnh nhân.
Xức dầu bệnh nhân không phải là Bí tích chỉ dành cho những người sắp chết. Không. Quan trọng là phải rõ ràng về điều này.
Khi vị linh mục đến với ai đó để cử hành Bí tích Xức dầu cho họ, không nhất thiết là để giúp họ giã biệt cuộc sống này. Nghĩ như vậy là từ bỏ mọi hy vọng.
Người ta hiểu mặc định là sau vị linh mục thì nhà dịch vụ tang lễ sẽ đến.
Chúng ta hãy nhớ rằng Bí tích Xức dầu Bệnh nhân là một trong những “bí tích chữa lành”, “phục hồi”, vốn chữa lành tinh thần.
Vậy một người bệnh nặng, nên giúp họ lãnh nhận Bí tích xức dầu. Và khi ai đó lớn tuổi, việc lãnh nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân là điều thích hợp.
Chúng ta hãy cầu nguyện để Bí tích Xức dầu Bệnh nhân mang lại cho những người lãnh nhận và cho những người thân yêu của họ, sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người.
Nguồn: thepopevideo.org
bài liên quan mới nhất
- Thánh Phêrô và Thánh Phaolô: Hai cột trụ của Hội Thánh - Những chứng nhân trung thành của Đức Kitô
-
Hai cột trụ của Hội Thánh - Can đảm gặp gỡ để sống sứ mạng loan báo Tin Mừng -
Yêu mến hơn -
Điều gì làm nên một cuộc đời rực rỡ? -
Thinh lặng của bậc chiêm niệm -
Suy niệm Chúa Nhật XII Thường niên năm A: Chữa trị những bối rối đêm Hè -
Thần Khí làm cho nên Nghĩa Tử -
Bài học quan trọng từ một thánh lễ giỗ -
Suy niệm Chúa Nhật XI Thường niên năm A: Phục vụ mà không tính toán thiệt hơn -
Thánh Tâm Chúa Giêsu - Nguồn hy vọng cho con người hôm nay
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?