Thứ Tư Lễ Tro - Suy ngẫm về Cầu Nguyện, Ăn Chay và Làm Việc Bác Ái
TGPSG -- Vào lúc 17giờ30 ngày 05/03/2025, cộng đoàn giáo xứ Tân Phước đã sốt sắng tham dự Thánh lễ Lễ Tro, chính thức bước vào Mùa Chay thánh 2025, thời gian của sám hối, hoán cải và trở về cùng Thiên Chúa. Thánh lễ do linh mục (Lm) Chánh xứ Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh chủ tế, đồng tế với ngài là các linh mục thân hữu.
Sau khi thầy Phó tế Giuse Ngô Mạnh Cường công bố Tin Mừng, Lm chủ tế Đaminh Maria đã nhấn mạnh: cầu nguyện, làm phúc bố thí và ăn chay là ba việc trọng tâm chúng ta được mời gọi thực hiện trong suốt 40 ngày chay Thánh.
Ngài chia sẻ về tầm quan trọng của việc cầu nguyện cách kín đáo.
“Bài đọc này có 6 từ kín đáo, 5 từ dành cho Đức Chúa vì Thiên Chúa là Đấng kín đáo. Thiên Chúa hiện diện cách kín đáo trong Bí tích Thánh Thể, nơi nhà tạm đơn sơ. Do đó, Người cũng muốn chúng ta sống như Ngài, “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,6)
Cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn, và chỉ trong cầu nguyện chúng ta mới gặp gỡ được Thiên Chúa. Nếu linh hồn không thở thì cũng sẽ chết như thân xác không có hơi thở. Và đó là cách chúng ta gặp gỡ với chính Chúa, Thánh Anphongsô đã nói” Cầu nguyện sẽ được cứu độ, còn nếu không cầu nguyện thì mất linh hồn.”
Xin Chúa thương, chúc lành và gìn giữ để qua 40 ngày chay thánh, mỗi người chúng con sẽ làm mới lại tình yêu với Chúa, với nhau và nhất là với bản thân chúng con. AMEN
Sau bài giảng, nghi thức xức tro được cử hành. Mỗi tín hữu tiến lên lãnh nhận dấu tro trên trán, cùng lời nhắc nhở đầy ý nghĩa: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro” (St 3,19). Hình ảnh này giúp mỗi người ý thức về sự mong manh của kiếp nhân sinh, đồng thời khơi lên lòng khiêm nhường và tinh thần sám hối sâu sắc.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Kết lễ, Lm chủ tế mong rằng cộng đoàn sẽ sống tinh thần mùa chay trong 3 việc: Ăn năn sám hối, Ăn chay hãm mình và ăn ở ngay lành.
Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ30. Mỗi người ra về với tâm tình sốt sắng, mang trong lòng một quyết tâm sống Mùa Chay cách ý nghĩa. Mọi hy sinh nhỏ bé trong đời sống thường nhật đều có thể trở thành của lễ đẹp lòng Chúa nếu được dâng lên trong tình yêu và sự khiêm tốn.
Nguyện xin Thiên Chúa đồng hành và ban ơn giúp sức để cộng đoàn giáo xứ Tân Phước có một Mùa Chay sốt sắng và tràn đầy ơn thiêng!
Bài: Maria Dương (TGPSF)
Ảnh: BTT GX Tân Phước
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ giỗ cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại giáo xứ Bùi Phát
-
Thiếu nhi giáo xứ Bình Hưng tham dự Thánh lễ Tro - khai mạc mùa Chay Thánh 2025 -
Giáo xứ Thăng Long khai mạc Mùa Chay Thánh -
Thánh lễ Tro tại Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc -
Thứ Tư Lễ Tro ở giáo họ Đức Mẹ Fatima - Vĩnh Lộc A -
Giáo xứ Gò Mây khai mạc Mùa Chay Thánh -
Khai mạc Mùa Chay Thánh tại giáo xứ Thanh Đa -
Thánh lễ Tro tại giáo xứ Bùi Phát - 2025 -
Giáo xứ Nhân Hòa khai mạc Mùa Chay Thánh 2025 -
Lễ tế đầu Mùa Chay Thánh
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa