Thứ Tư Lễ Tro ở giáo họ Đức Mẹ Fatima - Vĩnh Lộc A

Thứ Tư Lễ Tro ở giáo họ Đức Mẹ Fatima - Vĩnh Lộc A

Thứ Tư Lễ Tro ở giáo họ Đức Mẹ Fatima - Vĩnh Lộc A

TGPSG -- "Chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài uốn nắn dạy dỗ tâm hồn mỗi người biết yêu thương, biết trắc ẩn, biết cố gắng sống theo 's sống Thần khí' chứ không chỉ là 'sự sống cát bụi'"

Trên đây là lời nhắn nhủ của linh mục Chưởng Ấn của Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn - Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, khi ngài đến thăm Giáo họ Đức Mẹ Fatima - hạt Tân Sơn Nhì và chủ tế Thánh lễ Tro, được cử hành lúc18 giờ ngày 5/3/2025 tại nhà thờ giáo họ.

Đồng tế với Lm Chưởng Ấn là Lm Quản nhiệm giáo họ Giuse Nguyễn Ngọc Thông. Đông đảo giáo dân trong giáo họ đã đến hiệp dâng Thánh lễ.

Phụng vụ Lời Chúa là những bài đọc: bài trích sách ngôn sứ Gioen (Ge 2, 12-18) kêu gọi mọi thành phần dân Chúa “đừng xé áo, hãy xé lòng để van xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh vịnh 50 (Lm Bùi Ninh) là lời khẩn nguyện tha thiết của những kẻ tin “Lạy Chúa xin xót thương con theo lòng nhân hậu , Chúa ơi xin hãy lấy tình sâu mà nhận lời con cầu. Bài đọc 2 trích thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (2Cr 5, 20- 6,2) khuyên nhủ các tín hữu hãy “làm hoà với Thiên Chúa bởi vì: Đây là thời Thiên Chúa thi ân

Lm Chưởng Ấn Phao công bố Tin Mừng (Mt 6, 1-6.16-18) và giảng lễ. Ngài đã đặc biệt nhấn mạnh đến tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa trao ban cho con người. Mặc dù chúng ta chưa xứng đáng, nhưng Chúa vẫn tuôn đổ dồi dào ơn lành cho chúng ta, đặc biệt trong Năm Thánh này.

Mùa Chay cũng là hành trình trở về với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần qua việc tích cực tham dự thánh lễ, học hỏi giáo lý và lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Mùa Chay cũng là cơ hội cho chúng ta sống tình bác ái yêu thương. Cha Phaolô thân tình chia sẻ với các em thiếu nhi về những cám dỗ có thể gặp phải và cần vượt qua trên con đường “trở về với Chúa” như: mệt mỏi, buồn ngủ, thích xem mạng xã hội …

Chúa luôn mời gọi con cái trở về với tình yêu vô biên dành sẵn tự muôn đời. Cha Chưởng Ấn khuyến khích việc xưng thú tội lỗi luôn là cách thích hợp và cần thiết để trở về với Chúa, để lãnh nhận Hồng ân dồi dào trong Năm Thánh Hy Vọng này. Cha cũng nhắn nhủ trước khi xức tro, chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận Chúa Thánh Thần uốn nắn dạy dỗ tâm hồn mỗi người biết yêu thương, biết trắc ẩn, biết cố gắng sống theo “s sống Thần khí” chứ không chỉ là “sự sống cát bụiKết thúc bài giảng, Cha đã cầu chúc cho cộng đoàn luôn tràn đầy hồng ân, biết trở về cùng Chúa, sống chứng nhân Tin Mừng nơi vùng đất đặc biệt này, như lời chia sẻ trước nhập lễ.

Sau bài giảng là nghi thức xức tro, Lm chủ tế Phaolô đã làm phép tro. Ngài xức tro cho Lm Giuse và các thừa tác viên. Sau đó, mọi người tham dự thánh lễ đều lần lượt lên chịu xức tro trên đầu, thể hiện tinh thần sám hối.

Thánh lẽ tiếp tục với lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày. Mọi người ra về trong tinh thần hiệp thông của Mùa Chay Thánh.

Bài & Ảnh: Ban TT giáo họ Fatima - Vĩnh Lộc A (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top