Thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức

Thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức

TGPSG -- "Hôm nay được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, các con phải ghi nhớ một điều cốt lõi: hãy sống làm chứng cho Chúa."

Đó là lời nhắn nhủ của Đức Giám mục (ĐGM) Phụ tá Giuse Bùi Công Trác trong Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 59 em thiếu nhi được cử hành vào lúc 17 giờ 30, thứ Hai, ngày 13-7-2026, tại nhà thờ Phú Hòa.

Đồng tế với ĐGM Phụ tá Giuse có linh mục (Lm) Vinh Sơn, Chánh xứ Phú Hòa, và Lm Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tịnh.

Trước Thánh lễ, Hội đồng Mục vụ, cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt là các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu đã hân hoan chào đón ĐGM Phụ tá đến thăm mục vụ giáo xứ và chủ sự Thánh lễ ban hồng ân Chúa Thánh Thần.

Phu-Hoa-Them-Suc (1)

Trong bài giảng, ĐGM Phụ tá Giuse không chỉ nhắn nhủ các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức mà còn mời gọi toàn thể cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin của mình. Qua việc cùng nhau tuyên xưng đức tin một lần nữa trong Thánh lễ, mọi người được nhắc nhớ rằng: "Bí tích Thêm Sức không chỉ là một nghi thức chuyển tiếp, mà còn là một dấu mốc thiêng liêng giúp người Kitô hữu trưởng thành trong đời sống đức tin."

Phu-Hoa-Them-Suc (2)

Đức cha nhắc lại ba nền tảng quan trọng mà các em đã được học: 5 điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, 7 ơn Chúa Thánh Thần và sứ vụ làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày. Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cũng đồng nghĩa với việc đón nhận và thi hành sứ vụ làm chứng cho Chúa. Việc làm chứng ấy không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời, nhưng được thể hiện qua những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống thường ngày: "Ở nhà thì ngoan ngoãn, vâng lời, hiếu thảo với cha mẹ; ở trường thì chăm ngoan, học giỏi, sống yêu thương và trung thực theo lời Chúa dạy."

Để giúp các em hiểu rõ hơn, Đức cha đã kể câu chuyện cảm động về thánh Maria Goretti, vị thánh thiếu niên qua đời khi mới 12 tuổi. Thánh nữ là minh chứng sống động cho sức mạnh của ơn Chúa Thánh Thần. Nhờ ơn Chúa, thánh nữ đã can đảm bảo vệ sự trong sạch của mình, và trước khi qua đời, còn sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã hại mình. Chính sự tha thứ ấy đã trở thành động lực giúp kẻ thủ ác hoán cải và trở về với Chúa.

ĐGM Phụ tá Giuse nhấn mạnh, Bí tích Thêm Sức là nguồn sức mạnh thiêng liêng giúp mỗi người Kitô hữu can đảm bước vào đời, sống đẹp, sống có ích và trở thành những "ngọn hải đăng" lan tỏa tình yêu cũng như ơn biến đổi của Thiên Chúa đến với mọi người xung quanh.

Kết thúc bài giảng, ĐGM Phụ tá Giuse đã chủ sự nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giuse Phạm Quốc Đạt, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân ĐGM Giuse đã đến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi, những hoa trái đức tin của giáo xứ.

Phu-Hoa-Them-Suc (3)

Sau Thánh lễ, trong niềm vui và hạnh phúc của ngày trọng đại, từng gia đình đã cùng chụp hình lưu niệm với ĐGM Phụ tá Giuse trước khi ra về, ghi lại dấu ấn đẹp trong ngày các em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.

Phu-Hoa-Them-Suc (4)

Phu-Hoa-Them-Suc (5)

Bài: Văn Chung (TGPSG)
Hình: Đinh Thắng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top