Thánh lễ Tạ ơn - Làm phép tượng đài, làm phép Nhà nguyện và Khai giảng Năm tìm hiểu Ơn gọi 2025-2026 tại Nhà Ứng sinh Chủng viện

Thánh lễ Tạ ơn - Làm phép tượng đài, làm phép Nhà nguyện và Khai giảng Năm tìm hiểu Ơn gọi 2025-2026 tại Nhà Ứng sinh Chủng viện

Trong ngày khai giảng năm học mới, Đức cha Giuse Bùi Công Trác đã mời gọi các ứng sinh “chiêm ngắm Thánh Giá để học sống khiêm nhường, vâng phục và yêu mến, hầu trở nên những người gieo niềm hy vọng cho Giáo hội và thế giới.”

Lúc 9g30, Chúa Nhật 14-9-2025, tại Nhà Ứng sinh Chủng viện (102 Chiến Thắng, phường Đức Nhuận, TP.HCM), Đức cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế Thánh lễ Tạ ơn sau khi hoàn thành tu sửa Nhà nguyện, làm phép tượng đài Thánh Giuse và Đức Mẹ, đồng thời khai giảng Năm tìm hiểu Ơn gọi 2025-2026 do Ban Mục vụ Ơn gọi tổ chức. Đồng tế có Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện; Cha Giuse Trần Hoàng Quân - Giám đốc Nhà Ứng sinh ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn; Cha Giuse Đỗ Xuân Vinh - Giám đốc chủng viện và quý cha giáo, quý cha hạt trưởng, cùng đông đảo linh mục, tu sĩ, phụ huynh và các ứng sinh.

Nghi thức làm phép tượng đài

Mở đầu chương trình, Đức cha Phụ tá Giuse chủ sự nghi thức làm phép tượng đài Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria. Trong lời nguyện, ngài xin cho việc tôn kính hai đấng “trở thành lời nhắc nhở chúng ta luôn bước đi trong đức tin kiên vững dưới bóng Thánh Giá”, để mọi người biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa. Cộng đoàn hiệp ý cầu xin cho những ai siêng năng tôn sùng trước các ảnh tượng “được Chúa ban ơn thánh đời này và vinh hiển đời sau”.

Thánh lễ Khai giảng - Suy tôn Thánh Giá

Thánh lễ khai giảng bắt đầu với kinh Vinh Danh trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá. Phụng vụ Lời Chúa gợi lại biến cố rắn đồng trong sa mạc (Ds 21,4-9), thánh thi tự hạ của Đức Kitô (Pl 2,6-11) và lời Đức Giêsu với Nicôđêmô: “Con Người phải được giương cao… vì Thiên Chúa yêu thế gian” (Ga 3,13-17).

Trong bài giảng, cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân (Tổng Đại diện) triển khai ba điểm: (1) Ý nghĩa Thánh Giá - từ khí cụ ô nhục thành dấu chỉ chiến thắng của tình yêu; (2) Định nghĩa Thánh Giá như biểu tượng ân cứu độ mời gọi tín hữu chết cho tội lỗi và sống đời ân sủng; (3) Liên hệ Lời Chúa hôm nay: ai “ngước nhìn” và tin vào Đức Kitô chịu đóng đinh sẽ được chữa lành và sống muôn đời. Cha Tổng mời cộng đoàn, cách riêng các ứng sinh, học khiêm nhường - vâng phục - yêu mến nơi Thánh Giá để trở thành “người gieo niềm hy vọng” giữa thế giới.

Làm phép Nhà nguyện và bàn thờ mới

Sau Phụng vụ Lời Chúa, Đức cha chủ sự nghi thức làm phép Nhà nguyện và Bàn thờ - nơi cộng đoàn hằng ngày tưởng niệm và hiện tại hóa hy tế Đức Kitô. Lời nguyện xin cho Bàn thờ trở nên “nơi tập trung lời ca tụng - tạ ơn”, “bàn tiệc bẻ Bánh Sự Sống và hiệp nhất”, để mỗi người “lớn lên trong Đức Kitô và trở nên đền thờ Thiên Chúa”.

Tâm tình tri ân - định hướng năm học

Thay mặt Nhà Ứng sinh, Lm. Giuse Trần Hoàng Quân bày tỏ lòng tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Tổng, Đức cha Phụ tá, Cha Tổng Đại diện, quý cha Ban đào tạo, quý cha hạt trưởng, quý tu sĩ - ân nhân - phụ huynh đã đồng hành trong công việc đào tạo, nuôi dưỡng và phân định ơn gọi khởi đầu nơi Nhà Ứng Sinh Chủng Viện này. Cha Giám đốc nhắc đến các ân nhân đã góp phần tu sửa Nhà nguyện, tôn tạo tượng đài và cơ sở vật chất. Nhà Ứng sinh hiện có 73 ứng sinh nội trú, số đăng ký khóa mới 53. Hiện nay, số lượng các em tham gia tìm hiểu ơn gọi và hơn 130 bạn trẻ đang theo dõi - tìm hiểu ơn gọi TGP Saigon.

Huấn từ của Đức cha Phụ tá

Kết lễ, Đức cha Giuse Bùi Công Trác cám ơn linh mục đoàn, tu sĩ, ân nhân, phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã chung tay cho công cuộc đào tạo, đồng thời phác thảo mô hình bốn cơ sở liên thông: Nhà Ứng sinh Chủng Viện (được ví như Tiểu Chủng Viện) - Nhà Chủng sinh dự bị (GX Chợ Đũi) - Đại Chủng viện Thánh Giuse - Chủng viện năm thực tập (GX Tân Định). Ngài khích lệ các ứng sinh sống chuyên chăm học hỏi, khiêm tốn, hiền hòa, và thân ái chúc mừng bằng những vần thơ giản dị vui tươi.

11g00 Sự kiện đã khép lại trong tâm tình tạ ơn, mở ra một năm học mới với chủ đề “Người gieo hy vọng”, dưới sự chở che của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, để các ứng sinh bền đỗ trong hành trình phân định và quảng đại đáp trả tiếng Chúa. Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn chụp hình lưu niệm và dùng bữa ăn huynh đệ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top