Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm linh mục của cha chánh xứ Tân Phú

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm linh mục của cha chánh xứ Tân Phú

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm linh mục của cha chánh xứ Tân Phú

TGPSG“Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh Chúa Kitô” (Cl 1,25) là châm ngôn đời linh mục của linh mục Giuse Lê Hoàng - chánh xứ Tân Phú, quản hạt Tân Sơn Nhì.

Với tâm tình tạ ơn và sống trọn vẹn sứ mạng phục vụ Hội Thánh, vào lúc 17g45 ngày 23.6.2025,  lễ vọng mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - linh mục Giuse đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 20 năm linh mục, tại thánh đường giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Đồng tế với ngài có các linh mục phó xứ; phục vụ bàn  thờ có hai thầy phó tế, sẽ được tiến chức linh mục vào ngày 27.6.2025.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse giới thiệu đôi nét về Thánh Gioan Tẩy Giả - người được Chúa chọn, dành riêng cho sứ mạng loan báo và dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ngài mời gọi cộng đoàn xin Thánh Gioan Tẩy Giả cầu bầu cùng Chúa, để mỗi người biết ý thức sứ mạng của người Kitô hữu là ra đi loan báo Tin Mừng.

Hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cùng linh mục Giuse nhân kỷ niệm 20 năm linh mục, còn có các linh mục phó xứ: linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Trọng (kỷ niệm 5 năm), linh mục Micae Hoàng Hồng Hải (kỷ niệm 2 năm), và linh mục Gioan Lasan (kỷ niệm 15 năm). Hiện diện trong Thánh lễ còn có bà cố của linh mục Giuse và gia đình huyết tộc, các tu sĩ nam nữ, các đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn hội và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ để lãnh nhận ơn Toàn xá.

Trong bài giảng, linh mục Giuse nhấn mạnh đến ơn gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả - người được Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế, Đấng sẽ làm phép Rửa trong Thánh Thần.

Ông Dacaria, khi không tin vào lời sứ thần loan báo rằng bà Êlisabét sẽ sinh con, đã bị câm. Nhưng khi ông mở lòng đón nhận sự can thiệp của Thiên Chúa trong niềm tin tưởng tuyệt đối, ông và bà đều đồng lòng đặt tên con là Gioan, và ông Dacaria đã nói lại được.

Thánh Gioan Tẩy Giả là mẫu gương của người làm chứng và dọn đường cho Chúa Kitô. Ngài đã hy sinh mạng sống vì chân lý. Ngài là tấm gương sáng cho người Kitô hữu và toàn thể Giáo hội trong sứ mạng làm chứng và rao giảng Đức Kitô.

Linh mục - với thân phận con người - cũng có những yếu đuối. Vì thế, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn tiếp tục cộng tác và cầu nguyện, để các linh mục sống trọn vẹn với ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban.

Trong hành trình 20 năm linh mục, linh mục Giuse đã phục vụ tại hai giáo xứ: Thiên Ân và Tân Phú. Từ năm 2018, ngài được bổ nhiệm làm chánh xứ Tân Phú cho đến nay. Nguyện vọng của ngài là xây dựng giáo xứ trở thành một gia đình yêu thương, hiệp thông, tích cực tham gia vào đời sống giáo xứ và thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng, để nhiều người được biết Chúa.

Hai mươi năm đời linh mục là những năm tháng sống nhờ hồng ân Chúa, theo châm ngôn đời linh mục: “Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh Chúa Kitô.”

Một lần nữa, linh mục Giuse xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng trong ngày kỷ niệm này, để các ngài luôn sống và thi hành sứ vụ Chúa trao cách tốt đẹp hơn, như lòng Chúa mong ước.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ lúc 19g, linh mục Giuse chân thành cảm ơn các linh mục phó xứ, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn hội, ca đoàn và tất cả những ai đã cộng tác nhiệt thành với giáo xứ, góp phần làm cho đời sống đức tin của giáo xứ ngày càng phát triển. Linh mục cũng cảm ơn bà cố và gia đình đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ.

Sau đó, cộng đoàn cùng đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính để lãnh nhận phép lành trọng thể. Mọi người ra về trong niềm hân hoan, tạ ơn Thiên Chúa.

Bài & ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top