Thánh lễ nhận sứ vụ của tân Quản nhiệm giáo xứ Cầu Lớn

Thánh lễ nhận sứ vụ của tân Quản nhiệm giáo xứ Cầu Lớn

TGPSG -- Thứ Bảy ngày 22/08/2026, vào lúc 17g30 cộng đoàn Giáo xứ Cầu Lớn (Hạt Hóc Môn) đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn trong dịp Linh mục (Lm) Giuse Trần Bình Long chính thức nhận sứ vụ tân Quản nhiệm giáo xứ Cầu Lớn hạt Hóc Môn. Lm Tổng Đại Diện (TĐD) Inhaxio Hồ Văn Xuân, đại diện Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế Thánh lễ và trao Ủy nhiệm thư cho Lm Giuse.

Đồng tế với ngài có Lm tân quản nhiệm Giuse, Lm phó quản hạt Hóc Môn, các linh mục chánh xứ, phó xứ Tân Đông và các linh mục trong, ngoài giáo hạt, thy Phó tế phục vụ bàn thánh.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, cộng đoàn hai giáo xứ Cầu Lớn và Tân Đông.

Trước thánh lễ, Lm TĐD Inhaxio bày tỏ niềm vui khi đến thăm giáo x, đồng thời thay mặt Đức Tổng Giuse giới thiệu linh mục tân Quản nhiệm sẽ đến ở cùng, chia sẻ vui buồn, củng cố đức tin cho cộng đoàn giáo xứ cầu Lớn.

Đức Tổng Giuse muốn nhắn nhủ với cộng đoàn hãy đón nhận, yêu thương, cầu nguyện và hợp tác chặt chẽ với Lm tân quản nhiệm, để giáo xứ ngày càng phát triển trong đời sống đức tin và trở thành những người môn đệ thừa sai, những người loan báo Tin Mừng yêu thương. Việc Đức Tổng yêu cầu ngài về thăm Giáo xứ là minh chứng lòng yêu thương sự quan tâm của Đức Tổng với cộng đoàn. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho giáo dân trong giáo xứ luôn vững tin vào tình thương vào sự quan phòng của Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.

Trong dịp này, Lm TĐD Inhaxiô cũng thay mặt tòa Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn bày tỏ lòng tri ân với các Lm dòng Donbosco, các ngài đã hy sinh rất nhiều, luôn đồng hành với Giáo xứ Cầu Lớn trong thời gian lâu dài, Lm TĐD luôn trân trọng và nhớ ơn sự tận tụy, lòng trung thành, sự vất vả để gìn giữ đức tin cho cộng đoàn Giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho các linh mục Dòng Donbosco.

Tiếp đó, Lm phó quản hạt Hóc Môn Giuse Đỗ Mạnh Cường công bố ủy nhiệm thư, Lm TĐD Inhaxiô trao ủy nhiệm thư cho Lm Giuse tân Quản nhiệm Giáo xứ Cầu Lớn.

Bước vào thánh lễ, Lm TĐD Inhaxiô gợi mở ý nghĩa bài Tin Mừng

Để sứ mạng loan báo Tin Mừng được trổ sinh hoa trái, chúng ta cần xác tín lại tình yêu của mình dành cho Chúa. Thật vậy, trong cuộc sống thường ngày chúng ta nhận diện nhau qua tên tuổi, chức vụ. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu lại hỏi thánh Phêrô và các môn đệ: "Người ta nói Con Người là ai?". Đây không chỉ là câu hỏi của hơn hai ngàn năm trước, mà là câu hỏi Chúa đang đặt ra cho mỗi chúng ta hôm nay: Chúa Giêsu thực sự là ai trong cuộc đời tôi? Ngài có phải là Đấng để tôi yêu mến và phó thác?

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa củng cố đức tin cho cộng đoàn Giáo xứ, để mỗi người cùng Thánh Phêrô tuyên xưng bằng chính đời sống của mình: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Với những tâm tình trên, chúng ta cùng hiệp dâng Thánh lễ.”.

Phụng vụ Lời Chúa.

Sau bài Tin Mừng, Lm TĐD Inhaxio chia sẻ 3 ý:

1. Có những câu hỏi chúng ta sẽ trả lời bằng lời nói, nhưng có câu hỏi chúng ta sẽ phải trả lời bằng cả cuộc sống. Câu hỏi của Chúa Giêsu: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đây là câu hỏi cốt lõi của đời sống Kitô hữu. Việc tham dự thánh lễ, đọc kinh hay học giáo lý đều cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là mỗi người thực sự nhận ra Chúa Giêsu là ai và Người có vị trí thế nào trong cuộc đời mình?

Cũng vậy, biết nhiều về Chúa chưa đồng nghĩa với việc đã gặp gỡ Chúa, như câu trả lời của Thánh Phêrô “Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, thánh nhân đã phải dùng cả cuộc đời mình để trả lời cho Chúa. Khi tuyên xưng như Thánh Phêrô chúng ta cũng phải dùng cuộc sống đức tin của mình để trả lời cho Chúa. Đức tin không chỉ được thể hiện trong những ngày bình an, nhưng phải được chứng minh khi đứng trước đau khổ, mất mát và những lời cầu nguyện chưa được đáp lại, chúng ta vẫn có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con không hiểu ý Chúa, nhưng con vẫn tin và phó thác nơi Chúa.”

2. Dù mang bản chất yếu đuối của con người, Thánh Phêrô vẫn được Chúa chọn làm tảng đá xây dựng Hội Thánh nhờ lòng mến và ơn sám hối. Sức mạnh của Giáo hội không đến từ sự hoàn hảo của con người, mà đến từ ân sủng và lòng tín trung của Thiên Chúa. Người không tìm những con người hoàn hảo, mà hành động qua những tâm hồn biết trao hiến trọn vẹn. Trách nhiệm dựng xây Hội Thánh được cụ thể hóa trong từng môi trường.

Trong gia đình, cha mẹ là điểm tựa vững chắc cho con cái qua đức tin và đời sống gương mẫu. Trong giáo xứ, mỗi người đóng góp bằng sự khiêm tốn phục vụ, lòng quảng đại và tinh thần hiệp nhất. Trái lại, sự dửng dưng, ích kỷ hay những lời nói chia rẽ đều làm tổn thương phá hoại Giáo Hội.

Thay vì đòi hỏi Hội Thánh phải thế này hay thế khác, hãy ý thức rằng "Chính tôi là Hội Thánh" để chủ động xây dựng Giáo hội ngay tại nơi mình đang sống.

3. Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" không chỉ bằng môi miệng, mà đã được chứng thực bằng cả mạng sống. Đức tin không phải là điều để nói, mà là điều để sống.

Mỗi Chúa nhật, chúng ta đọc Kinh Tin Kính tin vào một Thiên Chúa, thì lời tuyên xưng ấy phải được mang từ nhà thờ vào cuộc sống hằng ngày. Đức tin của chúng ta chỉ trọn vẹn khi biết tha thứ, sống chân thật và để Chúa đi vào mọi chọn lựa của cuộc đời, từ gia đình đến cách đối nhân xử thế.

Trước câu hỏi của Chúa Giêsu: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, không ai có thể trả lời thay chúng ta, phải là chính chúng ta trả lời cho Chúa. Ước gì lời tuyên xưng của Thánh Phêrô luôn đồng hành suốt đời ta, để ngày sau hết, ta có thể thưa với Người: “Lạy Chúa, Chúa là Đấng con đã tin, đã yêu mến, đã phó thác, và nay con được hạnh phúc bên Ngài.”

Phụng Vụ Thánh Thể.

Tri Ân

Ông chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ thay mặt giáo xứ nói lên lời cm ơn.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, cộng đoàn xin tri ân Đức Tổng Giuse đã gửi đến Giáo xứ vị mục tử mới. Đặc biệt, cộng đoàn Giáo xứ cảm ơn Lm TĐD đã dành thời gian đến dâng Thánh lễ, cầu nguyện và hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ, dù ngài còn rất nhiều công việc của Giáo phận.

Thưa cha Tân Quản nhiệm, cộng đoàn vui mừng chào đón cha đến với Giáo xứ Cầu Lớn và xin hứa sẽ luôn đồng hành, cộng tác và sẻ chia, cùng cha xây dựng Giáo xứ ngày càng yêu thương, hiệp nhất và vững mạnh trong đức tin. Cộng đoàn GIÁO XỨ xin chân thành cảm ơn.

Ông cũng nói lên lời cảm ơn các linh mục đồng tế và cộng đoàn giáo dân đã đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ có tân Quản nhiệm.

Lm tân Quản nhiệm bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho ngài và cộng đoàn Giáo xứ Cầu Lớn. Ngài cũng tri ân Đức Tổng, Lm TĐD, các linh mục, ân nhân và các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng Giáo xứ Cầu lớn; cách riêng, ngài cảm ơn Lm Chánh xứ Tân Đông, nơi ngài đã phục vụ suốt 8 năm qua.

Ngài chân thành cảm ơn các linh mục đã hiện diện, cầu nguyện và nâng đỡ ngài trong ngày nhận nhiệm sở mới; đồng thời cảm ơn cộng đoàn Giáo xứ Cầu Lớn đã vui mừng đón nhận ngài. Với ơn Chúa, sự quan tâm của Giáo phận và sự đồng hành của cộng đoàn, ngài hy vọng Giáo xứ sẽ ngày càng hiệp nhất, yêu thương, sẻ chia và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Ngài cũng mong cộng đoàn Giáo xứ Cầu lớn đồng hành và cộng tác với ngài trong sứ vụ mới, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn Giáo xứ Tân Đông đã yêu thương và tiễn đưa ngài đến nhiệm sở mới.

Chia sẻ cuối lễ của Lm TĐD Inhaxio.

Ghi nhận sự tận tụy và hy sinh của Lm Giuse Trần Bình Long, Đức Tổng Giám mục cùng Ban Tư vấn Giáo phận đã chuyển ngài từ Giáo xứ Tân Đông về làm Tân Quản nhiệm Giáo xứ Cầu Lớn. Lm TĐD  gửi gắm hai tâm tình chính:

- Với cộng đoàn Giáo xứ Cầu Lớn: Mong mọi thành viên cùng chung tay gánh vác trách nhiệm với Lm Quản nhiệm, xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.

- Với Lm Tân Quản nhiệm: Gợi lại mẫu gương Thánh Gioan Maria Vianney - người vượt qua muôn vàn nghịch cảnh nhờ tín thác vào Chúa. Qua đó, ngài động viên Lm Giuse luôn kiên nhẫn, bền chí trong sứ vụ mới, đồng thời khẳng định sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ giáo xứ trong khả năng.

Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho Lm Tân Quản nhiệm Giuse và cộng đoàn Giáo xứ Cầu Lớn.

Thánh lễ kết thúc lúc 19giờ. Cộng đoàn giáo xứ Cầu Lớn ra về trong niềm hân hoan vui mừng vì giáo xứ có cha Quản nhiệm mới, sẽ hướng dẫn giáo dân theo đúng con đường loan báo Tin Mừng mà Hội đồng Giám mục đã đề ra trong năm mục vụ này.

Bài: MVTT hạt Hóc Môn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top