Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ, mừng 70 năm thành lập và Bổn mạng giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ, mừng 70 năm thành lập và Bổn mạng giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ, mừng 70 năm thành lập và Bổn mạng giáo xứ Bùi Phát

TGPSG -- “Ước gì trong ngày kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ Bùi Phát, cộng đoàn Dân Chúa luôn đi trên con đường Chúa Kitô Vua đã dẫn dắt, để mỗi người biết sống như Đức Kitô và các Thánh của Ngài.”

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Đặc trách Kiến thiết Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ trụ, kỷ niệm 70 năm (1955-2025) thành lập và mừng Bổn mạng giáo xứ vào lúc 17g00 ngày 22.11.2025, tại giáo xứ Bùi Phát.

Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Lê Ngọc Đa - chánh xứ Bùi Phát; linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Hạt trưởng Phú Thọ; linh mục Đaminh Đinh Ngọc Lễ - Nhà hưu dưỡng Đền Công Chính; linh mục Đaminh Trần Đức Công - chánh xứ Xóm Lách, cùng khoảng 50 linh mục đã từng phục vụ tại giáo xứ và các linh mục là con em xứ nhà, cùng hai thầy phó tế phục vụ bàn thờ.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện Ban Thường vụ các giáo xứ trong giáo hạt, đại diện các hội đoàn, gia đình các ông bà cố, ân nhân và khách mời trong và ngoài giáo xứ.

Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức cha Giuse đã làm phép Nhà Mục vụ đa năng và làm phép tượng đài các Thánh để các tín hữu công khai sùng kính.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu chung quanh thánh đường tiến vào cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse bày tỏ lòng tri ân đến cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha thuộc các dòng tu, quý cha quê hương và tất cả những linh mục có mối liên hệ với giáo xứ, cùng quý tu sĩ nam nữ. Sự hiện diện của quý vị hôm nay góp thêm niềm vui cho cộng đoàn trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse chia sẻ:

“Tại sao Giáo Hội lại tôn vinh Đức Kitô là Vua? Cuối chặng đường một năm Phụng vụ, nhân loại chúng ta cần có một vị Vua để thống nhất tinh thần. Trong lịch sử nhân loại, ta thấy có nhiều vị vua: vua có quyền sinh sát, có quyền quyết định số phận thần dân, đội vương miện điểm trang ngọc ngà châu báu. Nhưng Vua mà chúng ta tôn vinh hôm nay không phải là vị vua như chúng ta vẫn quan niệm.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca, trên đầu Chúa Giêsu có ghi: ‘Đây là Vua dân Do Thái’. Nhưng trên Thánh Giá, các thủ lãnh buông lời chế nhạo: ‘Hắn là Vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi.’ Bọn lính tráng và cả tên gian phi cũng nhục mạ Người: ‘Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với.’ Chỉ có một người duy nhất - tên trộm lành - thưa: ‘Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.’ Vị Vua của chúng ta cai trị thế giới bằng sự hiền lành, khiêm nhường, nhẫn nhục, và Người đã đem ơn cứu độ cho chúng ta.

Theo lời thánh Phaolô trong bài đọc II, Ngài là Khởi Nguyên và là Sau Cùng, Đấng sẽ quy tụ cả thế giới nên một. Đó mới là vị Vua mà chúng ta đang cần và mong đợi cho toàn thể nhân loại. Tham dự Thánh lễ hôm nay, ta hãy xin cho lời Chúa soi sáng để hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết của một vị Vua trong cuộc đời chúng ta. Chúa luôn ở đó và đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa luôn xếp đặt để con người có những vị lãnh đạo theo thánh ý của Ngài. Để đi theo con đường của Vua Kitô, chúng ta phải biết hy sinh, sẵn sàng trả giá bằng cuộc đời, như các Thánh Tử Đạo và như chính Đức Kitô trên Thập Giá.

Bảy mươi năm là chặng đường dài; lịch sử giáo xứ đã trải qua nhiều giai đoạn sôi động. Xin tạ ơn Chúa, xin tri ân các ân nhân, thân nhân, các vị mục tử và tiền bối đã dày công xây đắp cho giáo xứ Bùi Phát hôm nay.

Ước gì trong ngày kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ Bùi Phát, cộng đoàn Dân Chúa luôn đi trên con đường Chúa Kitô Vua đã dẫn dắt, để mỗi người sống như Đức Kitô và các Thánh của Ngài.”

Thánh lễ được tiếp nối với lời nguyện và Phụng vụ Thánh Thể sốt sắng.

Nhân dịp này, Đức cha Giuse trao bằng Hồng ân của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và công bố Phép lành Tòa Thánh cho linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa, linh mục phó xứ, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Bùi Phát nhân kỷ niệm 70 năm thành lập (1955-2025), Năm Thánh Hy Vọng.

Trước khi nhận phép lành, ông Chủ tịch HĐMV có lời cảm tạ Đức cha Giuse, quý linh mục đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, ân nhân, khách mời và cộng đoàn dân Chúa. Nhân dịp sinh nhật Đức cha Giuse, cộng đoàn chúc mừng ngài; với tâm tình tri ân và yêu mến, giáo xứ kính dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng kính mến của toàn thể cộng đoàn giáo xứ Bùi Phát.

Linh mục chánh xứ Giuse cũng chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nhân ngày sinh nhật ngài (24.11.1953).

Đáp từ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh chia sẻ: ngài vinh dự được chung chia niềm vui thiêng liêng trong ngày Bổn mạng và kỷ niệm thành lập giáo xứ. Ngài mong có dịp gặp lại anh chị em tại Thánh Địa La Vang để chia sẻ lòng thương mến của Giáo Hội Việt Nam đối với Mẹ chung là Đức Mẹ La Vang.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong niềm vui được diễn tả qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Chầu lượt và Rước kiệu Chúa Kitô Vua

Chúa nhật ngày 23.11.2025, giáo xứ có ngày chầu lượt bắt đầu từ 9g00 và kết thúc lúc 16g00.

Lúc 17g15, linh mục chánh xứ Giuse xông hương tượng Chúa Kitô Vua trong khuôn viên thánh đường. Tiếp đó, các hội đoàn, ca đoàn, ban ngành cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa cung nghinh tượng Chúa Kitô Vua Vũ trụ chung quanh giáo xứ. Đây là dấu ấn đặc biệt, đồng thời củng cố việc loan báo Tin Mừng cho những người không cùng tôn giáo trong xứ đạo Bùi Phát thân yêu.

Bài: Maria Loan-Phượng & Ảnh: Ngô Viết Luyện (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top