Nén bạc được trao theo khả năng
TGPSG -- Vào ngày thứ Bảy cuối tháng 8 - 2025, các Huynh trưởng - Giáo lý Viên (HT-GLV) giáo xứ Thị Nghè được cha sở Giuse đồng hành trong buổi tĩnh tâm và hành hương nhà thờ Thánh Gẫm, nơi được thành lập vào năm 1848.
Theo lịch sử, Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm sinh năm 1813, thông thuộc sông nước, có thuyền riêng. Thánh nhân thường đưa đón các linh mục thừa sai và các chủng sinh du học. Ngài đã đi được mấy chuyến êm xuôi nhưng chuyến cuối cùng bị bắt ở cửa Cần Giờ, dù nhiều lần bị tra khảo, đánh đòn đau đớn, ngài vẫn cương quyết không bước qua Thánh giá, thà chết không bỏ đạo.
Ngày 11-5-1847, ngài đã được phúc tử đạo tại pháp trường Da Còm, họ Chợ Đũi và được an táng gần pháp trường. ĐGH Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc Hiển Thánh vào ngày 19-6-1988. Hiện nay ngôi mộ của thánh nhân ở số 47 Nguyễn Trãi, Quận 1, ngay giữa thành phố Sài Gòn.
Sau khi công bố Tin Mừng, cha sở Giuse chia sẻ: “Trong Dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh ông chủ để diễn tả đời sống hiệu quả của người Kitô hữu chúng ta. Mỗi người có năng lực khác nhau, Chúa biết rõ khả năng mỗi người mà trao phó nén bạc. Không quan trọng là trao nhiều hay ít. Vấn đề là có dùng khả năng Chúa ban để sinh lợi ích hay không.
Chức năng của linh mục là: Thánh hóa dân Chúa; Lãnh đạo dân Chúa với sự cộng tác của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ; Loan báo Tin Mừng, GLV là cánh tay nối dài của các linh mục trong việc dạy Giáo lý, đưa thiếu nhi đi bác ái vv…
Hiện nay ơn gọi linh mục tu sĩ bị giảm sút nhưng ơn gọi GLV gia tăng. GLV cần có nền tảng giáo lý. Để hướng dẫn đức tin, tâm tình cần có là yêu thương, để ý đến các em có cá tính, dạy bảo như người chị dạy em. Cuối cùng là phương thế sử dụng, Lời Chúa phải được suy niệm từ nội tâm.
Những ý tưởng về Trí tuệ nhân tạo đã có từ năm 1950 và đến nay được hình thành. Nó chỉ là một công cụ tích lũy toàn thể tri thức của nhiều lãnh vực trong thế giới để hỗ trợ con người. Nó chỉ là một công cụ không phải là trí tuệ đúng nghĩa. Khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, nếu đức tin không vững sẽ bị AI dẫn dắt.
Làm HT-GLV có đạo đức phải gắn kết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Á Thánh Carlos Acutis đã biết dùng công nghệ để đến gần Chúa. Ngài có câu nói bất hủ: “Thánh Thể là con đường cao tốc dẫn tới Thiên đàng”. Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn để làm tròn chức năng Chúa ban, làm cho kho tàng Thiên Chúa được triển nở cách tốt nhất trong cuộc sống.”
Bài: Tóc Ngắn (TGPSG)
Ảnh: Internet
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ Tạ ơn và nhận sứ vụ Chánh xứ Thánh Gẫm của linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh
-
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Nam Hải -
Thánh lễ nhậm chức tân quản nhiệm Giáo xứ Đức Bà Fatima của linh mục Giuse Lã Công Thưởng -
Thánh lễ Tạ ơn mừng tân quản nhiệm Giáo xứ Thánh Tịnh -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Long Đại khai giảng năm học giáo lý 2025-2026 -
Thánh lễ nhậm chức của linh mục Giuse Nguyễn Hữu Danh - tân chánh xứ Cao Thái -
Thánh lễ nhậm chức của linh mục Giuse Phạm Hoàng Lương - tân chánh xứ Tân Chí Linh -
Thánh lễ kính Thánh Mônica, mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Phát Diệm -
Thánh lễ Tạ ơn và nhậm chức quản nhiệm giáo xứ Hiển Linh -
Hội Hiền Mẫu giáo xứ Phú Hòa mừng Bổn mạng - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa